Da thường: Là loại da không quá khô cũng không quá nhờn; lỗ chân lông hầu như không nhìn thấy. Đây được coi là loại da lý tưởng.
Da dầu: Thường gặp ở tuổi dậy thì. Biểu hiện của da dầu là da sáng bóng, lỗ chân lông thường to ra. Loại da này dễ bị mụn.
Da khô: Là da thiếu nước và dầu, thường xỉn màu và thô ráp, lỗ chân lông thường không nhìn thấy. Loại da này dễ bị kích ứng.
Da hỗn hợp: Là loại da khô hoặc bình thường ở 1 số vùng (ví dụ như má) nhưng nhờn ở các vùng khác (ví dụ vùng chữ T). Những người có da hỗn hợp có thể thấy rõ lỗ chân lông mở rộng và sáng bóng ở vùng chữ T.
Có cách đơn giản để phân biệt các loại da khá chính xác và dễ thực hiện tại nhà. Đó là sử dụng giấy thấm dầu. Chỉ cần tẩy trang và rửa mặt trước 30 phút; lấy giấy thấm dầu cắt thành 4-6 mảnh nhỏ, để áp vào 2 bên gò má, trán, cằm và 2 cánh mũi. Khoảng 5 phút sau lấy giấy ra và phân biệt các loại da như sau: Nếu không thấy vệt dầu hoặc rất ít, lỗ chân lông nhỏ, da mịn thì đó là da thường. Nếu giấy thử không có dầu, da sần sùi, tối màu thì thuộc loại da khô. Nếu có những vệt nhờn thấy rõ và lỗ chân lông to thì là da dầu. Giấy ở vùng trán và mũi có dầu nhờn, hai bên má không có thì là da hỗ hợp. Đối với cách thử này thì khó nhận biết loại da nhạy cảm.