Xuất nhập khẩu phục hồi, TPHCM thu ngân sách tháng 10 tăng 800 tỉ đồng

Khánh Linh - Anh Tú |

Cục Hải quan TPHCM đánh giá trong 2 tháng cuối của năm 2021 và quý I.2022, kim ngạch xuất khẩu và cả kim ngạch nhập khẩu đều tăng so với quý III.2021 và hy vọng sẽ đạt bằng hoặc cao hơn thời điểm quý I.2021 (đạt số thu ngân sách nhà nước kỷ lục ở mức 39.200 tỉ đồng/quý).

Video: Đại diện Cục Hải quan TPHCM nói về định hướng phát triển và đồng hành cùng doanh nghiệp sau đại dịch COVID-19. Video: Anh Tú.

Theo Cục Hải quan TPHCM, đến tháng 10 năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) tại TPHCM đạt 109,05 tỉ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2020 (đạt 92,5 tỉ USD).

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu: ước đạt 46,67 tỉ USD, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2020 đạt 44,41 tỉ USD. Tuy tổng kim ngạch xuất khẩu giảm, song nhóm hàng máy vi tính và phụ kiện có tăng trưởng dương, đạt 14,95 tỉ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2020 đạt 14,53 tỷ USD. Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 62,38 tỉ USD, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2020 đạt 48,09 tỉ USD.

 
Cảng Cát Lái nhộn nhịp hàng hóa.

So sánh riêng tháng 10.2021 và tháng 09.2021, tổng kim ngạch XNK tháng 10 đạt 11,7 tỉ USD, tăng 25,8 % so với tháng 09.2021 chỉ đạt 9,3 tỷ USD. Trong tháng 10, xuất khẩu đạt 4,4 tỉ USD, tăng 4,7% so với tháng 09 đạt 4,2 tỉ USD và nhập khẩu đạt 7,3 tỉ USD, tăng 48,9% so với tháng 09 trước đó đạt 4,9 tỷ USD. Điều này dẫn đến thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 10 tăng 800 tỉ đồng so với tháng 09.2021.

Chia sẻ với Lao Động, ông Nguyễn Quốc Toản - Phụ trách phòng thuế xuất nhập khẩu - Cục Hải quan TPHCM cho biết, nhìn chung, trong tháng 10 đã có dấu hiệu hồi phục của cộng đồng doanh nghiệp. Số thu NSNN tháng 10.2021 đạt 8.450 tỉ đồng, tăng 10,2% (tương đương 800 tỉ đồng) so với số thu NSNN tháng 09.2021 chỉ đạt 7.652,0 tỉ đồng.

Về công tác thu NSNN, trong 10 tháng đầu năm với số thu đạt xấp xỉ 96.000 tỉ đồng, đạt 89% chỉ tiêu pháp lệnh thì 2 tháng cuối cùng của năm 2021, Cục Hải quan thành phố dự kiến sẽ thu 17.000 đến 18.000 tỉ đề về đích với số thu NSNN ước khoảng 113.000 tỉ đồng - 114.000 tỉ đồng. Đạt 104,6 % chỉ tiêu pháp lệnh và đạt 102,7 % chỉ tiêu phấn đấu 110.000 tỉ đồng.

 
Xe Container tấp nập ra vào cảng.

"Khi tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, doanh nghiệp hoạt động trở lại như người bệnh lâu ngày vừa bình phục nhưng với lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ tất cả đều đồng lòng chung tay để phục hồi kinh tế.

Cục Hải quan cũng ý thức được vai trò của hải quan phải hỗ trợ doanh nghiệp. Đó là hướng dẫn nghiệp vụ tận tình, thông quan hàng hóa nhanh chóng và chống gian lận thương mại để tạo bình đẳng và sự công bằng cho tất cả doanh nghiệp"- Ông Toản cho biết.

Bên cạnh đó, cục Hải quan TPHCM đánh giá trong 2 tháng cuối cùng của năm 2021 và quý I.2022, kim ngạch xuất khẩu và cả kim ngạch nhập khẩu đều tăng so với quý III.2021, hy vọng sẽ đạt bằng hoặc cao hơn quý I.2021 (đạt số thu NSNN kỷ lục, 39.200 tỉ đồng)

Các mặt hàng là thế mạnh của Việt Nam đối với hàng xuất khẩu có thể bứt phá vẫn là máy vi tính, phụ kiện, thiết bị công nghệ cao, hàng dệt may, da giày, hàng thủy sản và nông sản.

Khánh Linh - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Cảng biển nhộn nhịp hàng hóa, xuất nhập khẩu tăng tốc phục hồi

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Trải qua 4  tháng ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thu ngân sách nhà nước (NSNN) tại Cục Hải quan TPHCM đã giảm sâu, đặc biệt trong quý III/2021. Tuy nhiên, theo dự báo của Cục Hải quan TPHCM chắc chắn số thu ngân sách nhà nước trong năm 2021 sẽ vượt chỉ tiêu được đặt ra khoảng 4-5%.

Xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm của TPHCM tăng 17,9% bất chấp dịch bệnh

KHÁNH LINH |

TPHCM - Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề sau đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, song hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại một số cảng ở TPHCM đang nhanh chóng phục hồi và trở nên nhộn nhịp trở lại. Tính chung trong 10 tháng qua, trị giá hàng hoá xuất nhập khẩu vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Kim ngạch xuất nhập khẩu dự báo đạt 600 tỉ USD, vượt mốc kỷ lục

Cường Ngô |

Tính đến nửa đầu tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đã đạt hơn 500 tỉ USD. Mốc kỷ lục 600 tỉ USD dự kiến sẽ có thể đạt được vào cuối năm nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Cảng biển nhộn nhịp hàng hóa, xuất nhập khẩu tăng tốc phục hồi

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Trải qua 4  tháng ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thu ngân sách nhà nước (NSNN) tại Cục Hải quan TPHCM đã giảm sâu, đặc biệt trong quý III/2021. Tuy nhiên, theo dự báo của Cục Hải quan TPHCM chắc chắn số thu ngân sách nhà nước trong năm 2021 sẽ vượt chỉ tiêu được đặt ra khoảng 4-5%.

Xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm của TPHCM tăng 17,9% bất chấp dịch bệnh

KHÁNH LINH |

TPHCM - Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề sau đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, song hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại một số cảng ở TPHCM đang nhanh chóng phục hồi và trở nên nhộn nhịp trở lại. Tính chung trong 10 tháng qua, trị giá hàng hoá xuất nhập khẩu vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Kim ngạch xuất nhập khẩu dự báo đạt 600 tỉ USD, vượt mốc kỷ lục

Cường Ngô |

Tính đến nửa đầu tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đã đạt hơn 500 tỉ USD. Mốc kỷ lục 600 tỉ USD dự kiến sẽ có thể đạt được vào cuối năm nay.