Ngư dân Nga chia sẻ bộ sưu tập “quái vật đại dương” khiến cả thế giới kinh ngạc

Vũ Khánh |

Roman Fedortsov - một ngư dân ở Murmansk, Nga gây sốt cộng đồng mạng khi chia sẻ trên Twitter một loạt hình ảnh về các sinh vật biển có hình thù kỳ lạ như quái vật thời tiền sử.
Cá nhám mang xếp, một loài cá mập hình dáng giống lươn có hàm răng lởm chởm, được mệnh danh là "hóa thạch sống" do vẫn lưu giữ nhiều đặc điểm từ thời nguyên thủy. 
Một sinh vật kỳ lạ như quái vật ngoài hành tinh với hàm lớn và hàm răng sắc nhọn. "Chúng tôi vẫn còn đang tranh luận về việc xác định nó là loài gì?'  -  Fedortsov chia sẻ.
Một con cá mập ma. Mắt nó chỉ phát sáng khi tiếp xúc với ánh sáng, còn trong bóng tối, mắt cá tối đen như không có mắt.
Con cá có hàm cực lớn và những chiếc răng sắc, nhọn hoắt này cũng nằm trong bộ sưu tập của Fedortsov. Theo ông, quái ngư trong hình là cá bao kiếm đen. 
Một con nhện biển kỳ lạ màu cam chân dài có kích thước lớn bằng bàn tay người. Gần đây, sinh vật có hình dáng tương tự đã được phát hiện ở Bắc Cực và Nam Đại Dương, với những chiếc chân dài một cách đáng kinh ngạc (gần 25cm).
Một con cá kỳ lạ, với phồng mắt đỏ và rủ môi đỏ, được xác định là một loại grenadier. Loài này sinh sống ở Bắc Cực và Nam Cực.
Fedortsov bắt đầu chia sẻ phát hiện đáng chú ý của mình vào đầu năm nay.
Một con cá đáng sợ với răng lớn.
 Cá giọt nước, được mệnh danh là "loài vật xấu xí nhất" trên trái đất, là ví dụ về sự biến đổi của sinh vật để tồn tại được ở độ sâu hàng nghìn mét dưới đại dương. 
Những sinh vật dưới biển sâu thường có hình dáng kỳ lạ do chúng phải chịu áp lực cực kỳ lớn. Một số loài có thể chịu được áp lực này, một số phải thay đổi hình dạng để thích nghi.
Trong bộ sưu tập này, có những sinh vật mà ngay cả các chuyên gia cũng chưa xác định được tên của nó.

 

Vũ Khánh
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh “quái vật” hiếm gặp dưới đáy biển sâu

Bình Minh |

Khoảnh khắc đầy mê hoặc của một con "quái vật" hiểm gặp dưới đáy biển sâu đã được một thợ lặn chuyên nghiệp ghi hình lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Cận cảnh “quái vật” hiếm gặp dưới đáy biển sâu

Bình Minh |

Khoảnh khắc đầy mê hoặc của một con "quái vật" hiểm gặp dưới đáy biển sâu đã được một thợ lặn chuyên nghiệp ghi hình lại.