Vì sao bùn thải nạo vét lên được đổ thẳng xuống ao hồ ở Huế?

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) lên tiếng về việc bùn thải được nạo vét lên từ công trình khơi thông kênh Phát Lát (TP. Huế) được các xe tải chở đến xã Thủy Bằng (TP. Huế) đổ thẳng xuống ao hồ.

 Nhìn từ trên cao có thể thấy, đã có vô số chuyến xe chở bùn thải đổ xả xuống khu vực hồ nước tại thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng (TP. Huế) suốt thời gian vừa qua.
Nhìn từ trên cao có thể thấy, đã có lượng lớn bùn thải đổ xả xuống khu vực hồ nước tại khu vực thôn Bãng Lãng, xã Thủy Bằng (TP. Huế) suốt thời gian vừa qua.
Khu vực đổ xả nhóm bùn thải ngay bên lề đường Cơ Thánh, nơi có nhiều phương tiện qua lại mỗi ngày.
Khu vực đổ xả nhóm bùn thải ngay bên lề đường Cơ Thánh, nơi có nhiều phương tiện qua lại mỗi ngày.
Thông tin với phóng viên Báo Lao Động, một người dân (xin dấu tên) tại thôn Bằng Lãng cho biết, hàng ngày có vài chiếc mang theo bùn thải đến hồ nước này đổ xả. Những tấn bùn này có mùi hôi thối nồng nặc, rất khó chịu.
Thông tin với phóng viên Báo Lao Động, một người dân (giấu tên) tại thôn Bằng Lãng cho biết, hàng ngày có vài chiếc xe tải chở theo bùn thải đến hồ nước này đổ xả. Những tấn bùn này có mùi hôi thối rất khó chịu.
Theo đó, nhóm bùn thải trên được nạo vét từ kênh Phát Lát thuộc công trình khơi thông hói Phát Lát đi qua 2 phường An Đông và phường Xuân Phú (TP. Huế).
Theo đó, số bùn thải trên được nạo vét từ kênh Phát Lát thuộc công trình khơi thông hói Phát Lát đi qua 2 phường An Đông và phường Xuân Phú (TP. Huế).
Công trình do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế làm chủ đầu tư kiêm đơn vị thi công; tổng mức đầu tư hơn 5,6 tỉ đồng.
Công trình do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế làm chủ đầu tư kiêm đơn vị thi công; tổng mức đầu tư hơn 5,6 tỉ đồng.
Sau khi nạo vét lên từ dòng kênh, số bùn này sẽ được xe tải chở đến xã Thủy Bằng, TP Huế để đổ thải.
Sau khi nạo vét lên từ dòng kênh, số bùn này sẽ được xe tải chở đến xã Thủy Bằng, TP. Huế để đổ thải.
Bùn còn tươi được đổ ra môi trường, nhuộm hết màu xanh cây cối.
Bùn còn tươi được đổ ra môi trường, nhuộm hết màu xanh cây cối.
ông Hùng Hữu Danh - Trưởng phòng kĩ thuật Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Huế khẳng định, số bùn trên được kiểm định, các thông số đảm bảo không nguy hại cho môi trường mới được đem đi đổ.
Trao đổi với Lao Động, ông Hùng Hữu Danh - Trưởng phòng kĩ thuật Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế khẳng định, số bùn trên được kiểm định, các thông số đảm bảo không nguy hại cho môi trường mới được đem đi đổ.
Một trong số các kết quả xét nghiệm mà ông Hùng Hữu Danh cung cấp để chứng minh bùn thải trên không nguy hại đến môi trường.
Một trong số các kết quả thử nghiệm mà ông Hùng Hữu Danh cung cấp để chứng minh bùn thải trên không nguy hại đến môi trường.
ông Trương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng cho biết, việc đổ bùn thải xuống ao hồ ở địa bàn xã được UBND TP. Huế chấp thuận.
Ông Trương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng cho biết, việc đổ bùn thải xuống ao hồ ở địa bàn xã được UBND TP. Huế chấp thuận.
Theo lý giải, khu vực đổ bùn thải là khu vực Bàu Năng, xã Thủy Bằng (thuộc tờ bản đồ số 16, xã Thủy Bằng) có sức chứa khoảng 56.000 m³ do UBND xã Thủy Bằng quản lý. Khu đất này hiện đang bỏ trống, do địa hình trũng sâu tạo thành hố nước. Ngoài ra, theo Quyết định 1202/QĐ-UBND ngày 21/5/2022 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt và công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, khu vực Bàu Năng không thuộc danh mục niêm yết. Do đó, HEPCO đề xuất vị trí trên làm bãi đổ bùn thải của dự án Khơi thông hói Phát Lát, với khối lượng bùn đổ thải ước khoảng 11.000 m³.
Theo biên bản làm việc ngày 30.3.2024 giữa các bên liên quan, khu vực đổ bùn thải là khu vực Bàu Năng, xã Thủy Bằng (thuộc tờ bản đồ số 16, xã Thủy Bằng) có sức chứa khoảng 56.000 m³ do UBND xã Thủy Bằng quản lý. Khu đất này hiện đang bỏ trống, do địa hình trũng sâu tạo thành hố nước. Ngoài ra, theo quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt và công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, khu vực Bàu Năng không thuộc danh mục niêm yết. Do đó, HEPCO đề xuất vị trí trên làm bãi đổ bùn thải của dự án Khơi thông hói Phát Lát, với khối lượng bùn đổ thải ước khoảng 11.000 m³.
 Bùn tươi trên xe tải chảy ra mặt đường khi đến bãi tập kết.
Bùn tươi trên xe tải chảy ra mặt đường khi đến bãi tập kết.
Công trình Hói Phát Lát có cửa vào tại sông An Cựu, cửa ra tại sông Như Ý với chiều dài 1.746m được tiến hành nạo vét và gia cố vào năm 2011.
Công trình Hói Phát Lát có cửa vào tại sông An Cựu, cửa ra tại sông Như Ý với chiều dài 1.746m được tiến hành nạo vét và gia cố vào năm 2011.
Nhằm chống sạt lở bờ, đảm bảo tiêu thoát tốt chống ngập úng khu vực đô thị Huế và các vùng lân cận khi phát triển các khu đô thị trong mùa mưa lũ. Bên cạnh đó việc nạo vét và gia cố hói Phát Lát nhằm làm đẹp, cải tạo vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị cho khu vực hành chính tập trung của TP. Huế.
Công trình nhằm chống sạt lở bờ, đảm bảo tiêu thoát tốt chống ngập úng khu vực đô thị Huế và các vùng lân cận khi phát triển các khu đô thị trong mùa mưa lũ. Bên cạnh đó việc nạo vét và gia cố hói Phát Lát nhằm làm đẹp, cải tạo vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị cho khu vực hành chính tập trung của TP. Huế.

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy bất động nhiều năm vẫn quyết ôm đất vàng ở Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Mặc dù không có bất kỳ hoạt động sản xuất nào trong nhiều năm qua nhưng một doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp (CCN) Phúc Ứng, huyện Sơn Dương vẫn quyết ôm hàng chục nghìn m2 đất vàng.

Bùn thải nạo vét chưa qua xử lý đổ thẳng xuống ao hồ ở Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Bùn thải bốc mùi hôi thối được nạo vét lên từ công trình khơi thông kênh Phát Lát (đi qua 2 phường An Đông và phường Xuân Phú, TP. Huế), sau đó các xe tải chở đến khu vực đồng ruộng, hồ nước ở xã Thủy Bằng (TP. Huế) để đổ xả.

Tiến độ 4 gói thầu của dự án hồi sinh sông Tô Lịch

NGỌC THÙY |

Hiện nay, 2 trong 4 gói thầu thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá nhằm hồi sinh các dòng sông đang ô nhiễm nghiêm trọng tại Hà Nội như sông Tô Lịch, sông Lừ và một phần sông Nhuệ được xác định là tiến độ chậm, làm ảnh hưởng chung đến toàn dự án.

Giá vàng hôm nay 11.4: Vàng nhẫn tăng không ngừng, phá kỷ lục mới

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng hôm nay 11.4: Tính đến 9h giá vàng nhẫn 9999 được một số đơn vị kinh doanh trong nước điều chỉnh tăng mạnh. Trong khi đó giá vàng miếng SJC và vàng thế giới có xu hướng giảm nhẹ.

Tổng thống Zelensky tiết lộ Ukraina có kế hoạch phản công mới

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tin rằng, việc chuyển giao công nghệ quân sự mới của phương Tây có thể cho phép Kiev tiến hành một cuộc phản công mới trong cuộc chiến đang diễn ra.

3 con trai của thủ lĩnh Hamas mất mạng trong cuộc không kích của Israel

Anh Vũ |

Ba người con trai và hai người cháu của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở Gaza ngày 10.4.

Dự báo bão sau hơn 400 ngày nhiệt độ cao bất thường

Song Minh |

Các nhà dự báo bão cảnh báo về một mùa bão sẽ đến sớm sau chuỗi 400 ngày nhiệt độ cao kỷ lục.

Bản tin công đoàn: Ba loại tiền lương dự kiến tăng đồng loạt từ ngày 1.7

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất thêm quyền lợi với lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; Công ty ở Đồng Nai thưởng hơn 7 triệu đồng cho công nhân mới; Công nhân sống trong các phòng trọ không đảm bảo chất lượng; Ba loại tiền lương nào dự kiến tăng đồng loạt từ ngày 1.7?

Nhà máy bất động nhiều năm vẫn quyết ôm đất vàng ở Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Mặc dù không có bất kỳ hoạt động sản xuất nào trong nhiều năm qua nhưng một doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp (CCN) Phúc Ứng, huyện Sơn Dương vẫn quyết ôm hàng chục nghìn m2 đất vàng.

Bùn thải nạo vét chưa qua xử lý đổ thẳng xuống ao hồ ở Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Bùn thải bốc mùi hôi thối được nạo vét lên từ công trình khơi thông kênh Phát Lát (đi qua 2 phường An Đông và phường Xuân Phú, TP. Huế), sau đó các xe tải chở đến khu vực đồng ruộng, hồ nước ở xã Thủy Bằng (TP. Huế) để đổ xả.

Tiến độ 4 gói thầu của dự án hồi sinh sông Tô Lịch

NGỌC THÙY |

Hiện nay, 2 trong 4 gói thầu thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá nhằm hồi sinh các dòng sông đang ô nhiễm nghiêm trọng tại Hà Nội như sông Tô Lịch, sông Lừ và một phần sông Nhuệ được xác định là tiến độ chậm, làm ảnh hưởng chung đến toàn dự án.