Chuyển đổi số đưa sách vào cuộc sống

KHÁNH AN |

Thay vì lật giở từng trang giấy như trước đây, nhiều độc giả hiện lựa chọn tiếp cận sách thông qua sách điện tử, sách nói. Mỗi hình thức đọc sẽ mang lại các trải nghiệm khác sau, nhưng sau cùng, tất cả đều giúp cung cấp tri thức cho độc giả.

Cảm xúc khác lạ qua âm thanh sách nói

Chị Hoàng Thanh Vân (32 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) ấn nút “play” để nghe tiếp chương 2 cuốn “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn” của tác giả Masaru Ibuka. Sau đó, chị mở tủ lạnh lấy đồ ăn đã sơ chế sẵn để chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho các thành viên trong gia đình.

Trước đây, chị Vân thường có thói quen đọc sách buổi sáng. Song từ ngày cần chuẩn bị cơm cho chồng mang đi làm và chuẩn bị chế độ ăn riêng trong thời gian thai kỳ, chị dần chuyển sang nghe sách nói để tối ưu thời gian.

Cứ đúng 5h sáng hàng ngày, chị Vân thức dậy, truy cập vào ứng dụng sách nói để nghe phần tiếp theo của cuốn sách. Chị Vân cho biết, thời gian đầu khi chuyển từ sách giấy sang sách nói, chị có phần bỡ ngỡ, khó tập trung. Có những lúc, âm thanh từ xoong, chảo lấn át cả giọng đọc.

Thế nhưng, sau khoảng 1 tuần, chị đã bắt đầu quen dần với hình thức đọc sách này. “Bây giờ tôi đã có thể tập trung nghe sách nói trong lúc nấu ăn. Nếu bị bỏ lỡ phần nào vì những âm thanh xung quanh, tôi cũng dễ dàng nghe lại chỉ với một vài thao tác” - chị Vân nói.

Không chỉ tranh thủ khoảng thời gian nấu ăn buổi sáng, khi di chuyển trên đường bằng xe buýt, chị Vân cũng mở ứng dụng sách nói để nghe. Chị Vân cho biết, không thể phủ nhận được “sức hấp dẫn” của sách giấy, thế nhưng, sách nói cũng mang lại cho chị nhiều cảm xúc đặc biệt - nhất là khi được nghe một giọng đọc hấp dẫn, phù hợp với nội dung của cuốn sách.

“Có những thời điểm, khi nghe lại cuốn sách cũ mà mình từng đọc, tôi bất ngờ vì cảm xúc của mình không còn giống như lần đọc đầu tiên. Cách đây khoảng 1 tháng tôi có nghe lại "Hoàng tử bé" - cuốn sách tôi đọc cách đây gần 10 năm. Và bất ngờ rằng, chính giọng đọc trong sách nói giúp tôi nhận ra nhiều ý nghĩa của cuốn sách hơn” - chị Vân cho hay.

Hiện tại, việc duy trì nghe sách nói cũng giúp chị thoả mãn đam mê với sách giữa nhịp sống hối hả. Vào dịp cuối tuần, khi có thời gian rảnh, chị vẫn luôn dành thời gian đọc sách giấy.

“Thu gọn” hàng trăm trang sách trong lòng bàn tay

Cũng có niềm yêu thích với sách, song do đặc thù công việc phải di chuyển nhiều, Nguyễn Hoàng Nam (28 tuổi, Long Biên, Hà Nội) bắt đầu chuyển dần từ sách giấy sang sách điện tử. Anh Nam kể, ngày anh quyết định đặt mua chiếc máy đọc sách là vào một buổi chiều đi công tác, khách hàng hủy lịch hẹn đột ngột.

“Thời điểm đó tôi đang đọc một cuốn sách trinh thám hơn 500 trang rất hay và rất tò mò về nội dung những chương tiếp theo. Thế nhưng, trong một buổi chiều rảnh rang tôi lại không cầm cuốn sách đó trong tay” - anh Nam kể lại.

Nam cho biết chiếc máy đọc sách mỏng, nhẹ, to bằng 2 bàn tay có thể chứa đựng hàng nghìn cuốn sách. Nam có thể tranh thủ đọc sách điện tử tại sân bay, trên taxi, ở quán cà phê...

“Tôi có thói quen đọc xen kẽ các cuốn sách khác nhau cùng lúc, như: "Cha giàu cha nghèo" và "Phía sau nghi can X"... Thế nhưng, tôi lại không thể mang cùng lúc nhiều cuốn sách để đi công tác. Vậy nên, máy đọc sách có lẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất” - anh Nam cho hay.

Nhiều độc giả Việt Nam lựa chọn sách nói vì sự tiện lợi. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều độc giả Việt Nam lựa chọn sách nói vì sự tiện lợi. Ảnh: Hải Nguyễn

Anh Nam coi khoảng thời gian đọc sách là khoảng thời gian yêu thích, giúp anh thư giãn sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. “Tôi vẫn giữ thói quen mua sách giấy, vẫn yêu âm thanh khi lật từng trang sách. Thế nhưng, giữa bộn bề công việc như hiện tại, thì máy đọc sách vẫn được coi là “vật bất ly thân” - anh Nam nói.

Ngành Xuất bản cần đổi mới sáng tạo

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Triển khai công tác xuất bản và phát hành xuất bản phẩm 2024, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, người Việt Nam đang đọc sách nhiều hơn. Nhưng họ có nhiều cách đọc hơn, kể cả cách đọc là không đọc (hỏi trợ lý ảo). Nhiều cách đọc hơn tức là không gian của xuất bản rộng hơn. Không gian để sáng tạo cũng vì thế mà rộng hơn rất nhiều.

Theo đó, ngành Xuất bản cần đổi mới sáng tạo về cách làm sách, cách phân phối sách, về các mô hình kinh doanh mới, các mô hình hợp tác mới... để nâng số sách người Việt đọc mỗi năm.

“Quyển sách sẽ vẫn là quyển sách, nhưng vô vạn hình tướng. Vô vạn hình tướng là cách để sách đến được hàng triệu người. Một quyển sách in có thể chỉ tiếp cận được hàng ngàn, chục ngàn, trăm ngàn người, nhưng hình tướng ngắn gọn và trên đa nền tảng thì quyến sách có thể tới được hàng triệu người, và nhiều hơn thế nữa, và vì thế mà giá trị của sách cũng tăng lên. Vậy là sách bây giờ có thể đi xa hơn trước đây rất nhiều” - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhận định.

Theo Bộ trưởng, sách thì phải có phương tiện truyền tải. Nếu có các phương tiện truyền tải mới trên môi trường số thì nên dùng. Sách là sáng tạo ra tri thức. Bây giờ có thêm các cách mới để sáng tạo ra tri thức, có công cụ mới để nhiều người có thể sáng tạo và lan tỏa tri thức. Nhà xuất bản có thể trở thành một nền tảng cung cấp công cụ cho nhiều người viết sách, xuất bản, phân phối.

Bộ trưởng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới gồm hoàn thiện thể chế, nhất là thể chế số, của ngành Xuất bản; xây dựng hạ tầng số cho ngành Xuất bản; đào tạo nhân lực số; làm tốt công tác thống kê, số liệu và nâng cao lượng sách hút độc giả.

"Sách là một khái niệm mở và phát triển. Nếu không thay đổi thì có thể sẽ bị thay thế. Đã đến lúc xuất bản phải đổi mới mạnh mẽ để tồn tại và phát triển, mở ra một trang mới của ngành Xuất bản. Đó là xuất bản số. Đó là sự kết hợp xuất bản truyền thống và xuất bản số" - ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, lễ khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 sẽ được tổ chức ngày và 17.4 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Đây là một địa điểm gắn với truyền thống hiếu học, yêu chữ của người Việt Nam.

Sau lễ khai mạc là hội sách chào mừng diễn ra tại cùng địa điểm, kéo dài đến hết ngày 21.4, dự kiến đón 10.000 - 20.000 lượt khách tham quan.

Không gian hội sách sẽ trưng bày mô hình 6 cuốn sách Quốc sử của Việt Nam qua các thời kỳ; sử dụng công nghệ ánh sáng để trình diễn, giới thiệu về Văn Miếu - Quốc Tử Giám; giới thiệu sách điện tử và trưng bày một số cuốn sách tiêu biểu; quảng bá sách của các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành, doanh nghiệp công nghệ.

Điểm mới của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay là các thông điệp “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe” mà ban tổ chức muốn lan tỏa đến toàn xã hội.

Ngày Sách và Văn hóa đọc được tổ chức trên quy mô toàn quốc với sự tham gia của 63 tỉnh, thành và một số Bộ, ngành với nhiều hoạt động, sự kiện phong phú, đa dạng nhằm tôn vinh sách và cổ vũ phát triển văn hóa đọc trên cả nước.

Ngoài ra, hoạt động triển lãm online cũng sẽ được tổ chức để phục vụ bà con Việt kiều ở nước ngoài, thay vì các hoạt động hội chợ, hội sách tập trung chủ yếu trong nước như những năm trước.

Một hoạt động khác được tổ chức hướng đến chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba là Lễ phát động Ngày đọc sách trong thanh niên, diễn ra sáng 19.4 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Hoạt động nhằm tạo điểm nhấn, gắn kết chung trong tổng thể các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba đồng thời triển khai sâu rộng các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đến từng đối tượng, địa bàn, đặc biệt là thanh niên nhằm lan tỏa giá trị của sách, của văn hóa đọc đến các bạn trẻ, từ đó xây dựng nền tảng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Xuất bản sách điện tử bài viết của Tổng Bí thư về quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh

Vương Trần |

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên môi trường điện tử.

Triển vọng tăng trưởng cho thị trường sách nói ở Việt Nam

KHÁNH AN |

Dù thị trường sách nói được dự báo tăng trưởng mạnh trong những năm tới, song theo Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), thị trường sách nói ở Việt Nam hiện nay còn rất nhỏ bé so với khu vực và thế giới.

Giải pháp ngăn việc xâm phạm bản quyền sách nói tại Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 26.10, tại hội thảo “Khai thác và thực thi bản quyền trên không gian mạng" do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Cục bản quyền tác giả tổ chức tại TPHCM, doanh nghiệp đại diện quyền tác giả đã nêu thực trạng vi phạm bản quyền sách nói nghiêm trọng trên không gian mạng và đưa ra các giải pháp để quá trình chuyển đổi số đối với sách nói diễn ra hiệu quả.

Độc lạ quán cơm Tình Anh, Tình Em, Tình Anh Em trên cùng tuyến đường ở Yên Bái

Hồng Nguyên |

Yên Bái - Nhiều du khách, thậm chí người dân địa phương cũng không khỏi bất ngờ khi một tuyến đường ngắn có đến 3 quán cơm mang tên Tình Anh, Tình Em, Tình Anh Em.

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa đá kèm lốc xoáy tại miền núi Nghệ An

PHẠM THÔNG |

Trận mưa đá kèm theo lốc xoáy tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An khiến một người dân bị thương nặng và hàng loạt nhà cửa, cây cối, hoa màu bị hư hại.

Tim Cook tới Việt Nam

Anh Vũ |

Tim Cook - Giám đốc điều hành của Apple - dự kiến sẽ gặp gỡ các nhà sáng tạo và lập trình viên trong nước, đồng thời công bố những cam kết mới của "nhà Táo" đối với Việt Nam.

Nghỉ lễ 30.4 du khách từ Hà Nội đi đâu không lo vé máy bay đắt đỏ?

Đan Thanh |

Kỳ nghỉ lễ 30.4 kéo dài 5 ngày, du khách vẫn có một chuyến du lịch tuyệt vời mà không lo vé máy bay đắt đỏ, khi đến với Sơn La, Quảng Ninh, Thanh Hóa...

“Tuýt còi” vụ bùn nạo vét lên được đổ thẳng xuống ao hồ

PHÚC ĐẠT |

Đại diện Phòng Tài Nguyên và Môi trường TP Huế cùng các bên liên quan khẳng định, bùn thải được nạo vét lên từ công trình khơi thông hói (kênh) Phát Lát (TP Huế) được kiểm nghiệm không nguy hại môi trường mới được đổ thẳng ra ao hồ, tuy nhiên, sau khi Báo Lao Động phản ánh, việc đổ bùn thải này đã được tạm dừng để kiểm định lại chất lượng bùn.

Xuất bản sách điện tử bài viết của Tổng Bí thư về quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh

Vương Trần |

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên môi trường điện tử.

Triển vọng tăng trưởng cho thị trường sách nói ở Việt Nam

KHÁNH AN |

Dù thị trường sách nói được dự báo tăng trưởng mạnh trong những năm tới, song theo Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), thị trường sách nói ở Việt Nam hiện nay còn rất nhỏ bé so với khu vực và thế giới.

Giải pháp ngăn việc xâm phạm bản quyền sách nói tại Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 26.10, tại hội thảo “Khai thác và thực thi bản quyền trên không gian mạng" do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Cục bản quyền tác giả tổ chức tại TPHCM, doanh nghiệp đại diện quyền tác giả đã nêu thực trạng vi phạm bản quyền sách nói nghiêm trọng trên không gian mạng và đưa ra các giải pháp để quá trình chuyển đổi số đối với sách nói diễn ra hiệu quả.