Công ty nước ngoài ở Bình Phước thưởng Tết trung bình 7,1 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Quan hệ lao động năm 2023 ở Bình Phước tương đối ổn định. Hầu hết các công ty đều có thưởng Tết bằng tháng lương 13 cho người lao động, trong đó các công ty nước ngoài thưởng Tết trung bình 7,1 triệu đồng/người.

Theo ghi nhận, tình hình lương, thưởng Tết của doanh nghiệp ở Bình Phước cho đoàn viên, người lao động được thực hiện và đảm bảo theo quy định pháp luật, chưa có tình trạng nợ lương người lao động.

Về tiền lương, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho biết, theo khảo sát sơ bộ và báo cáo của 152 doanh nghiệp cho thấy, tiền lương bình quân khu vực doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước đạt 6,92 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước đạt 5,3 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp dân doanh đạt 7,2 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 8,4 triệu đồng/người/tháng.

 Công đoàn Công ty TNHH Shyang Ying (Khu công nghiệp Đồng Xoài II) tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024.Ảnh: CĐBP
Công đoàn Công ty TNHH Shyang Ying (Khu công nghiệp Đồng Xoài II) tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024.Ảnh: CĐBP

141 doanh nghiệp có thông tin về tiền thưởng Tết Nguyên đán 2024 cho người lao động. Trong đó, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thưởng trung bình là 5,57 triệu đồng/người, cao nhất 48 triệu đồng/người, thấp nhất 2 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước thưởng trung bình 8,57 triệu đồng/người, cao nhất 60 triệu đồng/người, thấp nhất 1 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp dân doanh thưởng trung bình 6,64 triệu đồng/người, cao nhất 69 triệu đồng/người, thấp nhất 300 ngàn đồng/người.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thưởng trung bình 7,18 triệu đồng/người, cao nhất 85 triệu đồng/người, thấp nhất 4,1 triệu đồng/người.

 Công đoàn Công ty TNHH Shyang Ying (Khu công nghiệp Đồng Xoài II) tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024. Ảnh: CĐBP
Công đoàn Công ty TNHH Shyang Ying (Khu công nghiệp Đồng Xoài II) tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024. Ảnh: CĐBP

Theo LĐLĐ tỉnh Bình Phước, năm 2023, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở Bình Phước tiếp tục còn gặp khó khăn. Điều này cũng ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của người lao động.

Hiện nay, các cấp, các ngành cùng Công đoàn và doanh nghiệp ở Bình Phước đang triển khai các hoạt động về chăm lo Tết cho người lao động.

LĐLĐ tỉnh Bình Phước cho biết, sẽ có khoảng 119.000 đoàn viên, lao động sẽ được hỗ trợ trao quà Tết trong dịp này.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Phần quà Tết ấm lòng người lao động ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, hiện trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh phần quà Tết với nhiều loại bánh kẹo ngon thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều người cho rằng đây là phần quà Tết ấm lòng người lao động.

Bình Dương bắn pháo hoa nghệ thuật 15 phút trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 17.1, UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã có cuộc họp về công tác tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Năm nay chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra trong 15 phút đêm giao thừa.

LĐLĐ Bình Phước tập trung chăm lo Tết cho người lao động và phát triển đoàn viên

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.1, LĐLĐ tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 3 (mở rộng) khóa XI, tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2024. Về dự hội nghị có bà Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Hồng Trà - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước, cùng lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh.

B Trần vai Tùng “Chúng ta của 8 năm sau”: Vai phản diện được thích vì chân thực, rất đời

NHÓM PV |

Cà phê chiều thứ 7 có buổi trò chuyện với diễn viên B Trần, người thủ vai Tùng trong phim “Chúng ta của 8 năm sau” về hiệu ứng mạng xã hội với phim ảnh và các vai diễn.

"Cô hai, cô ba" Sài Gòn xúng xính áo dài chụp ảnh Tết ở chợ Bến Thành

Diệu Mi |

Chợ Bến Thành đang là điểm chụp ảnh Tết “siêu hot” tại TPHCM. Với trang phục áo dài duyên dáng, thướt tha, nhiều bạn trẻ hóa thân thành “cô hai, cô ba” Sài Gòn xuống phố du xuân.

Cách thức trốn thuế của nghệ sĩ, người nổi tiếng

Anh Trang - Minh Ánh |

Vụ việc nhiều nghệ sĩ trốn thuế từng gây xôn xao dư luận, vậy đâu là cách để họ lách luật?

Đua tiến độ xây nhà ga 20 triệu khách giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

TPHCM - 1.400 kỹ sư, công nhân cùng cùng 16 cẩu tháp, 350 đầu xe, phương tiện thi công ngày đêm trên công trường nha ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất để đảm bảo đưa đưa dự án khai thác vào tháng 6.2025.

Xác minh vụ sản phẩm gắn mác “sữa trái cây” bị tố vi phạm nhãn hàng hóa

NHÓM PV |

Chiều 19.1, theo tìm hiểu Lao Động, nhiều sản phẩm gắn mác "sữa trái cây" bày bán phổ biến trên thị trường vừa bị phản ánh có những vi phạm quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hoá, quảng cáo và gây nhầm lẫn lớn cho người tiêu dùng. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc để xác minh vụ việc.

Phần quà Tết ấm lòng người lao động ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, hiện trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh phần quà Tết với nhiều loại bánh kẹo ngon thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều người cho rằng đây là phần quà Tết ấm lòng người lao động.

Bình Dương bắn pháo hoa nghệ thuật 15 phút trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 17.1, UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã có cuộc họp về công tác tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Năm nay chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra trong 15 phút đêm giao thừa.

LĐLĐ Bình Phước tập trung chăm lo Tết cho người lao động và phát triển đoàn viên

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.1, LĐLĐ tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 3 (mở rộng) khóa XI, tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2024. Về dự hội nghị có bà Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Hồng Trà - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước, cùng lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh.