Văn hóa - Xã hội

Hội thảo Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ quốc ngữ: Quảng Nam - Nguồn cội chữ Quốc ngữ?

PHƯỚC BÌNH |

Ngày 24.8, tại Quảng Nam, dưới sự chủ trì của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học - Công nghệ, nhà sử học Dương Trung Quốc, cùng với sự tham dự của hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, đã diễn ra hội thảo khoa học" Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ"... Ngày 24.8, tại Quảng Nam, dưới sự chủ trì của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học - Công nghệ, nhà sử học Dương Trung Quốc, cùng với sự tham dự của hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, đã diễn ra hội thảo khoa học" Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ"...

Vì sao chữ Quốc ngữ ra đời?

Buổi hội thảo thu hút gần 70 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý xung quanh nhóm những vấn đề nêu trên. Bên cạnh đó, đây còn là diễn đàn để các đại biểu tranh luận, bày tỏ những quan điểm đồng tình và phản bác với một số vấn đề quan trọng về dinh trấn Thanh Chiêm và nguồn gốc ra đời của chữ Quốc ngữ. Đó là tên gọi, là vị trí của dinh trấn Thanh Chiêm, cho đến việc nguồn gốc ra đời của chữ Quốc ngữ là ở Nước Mặn (Bình Định) hay ở Thanh Chiêm (Quảng Nam). Từ đó, nhiều lập luận còn nhấn mạnh ai là người giáo sĩ đầu tiên "khai sinh" ra chữ Quốc ngữ.

Đa số các bài tham luận tại hội thảo đều nhấn mạnh đến nguồn gốc ra đời của chữ Quốc ngữ, gắn liền đến vị trí chiến lược của dinh trấn Thanh Chiêm (Quảng Nam) - thủ phủ của xứ Đàng trong thế kỷ XVII. Đó là vấn đề về truyền giáo của các giáo sĩ Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes; đến việc giao thương buôn bán tại nơi này thời điểm lúc bấy giờ. Trao đổi với báo chí bên lề hội thảo, nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết, hội thảo lần này tập trung vào thời kỳ cội nguồn trong tiến trình hình thành chữ Quốc ngữ, giúp chúng ta có nhận thức đầy đủ hơn về lịch sử cụ thể và không gian cội nguồn hình thành chữ Quốc ngữ. Nhưng quan trọng nhất là vấn đề tìm hiểu người dân Việt Nam tiếp cận chữ Quốc ngữ như thế nào. Việc hình thành chữ Quốc ngữ là cả một quá trình.

Năng lực hội nhập có từ rất sớm!

Đó là khẳng định chắc chắn của nhà Sử học Dương Trung Quốc, về vấn đề liên quan đến tiến trình hình thành chữ Quốc ngữ ở Đàng trong. Hay việc chấp nhận chữ Hán từ thời nhà Lý, để mở cửa, truyền bá những quan điểm, tư tưởng của nước ta lúc bấy giờ. Tại hội thảo, nhiều chuyên gia, nhà khoa học đều thống nhất quan điểm, dinh trấn Thanh Chiêm là một trong số những cội nguồn ra đời của chữ Quốc ngữ. Nhiều vấn đề cội nguồn của chữ Quốc ngữ có liên quan đến nhiều giáo sĩ phương Tây trong quá trình truyền giáo tại xứ Đàng trong nói chung và xứ Quảng nói riêng, mà điển hình là tại Thanh Chiêm. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái chiều về việc ai là người đầu tiên "khai sinh" ra chữ Quốc ngữ - Thanh Chiêm hay Nước Mặn ( Bình Định) là nơi khai sinh ra chữ Quốc ngữ.

Kết luận tại hội thảo, nhà sử học Dương Trung Quốc, cho biết, còn quá sớm để kết luận việc ai là người " khai sinh" ra chữ Quốc ngữ, hay đâu là đầu tiên, là quan trọng.Tuy nhiên, có một điều khẳng định chắc chắn, chính là Dinh xứ Quảng có đóng góp rất quan trọng trong quá trình hình thành chữ Quốc ngữ. Nhà Sử học Dương Trung Quốc còn cho rằng, sự hình thành của chữ Quốc ngữ gắn liền với lịch sử, không gian địa lý là một điều tất yếu của lịch sử. Đó là loại ngôn ngữ xuất hiện và giải quyết đồng nhất giữa tiếng nói và chữ viết, phục vụ rất tốt cho các nhà truyền giáo, các nhà buôn bán giao thương, cho cả người dân bản địa... Bên cạnh đó, sự ra đời của chữ Quốc ngữ còn gắn liền với môi trường chính trị trong mỗi thời kỳ. Từ thời kỳ truyền giáo, đến thời kỳ thuộc địa, hay thời kỳ giành được độc lập. Đây chính là nền tảng văn hóa của dân tộc.

PHƯỚC BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.