Tết Sum vầy, Chợ Tết Công đoàn dành cho đoàn viên, người lao động Bắc Giang

Bảo Hân |

Bắc Giang - Tối 27.1, tại Công ty TNHH Hosiden, Khu công nghiệp Quang Châu, thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ gắn với chương trình Chợ Tết Công đoàn, Gian hàng 0 đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tham dự chương trình có ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội; bà Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang; đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - cho biết, trong năm 2023, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thành công đại hội công đoàn theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra và tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Bảo Hân
Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Bảo Hân

Công đoàn Bắc Giang đã phát huy tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, của Tỉnh ủy, 5 nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang phê duyệt và 13 chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao năm 2023 đã hoàn thành, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như tặng quà tết, tặng vé xe cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chương trình “Đồng hành cùng công nhân lao động về quê đón Tết Nguyên đán”, Chương trình “Nhà trọ văn minh - Tết không xa nhà”, các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động với hơn 100 nghìn lượt đoàn viên, người lao động được chăm lo, hỗ trợ và hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi.

“Năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội 18 Công đoàn tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2023-2028; các cấp công đoàn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, ra sức thi đua, khắc phục tồn tại hạn chế, vượt qua khó khăn thách thức để làm tốt hơn nữa trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn thực sự vững mạnh, từ đó động viên người lao động tích cực lao động sản xuất, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, xã hội và chính bản thân người lao động” - ông Nguyễn Văn Cảnh nhấn mạnh.

Tại chương trình, ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội - trao tặng 100 suất quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1.300.000 đồng (trong đó: tiền mặt là 1.000.000 đồng; 1 túi quà trị giá 300.000 đồng).

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cho 11 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình “Tết Sum vầy”; tặng quà cho 60 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở Mái ấm Công đoàn cho 12 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mức hỗ trợ từ 25-40 triệu đồng, với tổng số tiền là 405 triệu đồng.

Cũng tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang trao tặng 30 vé xe cho 30 công nhân lao động đại diện cho nhiều công nhân lao động quê xa về quê ăn Tết, trị giá mỗi vé xe là 500.000 đồng, tổng trị giá là 15.000.000 đồng.

Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh quyết định tặng 8.000 suất quà và vé xe, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, tổng kinh phí là 400 triệu đồng cho đoàn viên và người lao động.

Công nhân mua hàng tại chương trình. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân mua hàng tại chương trình. Ảnh: Bảo Hân

Tại chương trình, bên cạnh các hoạt động bán hàng giảm giá và quà tặng cho công nhân lao động, Ban Tổ chức còn tổ chức các hoạt động như: Thi gói bánh chưng, thi bày mâm ngũ quả, giao lưu văn nghệ “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát”, tuyên truyền, tư vấn pháp luật, bốc thăm trúng thưởng, bán hàng 0 đồng, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, thay dầu xe máy miễn phí cho công nhân lao động…

Công nhân xem hàng để mua tại gian hàng. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân xem hàng để mua tại gian hàng. Ảnh: Bảo Hân
Cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Giang đóng gói các mặt hàng để gửi tới công nhân tại gian hàng 0 đồng. Ảnh:  Nguyễn Yến
Cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Giang đóng gói các mặt hàng để gửi tới công nhân tại gian hàng 0 đồng. Ảnh: Nguyễn Yến

Chương trình dự kiến tổ chức từ ngày 27.1.2024 đến hết ngày 29.1.2024 (tức các ngày 17, 18, 19.12.2023 Âm lịch - thứ 7, Chủ nhật, thứ Hai).

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công nhân vui mừng trúng thưởng xe máy tại Chợ Tết Công đoàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024

Đoàn Hưng |

Ngày 27.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Ninh phối hợp với UBND huyện Hải Hà, tổ chức khai mạc "Chợ Tết Công đoàn năm 2024" cấp tỉnh cho công nhân lao động tại huyện Hải Hà, TP Móng Cái.

Hàng chục nghìn công nhân reo hò cổ vũ tại chợ Tết Công đoàn Thanh Hóa

Quách Du - Xuân Hùng |

Thanh Hóa - Tại Chương trình “Ngày hội công nhân - đón chào xuân mới” năm 2024, hàng chục nghìn công nhân lao động được hòa mình vào các trò chơi, không khí rộn ràng ngày giáp Tết, và thỏa sức chọn lựa, mua sắm đồ Tết ở 52 gian hàng, với đầy đủ các loại mặt hàng từ rau củ quả, thịt, sữa… cho đến các đồ gia dụng.

Rộn ràng chợ Tết Công đoàn Bình Định

Xuân Nhàn |

Hàng nghìn công nhân Khu Công nghiệp Phú Tài rộn ràng mua sắm tại Chợ Tết Công đoàn 2024 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Bình Định tổ chức ngày 27.1.

Đường phố Hà Nội ùn tắc từ sáng đến tối trong những ngày giáp Tết

HỮU CHÁNH |

Gần hai tuần trước Tết Giáp Thìn 2024, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc kéo dài, người dân phải chật vật di chuyển dù không phải giờ cao điểm.

Danh sách nhà thầu “bỏ chạy” bị Cục dự trữ khu vực Hà Nội xử phạt

Hiếu Anh |

Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách nhiều nhà thầu "bỏ chạy" sau khi trúng các gói thầu dự trữ gạo quốc gia.

Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng vụ việc công ty cũ bị kiện 6,6 tỉ đồng

Anh Tú - Ngọc Dủ |

TPHCM - Liên quan đến vụ Công ty Universe Media Vietnam khởi kiện công ty cũ của Trương Ngọc Ánh buộc đòi số tiền tạm ứng 6,6 tỉ đồng trong quá trình hai bên kí kết hợp đồng sản xuất phim, trưa ngày 30.1, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có phản hồi chính thức với Lao Động về vụ việc này.

Tháng giáp Tết Nguyên đán 2024, chỉ số CPI tăng 0,31%

Nhóm PV |

CPI tháng 01.2024 tăng 0,31% so với tháng 12.2023, tăng 3,37% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 10 nhóm tăng giá và 1 nhóm giảm giá.

Nhậu say đến đi không vững, người đàn ông hốt hoảng khi nghe mức phạt

Nguyên Chân |

TPHCM - Biết được mức phạt khi vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông tỏ ra hốt hoảng, liên tục nói "lấy tiền đâu đóng".

Công nhân vui mừng trúng thưởng xe máy tại Chợ Tết Công đoàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024

Đoàn Hưng |

Ngày 27.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Ninh phối hợp với UBND huyện Hải Hà, tổ chức khai mạc "Chợ Tết Công đoàn năm 2024" cấp tỉnh cho công nhân lao động tại huyện Hải Hà, TP Móng Cái.

Hàng chục nghìn công nhân reo hò cổ vũ tại chợ Tết Công đoàn Thanh Hóa

Quách Du - Xuân Hùng |

Thanh Hóa - Tại Chương trình “Ngày hội công nhân - đón chào xuân mới” năm 2024, hàng chục nghìn công nhân lao động được hòa mình vào các trò chơi, không khí rộn ràng ngày giáp Tết, và thỏa sức chọn lựa, mua sắm đồ Tết ở 52 gian hàng, với đầy đủ các loại mặt hàng từ rau củ quả, thịt, sữa… cho đến các đồ gia dụng.

Rộn ràng chợ Tết Công đoàn Bình Định

Xuân Nhàn |

Hàng nghìn công nhân Khu Công nghiệp Phú Tài rộn ràng mua sắm tại Chợ Tết Công đoàn 2024 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Bình Định tổ chức ngày 27.1.