Bắc Ninh: Ban hành kế hoạch Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân

Quế Chi |

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kế hoạch triển khai Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, mục đích nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh thực hiện kiểm soát các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu việc tổ chức các hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tuân thủ các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, địa phương và an toàn, sức khỏe cho người lao động, cộng đồng.

Chủ đề của Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. Thời gian tổ chức từ ngày 1.5.2022 đến ngày 31.5.2022.

Theo kế hoạch, trong trường hợp dịch COVID-19 được kiểm soát và được tập trung đông người: Tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động kết hợp tổ chức Tháng Công nhân năm 2022; trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp: Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ điều chỉnh quy mô tổ chức phát động hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động kết hợp tổ chức Tháng Công nhân năm 2022 theo quy mô nhỏ, gọn.

Một trong những hoạt động của Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động là tôn vinh, biểu dương 100 công nhân lao động tiêu biểu trong các phong trào thi đua phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”; phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của công nhân đối với doanh nghiệp và đất nước.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị Liên đoàn Lao động Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kết hợp tổ chức phát động Tháng Công nhân cùng với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022; tổ chức nhiều hoạt động như: Thăm hỏi, tặng 1.000 suất quà tới đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, người lao động…

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Tháng Công nhân 2022: Tổ chức “Gian hàng 0 đồng” phục vụ đoàn viên

Hà Anh |

Thái Nguyên - LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2022, nhằm thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Tháng Công nhân 2022: Sẽ tổ chức hoạt động “cảm ơn người lao động”

Hà Anh |

Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022.

Lồng ghép tuyên truyền tác hại của thuốc lá với hoạt động Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức lồng ghép công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá với các hoạt động Tháng công nhân, hội nghị báo cáo viên, hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật…

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Tháng Công nhân 2022: Tổ chức “Gian hàng 0 đồng” phục vụ đoàn viên

Hà Anh |

Thái Nguyên - LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2022, nhằm thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Tháng Công nhân 2022: Sẽ tổ chức hoạt động “cảm ơn người lao động”

Hà Anh |

Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022.

Lồng ghép tuyên truyền tác hại của thuốc lá với hoạt động Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức lồng ghép công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá với các hoạt động Tháng công nhân, hội nghị báo cáo viên, hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật…