Về tận nhà trọ tặng quà cho người lao động trong tháng công nhân ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 16.5, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, đã cùng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đi thăm và tặng quà cho công nhân lao động tại 2 khu nhà trọ trên địa bàn phường Long Bình và phường Hoá An thuộc TP Biên Hoà.

Quan tâm công nhân trong các khu nhà trọ

Tới các khu nhà trọ, lãnh đạo Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai và Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tìm hiểu đời sống, thăm hỏi sức khoẻ, công việc của đoàn viên, người lao động.

Tại đây, nhiều công nhân lao động cũng đã chia sẻ những khó khăn, trăn trở, tâm tư, nguyện vọng trong cuộc sống và công việc. Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận và đề nghị công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp tục quan tâm hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi và cuộc sống của người lao động.

Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cùng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai thăm và tặng quà cho công nhân lao động tại khu nhà trọ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cùng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai thăm và tặng quà cho công nhân lao động tại khu nhà trọ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cùng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai thăm và tặng quà cho công nhân lao động tại khu nhà trọ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai tìm hiểu đời sống công nhân lao động tại khu nhà trọ ở TP Biên Hoà. Ảnh: Hà Anh Chiến

Tại 2 khu nhà trọ ở phường Long Bình và phường Hoá An, đoàn cũng đã tặng quà cho 100 công nhân lao động, đồng thời mong muốn các công nhân tiếp tục giữ gìn sức khoẻ, khắc phục khó khăn hiện nay, đặc biệt là tình hình thiếu đơn hàng xảy ra tại một số doanh nghiệp ngành giày da, may mặc, ngành gỗ… và mong muốn người lao động cũng có sự chia sẻ với doanh nghiệp để giữ vững được việc làm, khi đơn hàng quay trở lại thì tiếp tục nâng cao năng suất lao động.

Trước đó, chiều ngày 15.5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tại đây, nhiều người lao động đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị về việc hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân do cuộc sống ở nhà trọ rất khó khăn.

Công nhân Lê Thị Hà – Công ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam (KCN Biên Hoà 2, P.Long Bình, TP Biên Hoà) cho biết, thực tế hiện nay vấn đề nhà ở cho công nhân, lao động đang rất bức xúc, phần lớn công nhân phải đi thuê trong các khu nhà trọ xuống cấp, điều kiện sinh hoạt chưa đảm bảo. Công nhân lao động mong muốn Tổng LĐLĐVN, tỉnh Đồng Nai quan tâm xây nhà ở cho công nhân và đẩy nhanh xây dựng thiết chế Công đoàn tại Đồng Nai để người lao động được thụ hưởng một cách tốt nhất.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, hiện nay toàn tỉnh có 3.500 căn nhà ở xã hội, trong đó nhà ở dành cho công nhân khoảng 1.500 hộ, không đáp ứng được thực tế so với lực lượng công nhân 800.000 người.

Theo thống kê, tại Đồng Nai có khoảng 400.000 công nhân có nhu cầu về nhà ở xã hội, đến năm 2025, nhu cầu này tăng lên 450.000 người. Tuy nhiên, từ nay đến năm 2025, Đồng Nai mới có kế hoạch xây dựng 10.000 căn.

Chăm lo người lao động bị tai nạn lao động

Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 và hưởng ứng Tháng Hành động an toàn vệ sinh lao động, LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp với Sở LĐTBXH thăm, tặng quà cho 10 công nhân bị tai nạn lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có tỉ lệ thương tật 38% trở lên.

Tặng quà cho công nhân lao động sinh sống trong khu nhà trọ tại phường Hoá An, TP Biên Hoà. Ảnh: Hà Anh Chiến
Tặng quà cho công nhân lao động sinh sống trong khu nhà trọ tại phường Hoá An, TP Biên Hoà. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo đó, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng Sở LĐTBXH tổ chức thăm, tặng quà cho 2 công nhân bị tai nạn lao động tại Công ty CP Kết cấu thép ATAD và Công ty TNHH Bao bì Fuxinglong (TP Long Khánh). Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, công việc, đời sống và tặng mỗi trường hợp phần quà trị giá 5 triệu đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn tặng quà cho 21 công nhân bị tai nạn lao động, trị giá 2 triệu đồng/phần. Đây là nguồn động viên kịp thời, giúp công nhân vượt qua mặc cảm bản thân, nỗ lực vươn lên trong công việc và cuộc sống.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Phát động tháng công nhân tại tỉnh Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 6.5, bà Thái Thu Xương – Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã dự và chỉ đạo tại lễ phát động “Tháng công nhân - Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2023 do Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Tháng công nhân 2023 Đồng Nai: Quyền lợi NLĐ được đảm bảo, phúc lợi tốt hơn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 6.5, tại Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hoà, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân - Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2023. Bà Thái Thu Xương – Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã dự và chỉ đạo tại buổi lễ phát động.

Đồng Nai đã giải ngân 20 tỉ đồng hỗ trợ 16.500 NLĐ bị ảnh hưởng việc làm

HÀ ANH CHIẾN |

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã giải ngân số tiền hơn 20 tỉ đồng để hỗ trợ cho hơn 16.500 đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ) bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, bị giảm giờ làm, ngừng việc, bị chấm dứt hợp đồng lao động… theo Quyết định 6696 của Tổng LĐLĐVN.

Sau nghệ sĩ, đến bác sĩ cũng tiếp tay thổi phồng công dụng TPCN

Nhóm PV |

Nếu như văn nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo thực phẩm chức năng (TPCN) như thuốc chữa bệnh khiến một bộ phận người dân tiền mất, tật mang thì việc y bác sĩ vì tiền mà bất chấp sẽ dẫn đến hệ lụy khủng khiếp hơn nhiều lần.

Bệnh viện tại Ninh Bình nợ thanh toán tiền thuốc, công ty dược lao đao

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hiện nhiều bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh đang nợ tiền thuốc, vật tư y tế kéo dài khiến các công ty dược, doanh nghiệp cung cấp thuốc, vật tư y tế gặp nhiều khó khăn.

Không cần đến chợ, đoàn viên hào hứng mua sắm trên Chợ Tết Công đoàn

PHƯƠNG ANH |

Gần 2.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hào hứng tham gia mua sắm tại Chợ Tết Công đoàn năm 2024 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức trên các sàn thương mại điện tử.

Những dấu ấn riêng ở ngôi biệt thự Pháp cổ vừa mở cửa đón khách

Hữu Chánh - Anh Vũ |

Căn biệt thự Pháp cổ số 49 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, mới được mở cửa cho khách tham quan không phải một bản sao của các biệt thự ở Pháp mà là sự giao thoa của kỹ thuật xây dựng giữa hai nước.

Lợn giống cấp cho người nghèo bị chết, xã nói sẽ đền bù

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng loạt lợn giống vừa được cấp đã chết bất thường khiến các hộ dân tại xã Cây Thị (Đồng Hỷ) hoang mang. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ về nguồn gốc, chất lượng con giống.

Phát động tháng công nhân tại tỉnh Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 6.5, bà Thái Thu Xương – Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã dự và chỉ đạo tại lễ phát động “Tháng công nhân - Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2023 do Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Tháng công nhân 2023 Đồng Nai: Quyền lợi NLĐ được đảm bảo, phúc lợi tốt hơn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 6.5, tại Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hoà, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân - Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2023. Bà Thái Thu Xương – Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã dự và chỉ đạo tại buổi lễ phát động.

Đồng Nai đã giải ngân 20 tỉ đồng hỗ trợ 16.500 NLĐ bị ảnh hưởng việc làm

HÀ ANH CHIẾN |

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã giải ngân số tiền hơn 20 tỉ đồng để hỗ trợ cho hơn 16.500 đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ) bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, bị giảm giờ làm, ngừng việc, bị chấm dứt hợp đồng lao động… theo Quyết định 6696 của Tổng LĐLĐVN.