Xây dựng mô hình lúa – tôm là đặc sản của ĐBSCL

NHẬT HỒ |

Ngày 5.10, Bộ NNPTNT phối hợp UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Diễn đàn tôm Việt năm 2020, với chủ đề Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển bền vững mô hình tôm lúa ở ĐBSCL. Các đại biểu cho rằng cần xây dựng mô hình lúa – tôm trở thành đặc sản của vùng ĐBSCL.

Mô hình canh tác tôm lúa là hệ thống canh tác đặc thù của những vùng bị nhiễm mặn theo mùa tại các tỉnh ven biển ĐBSCL (mặn xâm nhập từ tháng 12 đến tháng 5 hàng năm). Vào mùa mưa là thời vụ trồng lúa vì tận dụng được nguồn nước mưa để rửa mặn, ngọt hóa đồng ruộng. Các tháng còn lại đều bị nước mặn xâm nhập, ruộng lúa lại trở thành vuông tôm với phương thức lấy giống và thức ăn tự nhiên.

Quang cảnh tại diễn đàn tôm Việt Nam (ảnh Nhật Hồ)
Quang cảnh tại diễn đàn tôm Việt Nam (ảnh Nhật Hồ)

Năm 2000, diện tích nuôi tôm lúa đạt khoảng 71.000ha, đến năm 2015 đạt hơn 176.600ha. Đến năm 2020, diện tích nuôi tôm lúa các tỉnh ĐBSCL ước đạt hơn 211.900ha, sản lượng ước đạt hơn 84.700 tấn, trong đó nhiều nhất là Kiên Giang khoảng 100.000ha, Cà Mau hơn 38.000ha, Bạc Liêu hơn 57.800ha, Sóc Trăng khoảng 9.700ha.

Các Giáo sư, nhà nghiêu cứu hàng đầu của Việt Nam về mô hình lúa tôm ( GS.TS Võ Tòng Xuân, anh hùng lao động Hò Quang Cua, TS Nguyễn Văn Thắng) trò chuyện với Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung trước khi diễn đàn khai mạc (ảnh Nhật Hồ)
Các Giáo sư, nhà nghiêu cứu hàng đầu của Việt Nam về mô hình lúa tôm ( GS.TS Võ Tòng Xuân, anh hùng lao động Hò Quang Cua, TS Nguyễn Văn Thắng) trò chuyện với Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung trước khi diễn đàn khai mạc (ảnh Nhật Hồ)

Tại ĐBSCL, mô hình nuôi tôm lúa mặn - lợ có thể nuôi 2 vụ, một vụ tôm và một vụ lúa. Diện tích nuôi tôm lúa khá lớn, hiệu quả kinh tế cao trung bình đạt 60-70 triệu đồng/ha/năm. Tại diễn đàn, nhiều đại biểu cho rằng, hiện nay canh tác lúa tôm hữu cơ đang bị ảnh hưởng bởi nguồn nước thải ra từ những vùng chỉ chuyên sản xuất lúa hoặc chuyên nuôi tôm, dẫn đến lây nhiễm chéo. Bên cạnh đó, chưa có sự đầu tư về giống tôm, chất lượng giống và môi trường; sản xuất lúa phụ thuộc nhiều vào thời tiết và nguồn nước ngọt; bà con chưa liên kết để làm mô hình, làm đất và gieo theo lịch đồng loạt;…

GS.TS Võ Tòng Xuân chuyên gia hành đầu nghiên cứu về mô hình lúa tôm tại ĐBSCL trò chuyện với Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung trước khi diễn đàn diễn ra (ảnh Nhật Hồ)
GS.TS Võ Tòng Xuân chuyên gia hàng đầu nghiên cứu về mô hình lúa tôm tại ĐBSCL trò chuyện với Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung trước khi diễn đàn diễn ra (ảnh Nhật Hồ)

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhận định: “Trong mô hình lúa tôm, thời gian trước, bà con chưa quan tâm nhiều đến cây lúa, nhưng hiện nay ta có những giống lúa chất lượng cao. Như vậy, phát triển cả lúa và tôm trong hệ canh tác sẽ giúp cho bà con tăng lợi nhuận. Không những vậy, canh tác lúa tôm còn hướng đến mục tiêu lúa thơm - tôm sạch, lúa – tôm hữu cơ”.

Mô hình lúa thơm, tôm sạch tại diện tích lúa tôm vùng ĐBSCL ngày càng được nhân rộng (ảnh Nhật Hồ)
Mô hình lúa thơm, tôm sạch ngày càng được nhân rộng và sẽ trở thành đặc sản vùng ĐBSCL (ảnh Nhật Hồ)

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng kịch bản biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp và khốc liệt hơn. Mô hình tôm lúa có khả năng thích ứng biến đổi khí hậu cao. Giải pháp mà chúng ta đang chọn trong canh tác lúa tôm là giải pháp phi công trình, nếu có giải pháp công trình cũng không lớn. Trong điều kiện nguồn lực của Nhà nước có hạn thì giải pháp thích ứng là đang được ủng hộ.

Với diện tích lúa tôm hiện có của vùng ĐBSCL hoàn toàn có điều kiện để làm nên thương hiệu lúa tôm. Khi đã có thương hiệu và sản lượng đủ lớn thì chúng ta có thể làm chủ được thị trường

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hạt muối, tôm khô, cá kèo Bạc Liêu kéo nhau vào... siêu thị

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên những sản phẩm của người nông dân làm ra như: hạt muối, tôm khô, khô cá khoai, cá kèo… được vào siêu thị. Có được điều này là nhờ vào Chương trình OCOP hỗ trợ.

Đi tìm “công nghệ” của đặc sản nước mắm xứ Nghệ

Hoàng Đức Chung |

Nước mắm Nghệ An là đặc sản, một phần hồn cốt, niềm tự hào của quê hương. Nghệ An có nhiều nơi sản xuất nước mắm ngon nổi tiếng như Vạn Phần, Quỳnh Dỵ, Hải Giang... mà du khách ai cũng muốn một lần khám phá “công nghệ” đã tạo nên đặc sản này.

Đặc sản cá linh non ra chợ, giá cao ngất ngưởng

HỒNG LAN |

Tuy chưa đến mùa nước nổi nhưng những ngày gần đây tại các chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xuất hiện cá linh non đầu mùa và được bán với giá rất cao.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hạt muối, tôm khô, cá kèo Bạc Liêu kéo nhau vào... siêu thị

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên những sản phẩm của người nông dân làm ra như: hạt muối, tôm khô, khô cá khoai, cá kèo… được vào siêu thị. Có được điều này là nhờ vào Chương trình OCOP hỗ trợ.

Đi tìm “công nghệ” của đặc sản nước mắm xứ Nghệ

Hoàng Đức Chung |

Nước mắm Nghệ An là đặc sản, một phần hồn cốt, niềm tự hào của quê hương. Nghệ An có nhiều nơi sản xuất nước mắm ngon nổi tiếng như Vạn Phần, Quỳnh Dỵ, Hải Giang... mà du khách ai cũng muốn một lần khám phá “công nghệ” đã tạo nên đặc sản này.

Đặc sản cá linh non ra chợ, giá cao ngất ngưởng

HỒNG LAN |

Tuy chưa đến mùa nước nổi nhưng những ngày gần đây tại các chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xuất hiện cá linh non đầu mùa và được bán với giá rất cao.