Việt Nam là đối tác đầy tiềm năng của EU về thương mại lâm sản, gỗ

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi tiếp Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu (EP) Heidi Hautala ngày 7.1 tại Hà Nội.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch EP cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này, bà cùng đoàn công tác gặp gỡ các cơ quan liên quan của Việt Nam cũng như khảo sát thực tế về Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) mà bà là báo cáo viên và thành viên Ban Soạn thảo Hiệp định tại Ủy ban Thương mại quốc tế của EP.

Hiệp định này đã được ký vào tháng 10.2018 nhân dịp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm EU và dự Hội nghị ASEM lần thứ 12.

Theo bà Heidi Hautala, nội dung của VPA và quy định về IUU (chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định) là công cụ mang tính đổi mới, sáng tạo trong thương mại giữa hai bên, bảo đảm cho phát triển bền vững.

Bà nhìn nhận Việt Nam là đối tác đầy tiềm năng về thương mại lâm sản, gỗ thông qua VPA. Hai bên đã đạt đồng thuận về VPA, điều quan trọng bây giờ là vấn đề thực thi. EU luôn sát cánh, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình này.

Cho biết EP sẽ sớm xem xét việc thông qua VPA, bà Heidi Hautala cũng chia sẻ với sự quan tâm lớn của phía Việt Nam về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng mong nhận được sự ủng hộ của EP và cá nhân bà Heidi Hautala trong thúc đẩy ký chính thức EVFTA.

Về IUU, Thủ tướng cho biết, ngay sau khi EC cảnh cáo “thẻ vàng” liên quan đến hoạt động khai thác hải sản của Việt Nam, cả hệ thống chính trị của Việt Nam đã tập trung vào cuộc, triển khai quyết liệt các giải pháp để khắc phục các khuyến nghị của EC, trong đó xác định nhiệm vụ ngăn chặn, chấm dứt tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và công tác chứng nhận, xác nhận nguồn gốc hải sản khai thác là nhiệm vụ trọng tâm.

Thủ tướng đề nghị Phó Chủ tịch EP quan tâm thúc đẩy Ủy ban Châu Âu xem xét tích cực nỗ lực của Việt Nam để sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang EU.

Về Hiệp định VPA/FLEGT, Thủ tướng nhấn mạnh, chủ trương và định hướng rõ ràng của Việt Nam là phát triển ngành lâm nghiệp bền vững, trong đó chú trọng phát triển ngành chế biến gỗ xuất khẩu bền vững và sử dụng nguyên liệu hợp pháp.

Thủ tướng cũng mong nhận được sự ủng hộ của EP và cá nhân bà Heidi Hautala thúc đẩy sớm phê chuẩn hiệp định này để có cơ sở pháp lý thực thi nhằm đảm bảo gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam vào thị trường EU có nguồn gốc hợp pháp, mang lại lợi ích lớn hơn về kinh tế, môi trường và xã hội cho cả hai bên.

Bà Heidi Hautala cho biết, về IUU, phía Ủy ban Châu Âu bày tỏ vui mừng khi Việt Nam tiếp thu những khuyến nghị để điều chỉnh và hy vọng sớm nhìn thấy sự gỡ bỏ “thẻ vàng” trong thời gian tới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị Quốc hội Italia ủng hộ việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp định EVFTA

Theo Chính phủ |

Sáng 19.10 theo giờ Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với Chủ tịch Hạ viện Italia Roberto Fico.

Việt Nam - EU cần thường xuyên trao đổi thông tin để thúc đẩy EVFTA

Thanh Hà |

Sáng nay giờ địa phương (chiều 18.10, giờ Việt Nam), trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc tiếp ông Steven Vanackere - nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ, Chủ tịch Nhóm các Nghị sỹ Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo Thượng viện Bỉ.

Tin mừng EVFTA trong chuyến thăm EU của Thủ tướng

Vân Anh |

12h trưa ngày 17.10 (giờ địa phương), Ủy ban Châu Âu thống nhất thông qua việc trình lên Hội đồng Châu Âu chấp thuận để ký chính thức Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) dự kiến cuối năm 2018 và trình Nghị viện Châu Âu phê chuẩn vào đầu năm 2019.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đề nghị Quốc hội Italia ủng hộ việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp định EVFTA

Theo Chính phủ |

Sáng 19.10 theo giờ Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với Chủ tịch Hạ viện Italia Roberto Fico.

Việt Nam - EU cần thường xuyên trao đổi thông tin để thúc đẩy EVFTA

Thanh Hà |

Sáng nay giờ địa phương (chiều 18.10, giờ Việt Nam), trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc tiếp ông Steven Vanackere - nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ, Chủ tịch Nhóm các Nghị sỹ Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo Thượng viện Bỉ.

Tin mừng EVFTA trong chuyến thăm EU của Thủ tướng

Vân Anh |

12h trưa ngày 17.10 (giờ địa phương), Ủy ban Châu Âu thống nhất thông qua việc trình lên Hội đồng Châu Âu chấp thuận để ký chính thức Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) dự kiến cuối năm 2018 và trình Nghị viện Châu Âu phê chuẩn vào đầu năm 2019.