Du lịch mở cửa, SEA Games 31 đón khán giả thế nào?

PHẠM ĐÌNH |

SEA Games 31 có thể đón khán giả trong trạng thái "bình thường mới" hay không tuỳ thuộc vào diễn biến của dịch COVID-19.

Tại Hội nghị Trưởng đoàn (CDM) SEA Games 31 lần thứ nhất diễn ra hồi tháng 1.2022 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, ban tổ chức nước chủ nhà đã thông báo công tác đón đoàn thể thao các nước cũng như kịch bản “bong bóng khép kín” phòng COVID-19.

Về việc đón khán giả tới theo dõi các trận đấu (nhất là các trận thi đấu bóng đá, futsal, bóng chuyền, các môn võ thuật...), ban tổ chức xây dựng phương án với từng trường hợp cụ thể, gồm không có khán giả, số lượng khán giả giới hạn (10-30%) và không vượt quá 50% công năng sử dụng của địa điểm thi đấu.

Ban tổ chức cũng sẽ tạo điều kiện để cổ động viên của các đoàn thể thao cũng như khán giả vào theo dõi, cổ vũ, căn cứ vào tình hình và quy định phòng - chống dịch ở các địa phương.

Hà Nội là địa phương chủ trì tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc và gần một nửa số môn thi đấu tại SEA Games 31. UBND thành phố Hà Nội cũng đã xây dựng 3 phương án về việc tổ chức lễ khai mạc, bế mạc.

Phương án 1: Tổ chức lễ khai mạc, bế mạc trong trạng thái "bình thường mới". Phương án 2: Tổ chức lễ khai mạc, bế mạc với số lượng khán giả khoảng 50% sức chứa sân vận động quốc gia Mỹ Đình (khai mạc) và Cung điền kinh trong nhà Hà Nội (bế mạc). Phương án 3: Tổ chức lễ khai mạc, bế mạc SEA Games theo quy tắc bong bóng khép kín, tức là không đón khán giả.

Từ ngày 15.3, du lịch Việt Nam sẽ hoàn toàn mở cửa, tất cả các địa phương đều được phép đón khách quốc tế. Tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội hôm 16.3 về công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, SEA Games 31 sẽ mở ra một chuỗi sự kiện mang tầm quốc tế khi Việt Nam đang thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, mở cửa du lịch. SEA Games 31 cũng là cú hích cho du lịch Hà Nội và cả nước.

Ngày 17.3, trao đổi với Lao Động, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, việc lựa chọn phương án đón khán giả của Hà Nội và các địa phương sẽ phải chờ đến thời điểm tháng 5.2022, căn cứ vào diễn biến của tình hình dịch COVID-19.

Còn ở thời điểm hiện tại, khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn với khách du lịch quốc tế, các khán giả nước ngoài khi đến Việt Nam theo dõi các môn thi đấu cũng sẽ tuân thủ các quy định nhập cảnh như với khách du lịch.

Vào ngày 18.3, Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ 2 sẽ được tổ chức.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Hơn 300 VĐV Malaysia phải tự trang trải chi phí sinh hoạt tại SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Hội đồng Olympic Malaysia (OCM) đã phê duyệt danh sách 612 vận động viên dự SEA Games 31 ở Việt Nam, trong đó hơn một nửa trong số này phải tự trang trải chi phí sinh hoạt. Số tiền sẽ được hoàn lại nếu họ đoạt huy chương.

U23 Indonesia tập huấn ở Hàn Quốc, quyết giành "vàng" SEA Games 31

Thanh Vũ |

U23 Indonesia sẽ có chuyến tập huấn ở Hàn Quốc trước khi lên đường tham dự SEA Games 31.

Tuyển bơi Việt Nam kỳ vọng em trai Ánh Viên toả sáng tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Kình ngư Nguyễn Quang Thuấn có tên trong danh sách vận động viên tuyển bơi Việt Nam chính thức tham dự SEA Games 31 trên sân nhà.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hơn 300 VĐV Malaysia phải tự trang trải chi phí sinh hoạt tại SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Hội đồng Olympic Malaysia (OCM) đã phê duyệt danh sách 612 vận động viên dự SEA Games 31 ở Việt Nam, trong đó hơn một nửa trong số này phải tự trang trải chi phí sinh hoạt. Số tiền sẽ được hoàn lại nếu họ đoạt huy chương.

U23 Indonesia tập huấn ở Hàn Quốc, quyết giành "vàng" SEA Games 31

Thanh Vũ |

U23 Indonesia sẽ có chuyến tập huấn ở Hàn Quốc trước khi lên đường tham dự SEA Games 31.

Tuyển bơi Việt Nam kỳ vọng em trai Ánh Viên toả sáng tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Kình ngư Nguyễn Quang Thuấn có tên trong danh sách vận động viên tuyển bơi Việt Nam chính thức tham dự SEA Games 31 trên sân nhà.