Áo cam kết thúc đẩy sớm ký Hiệp định thương mại EU - Việt Nam

HÀ LIÊN |

Cộng hòa Áo ủng hộ và sẽ thúc đẩy sớm ký và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Việt Nam (EVFTA). Đây là khẳng định của Thủ tướng Áo Sebastian Kurz trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau lễ đón chính thức ngày 15.10.

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam tới Áo kể từ sau chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải tháng 4.1998. Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Áo đang phát triển tích cực trên tất cả các phương diện, nhất là kim ngạch song phương năm 2017 đạt 4 tỉ USD, tăng hơn 40% so với 2016. Dự kiến, năm 2018, kim ngạch song phương có thể đạt tới 4 tỉ USD, khiến Áo trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam ở Châu Âu.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Áo trong gần 5 thập niên qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972.

Quang cảnh hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Sebastian Kurz. Ảnh: VGP
Quang cảnh hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Sebastian Kurz. Ảnh: VGP

Thủ tướng Sebastian Kurz nhấn mạnh, chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là cột mốc trong quan hệ hai nước. Thủ tướng Áo bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước có những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn trong thời gian tới.

Sau lễ đón bằng nghi lễ đón tiếp trang trọng, Thủ tướng Sebastian Kurz và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các mặt: Chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại - đầu tư, đào tạo, văn hóa, du lịch... Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, nhất là các cơ chế ủy ban liên chính phủ hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Sebastian Kurz bày tỏ vui mừng khi Việt Nam giữ vững vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Áo ở Đông Nam Á. Hiện Áo nằm trong số 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại EU. Hai nhà lãnh đạo nhất trí phấn đấu đưa Áo trở thành một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam tại Châu Âu.

Thủ tướng Sebastian Kurz nhấn mạnh, với vai trò Chủ tịch của Liên minh Châu Âu trong 6 tháng cuối năm đồng thời là đối tác gắn bó với Việt Nam, Áo ủng hộ và sẽ thúc đẩy sớm ký phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam. Theo Thủ tướng, Hiệp định này sẽ mở ra cơ hội lớn cho hợp tác Việt Nam - EU cũng như Việt Nam - Áo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của Chính phủ Áo trong thời gian qua, đồng thời mong muốn hai nước tiếp tục là đối tác hiệu quả.

Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ để triển khai tốt các dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Áo trong thời gian tới. Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, đầu tư kinh doanh, hợp tác trong các lĩnh vực thiết yếu cho sự phát triển của Việt Nam.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ tầm nhìn và cam kết thúc đẩy hợp tác song phương tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế. Hai Thủ tướng tái khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình an ninh và ổn định cho hợp tác và phát triển, trong đó có vấn đề Biển Đông. Hai bên nhất trí cho rằng, cần đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Trong đó, các bên cần tôn trọng các nguyên tắc tự kiềm chế và không sử dụng vũ lực, giải quyết khác biệt và tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Sebastian Kurz đã chứng kiến lễ ký một số thỏa thuận quan trọng và chủ trì họp báo chung.

HÀ LIÊN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng lên đường dự ASEM 12, P4G và thăm chính thức 3 nước Châu Âu

B.Q.T |

Sáng 14.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam lên đường sang thủ đô Vienne, Cộng hòa Áo, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 12, Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng xanh và các Mục tiêu toàn cầu đến năm 2030 (P4G) và thăm chính thức Cộng hòa Áo, Vương quốc Bỉ, Vương quốc Đan Mạch, thăm làm việc tại Liên minh Châu Âu từ ngày 14-21.10.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Thủ tướng Hunsen đã trực tiếp chỉ đạo vấn đề người Campuchia gốc Việt

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Samdech Techo Hunsen trong vấn đề người Campuchia gốc Việt. 

Thủ tướng đề nghị IMF, WB tư vấn cho ASEAN xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro kinh tế vĩ mô

Thanh Hà |

Ngày 11.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN nhân dịp Hội nghị Thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế - Ngân hàng Thế giới (IMF-WB) tại Bali, Indonesia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng lên đường dự ASEM 12, P4G và thăm chính thức 3 nước Châu Âu

B.Q.T |

Sáng 14.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam lên đường sang thủ đô Vienne, Cộng hòa Áo, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 12, Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng xanh và các Mục tiêu toàn cầu đến năm 2030 (P4G) và thăm chính thức Cộng hòa Áo, Vương quốc Bỉ, Vương quốc Đan Mạch, thăm làm việc tại Liên minh Châu Âu từ ngày 14-21.10.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Thủ tướng Hunsen đã trực tiếp chỉ đạo vấn đề người Campuchia gốc Việt

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Samdech Techo Hunsen trong vấn đề người Campuchia gốc Việt. 

Thủ tướng đề nghị IMF, WB tư vấn cho ASEAN xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro kinh tế vĩ mô

Thanh Hà |

Ngày 11.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN nhân dịp Hội nghị Thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế - Ngân hàng Thế giới (IMF-WB) tại Bali, Indonesia.