Việt Nam phấn đấu đón 5 triệu lượt khách quốc tế năm 2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều nay (22.3), tại Khu du lịch Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị “Phát động mở lại hoạt động du lịch: Việt Nam - Trải nghiệm trọn vẹn.”

Sau hơn hai năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, ngày 15.3.2022, Việt Nam đã chính thức mở cửa hoàn toàn đối với hoạt động du lịch.

Nhằm thống nhất chương trình hành động để mở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh, với sự đồng hành của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn Sun Group…, tổ chức Hội nghị “Phát động mở lại hoạt động du lịch: Việt Nam - Trải nghiệm trọn vẹn.”

Tham dự sự kiện có gần 400 đại biểu lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Du lịch; UBND tỉnh Quảng Ninh; đại diện các Bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia kinh tế, du lịch hàng đầu; đại diện lãnh đạo các tỉnh thành phố trong cả nước; đại diện các doanh nghiệp du lịch.

Một khu vui chơi giải trí thuộc Sunworld tại TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một khu vui chơi giải trí thuộc Sunworld tại TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương cho biết năm 2021, các doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động quảng bá, kích cầu du lịch. Trong năm qua, cả nước đã phục vụ 40 triệu lượt khách nội địa.

Chương trình thí điểm đón khách quốc tế từ cuối năm 2021 đến nay đã đón trên 10.000 lượt khách quốc tế. Việt Nam cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực về thị trường du lịch khi lượng khách quốc tế tìm kiếm Việt Nam hồi đầu năm tăng mạnh.

Chính phủ cũng triển khai miễn thị thực cho công dân 17 quốc gia, các quy định cởi mở hơn với khách quốc tế. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng phối hợp với các bộ ngành, cho phép mở lại hoạt động du lịch nội địa quốc tế qua các loại hình. Năm 2022, Việt Nam phấn đấu đón 5 triệu lượt khách quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu trên, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị cần nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; bổ sung thêm các sản phẩm mới phù hợp với thời kỳ hậu COVID-19, trong đó chú ý tới các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, sinh thái, chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường kết nối hàng không, khôi phục đường bay quốc tế, tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp; xúc tiến quảng bá và thu hút khách du lịch, tập trung và thị trường có sự phục hồi nhanh mạnh như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, các nước Trung Đông, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch, thích ứng an toàn, hiệu quả, trong đó tập trung xây dựng, cung cấp các tour trọn gói.

Cần làm mới sản phẩm và có thêm những sản phẩm mới để thu hút du khách. Ảnh:Bay dù trên vịnh Hạ Long
Cần làm mới sản phẩm và có thêm những sản phẩm mới để thu hút du khách. Ảnh: Bay dù trên vịnh Hạ Long

Theo ông Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - để kích cầu du lịch, Quảng Ninh đã xây dựng triển khai chuỗi 65 các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch năm 2022. Trong đó, ngay trong tháng 3, tháng 4 sẽ có các sự kiện tiêu biểu như: Lễ hội Carnaval Hạ Long 2022, lễ hội Áo dài, liên hoan ẩm thực… Năm 2022, Quảng Ninh phấn đấu thu hút khách du lịch đến với địa phương đạt trên 10 triệu lượt khách trong đó đạt 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt khoảng 21.000 tỉ đồng.

Trong khuôn khổ sự kiện phát động mở lại hoạt động du lịch, UBND tỉnh Quảng Ninh, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Tập đoàn Sun Group (Sun Group) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác phát động điểm đến Quảng Ninh.

Dựa trên thỏa thuận hợp tác này, thời gian tới, 3 bên sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm kích cầu thị trường du lịch Quảng Ninh. Trong đó, hoạt động hết sức quan trọng là thúc đẩy phát triển thị trường du lịch Quảng Ninh, tập trung các đường bay nội địa, quốc tế đến Quảng Ninh qua Cảng hàng không Vân Đồn của Sun Group.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Quảng Ninh “tăng nhiệt”: Yên Tử đón gần nửa vạn khách/ngày

M.Hùng |

Quảng Ninh - So với tuần trước, lượng khách thăm các điểm tham quan nổi tiếng của Quảng Ninh, trong đó có Yên Tử và vịnh Hạ Long, đã tăng mạnh. Những người làm du lịch kỳ vọng, sau buổi lễ phát động mở lại du lịch toàn quốc vào ngày 22.3 tại Quảng Ninh, ngành du lịch sẽ từng bước “cất cánh” trở lại.

Đề xuất 1 số giải pháp để du lịch phục hồi, "cất cánh" sau 2 năm dịch bệnh

Hải Minh |

Các đại sứ đã thông tin về những xu hướng du lịch của người nước ngoài sau đại dịch, qua đó đề xuất một số giải pháp cần phải thực hiện khi tiến hành mở cửa.

Du lịch mở cửa, SEA Games 31 đón khán giả thế nào?

PHẠM ĐÌNH |

SEA Games 31 có thể đón khán giả trong trạng thái "bình thường mới" hay không tuỳ thuộc vào diễn biến của dịch COVID-19.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Du lịch Quảng Ninh “tăng nhiệt”: Yên Tử đón gần nửa vạn khách/ngày

M.Hùng |

Quảng Ninh - So với tuần trước, lượng khách thăm các điểm tham quan nổi tiếng của Quảng Ninh, trong đó có Yên Tử và vịnh Hạ Long, đã tăng mạnh. Những người làm du lịch kỳ vọng, sau buổi lễ phát động mở lại du lịch toàn quốc vào ngày 22.3 tại Quảng Ninh, ngành du lịch sẽ từng bước “cất cánh” trở lại.

Đề xuất 1 số giải pháp để du lịch phục hồi, "cất cánh" sau 2 năm dịch bệnh

Hải Minh |

Các đại sứ đã thông tin về những xu hướng du lịch của người nước ngoài sau đại dịch, qua đó đề xuất một số giải pháp cần phải thực hiện khi tiến hành mở cửa.

Du lịch mở cửa, SEA Games 31 đón khán giả thế nào?

PHẠM ĐÌNH |

SEA Games 31 có thể đón khán giả trong trạng thái "bình thường mới" hay không tuỳ thuộc vào diễn biến của dịch COVID-19.