Bà Rịa - Vũng Tàu gấp rút thí điểm đón khách du lịch trở lại

Thành An |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đã có 4 tháng ngừng tất cả các hoạt động. Trước tình hình mới, tỉnh cũng đã bắt đầu khởi động kế hoạch khôi phục ngành du lịch, theo phương án linh hoạt, thích ứng diễn biến thực tế của dịch bệnh.

An toàn và phục hồi nền kinh tế "xanh"

Yêu cầu đặt ra đối với ngành du lịch hiện nay, là phải bảo đảm mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động du lịch, lữ hành phải phối hợp hài hòa với việc đảm bảo an toàn cho du khách và người dân.

Dự kiến từ 15.10, tỉnh sẽ cho phép 4 khách sạn thí điểm đón khách gồm: Melia Hồ Tràm Resort, Minera Bình Châu Hot Springs, The Grand Hồ Tràm Strip (huyện Xuyên Mộc) và Six Senses Côn Đảo Resort (huyện Côn Đảo). Nếu thuận lợi, từ 1.11, tỉnh sẽ từng bước nới lỏng, mở rộng các hoạt động của ngành du lịch. Dù nhận định việc thu hút khách du lịch sẽ không dễ dàng trong thời gian này, nhưng địa phương vẫn mở cửa, với mong muốn từng bước vực dậy ngành kinh tế “xanh” của tỉnh.

Việc phục hồi ngành du lịch sẽ được căn cứ trên hai yếu tố chính, đó là diễn biến dịch bệnh trong khu vực và triển khai thực hiện tiêm phòng vaccine. Bên cạnh đó, ngành du lịch phải triển khai nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch từ cơ quan y tế. Điều này đảm bảo sự an tâm cho du khách vừa an toàn cho người lao động và địa phương.

Sở Du lịch đã xây dựng bộ tiêu chí bảo đảm an toàn phòng, chống dịch áp dụng cho 3 đối tượng gồm: cơ sở lưu trú, DN lữ hành và khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác. Sau khi UBND tỉnh thông qua, Sở Du lịch sẽ phối hợp với các địa phương hướng dẫn doanh nghiệp ký cam kết thực hiện bộ tiêu chí thông qua đại diện UBND các phường, xã trên địa bàn. Việc triển khai sẽ được Sở cùng chính quyền địa phương giám sát và kiểm tra chặt chẽ.

Mới đây, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã phát động “Chương trình khôi phục du lịch nội địa toàn quốc, khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19” nhằm phục hồi sức sống cho du lịch Việt Nam. Chương trình sẽ kết nối khách du lịch trên cơ sở xác định vùng xanh của cơ quan quản lý y tế, cơ quan quản lý có thẩm quyền ở địa phương.

Vaccine vẫn là điều kiện tiên quyết

Với diễn biến khó lường cùng với tốc độ lây lan hiện nay của COVID-19, việc mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế - xã hội sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào tiến độ tiêm vaccine đủ liều cho người dân. Cả 4 cơ sở thí điểm tại Bà Rịa - Vũng Tàu đều phải tuân thủ quy định cả khách và nhân viên phục vụ phải tiêm đủ 2 mũi ít nhất 14 ngày khi hoạt động thí điểm.

Ông Phạm Ngọc Hải - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh cho biết, để đáp ứng tiêu chí “xanh”, thì du khách và người lao động ngành du lịch phải an toàn. Hiện nay tiến độ tiêm vaccine trong ngành du lịch rất chậm nên chưa đáp ứng được yêu cầu mở cửa chung sống với dịch bệnh. Hiệp hội Du lịch đã kiến nghị UBND tỉnh ưu tiên nguồn vaccine cho lao động du lịch càng sớm càng tốt.

Được biết trong tháng 10.2021, lượng vaccine tỉnh được phân bổ  còn khoảng 420.000 liều đang triển khai thực hiện tiêm. Kế hoạch phân bổ vaccine cho các địa phương cũng được tỉnh lưu ý Sở Y tế và các địa phương cân đối, tập trung nhiều hơn cho những địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh; đưa lao động ngành du lịch, dịch vụ vào nhóm ưu tiên tiêm phòng để chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động du lịch.

Vừa qua, Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản đề xuất Tổng cục Du lịch đưa địa phương vào danh sách điểm đến an toàn, hấp dẫn để quảng bá trong các chương trình xúc tiến, diễn đàn, hội thảo du lịch hậu dịch của cả nước.

Đề xuất trên dựa vào thành quả đẩy lùi dịch bệnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Hiện nay, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phía Nam thì Bà Rịa - Vũng Tàu đã kiểm soát tốt tình hình với số ca mắc mới hàng ngày rất ít.

Trong đó, huyện Côn Đảo là địa phương thực hiện rất tốt công tác phòng, chống dịch, giữ vững vùng xanh từ 2020 đến nay. Đây cũng là địa phương duy nhất của tỉnh và đầu tiên trên cả nước đạt miễn dịch cộng đồng.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ chở công nhân, phương tiện về quê theo nguyện vọng

Thành An |

Chiều 2.10, thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang liên hệ trực tiếp trao đổi và gửi công văn tới lãnh đạo các tỉnh bạn để thống nhất phương án, hình thức đưa những công nhân đang làm việc tại địa phương trở về quê theo nguyện vọng.

Bà Rịa - Vũng Tàu miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh trong học kỳ I

Thành An |

Ngày 1.10, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng. Trong đó có 2 Nghị quyết liên quan đến học phí tại các trường trên địa bàn tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu nhộn nhịp mua sắm sau 1 tuần nới lỏng giãn cách

Thành An |

Sau 7 ngày nới lỏng giãn cách xã hội, các hoạt động mua bán tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở nên nhộn nhịp hơn. Theo ghi nhận, phần lớn người dân tự đi mua sắm hàng hóa, nhu yếu phẩm chứ không còn thông qua shipper.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ chở công nhân, phương tiện về quê theo nguyện vọng

Thành An |

Chiều 2.10, thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang liên hệ trực tiếp trao đổi và gửi công văn tới lãnh đạo các tỉnh bạn để thống nhất phương án, hình thức đưa những công nhân đang làm việc tại địa phương trở về quê theo nguyện vọng.

Bà Rịa - Vũng Tàu miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh trong học kỳ I

Thành An |

Ngày 1.10, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng. Trong đó có 2 Nghị quyết liên quan đến học phí tại các trường trên địa bàn tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu nhộn nhịp mua sắm sau 1 tuần nới lỏng giãn cách

Thành An |

Sau 7 ngày nới lỏng giãn cách xã hội, các hoạt động mua bán tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở nên nhộn nhịp hơn. Theo ghi nhận, phần lớn người dân tự đi mua sắm hàng hóa, nhu yếu phẩm chứ không còn thông qua shipper.