Việt Nam có khả năng ký FTA với Mỹ?

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), Việt Nam có thể đàm phán ký kết một hiệp định thương mại tự do (FTA) với Mỹ, điều này tuỳ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tới đây.

Ngày 25.9, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), Bộ Công Thương đã tổ chức Diễn đàn Thương mại và Công nghiệp với các đối tác Châu Mỹ 2020 nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại - công nghiệp giữa Việt Nam và các nước khu vực trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam với Châu Mỹ đã không ngừng phát triển trong những năm gần đây. Châu Mỹ liên tục là châu lục đạt mức tăng trưởng kim ngạch thương mại cao nhất trong các đối tác của Việt Nam. Giá trị thương mại hai chiều trong vòng 10 năm qua đã tăng 3,5 lần, từ 28 tỉ USD vào năm 2011 lên 96,8 tỉ USD tỉ USD vào năm 2019.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, đại dịch COVID-19 đã tác động xấu tới nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam và các nước Châu Mỹ. Đơn hàng giảm, chuỗi cung ứng đứt gãy, thất nghiệp gia tăng là những khó khăn lớn mà cộng đồng doanh nghiệp đang gặp phải.

Song khó khăn tới cũng là lúc cơ hội phát triển mới cho những doanh nghiệp biết thích ứng, nắm thông tin và có chiến lược phát triển phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam được đánh giá đang và sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư Châu Mỹ trong xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cũng tại hội nghị, nhiều người đặt ra câu hỏi "Liệu có khả năng có FTA với Mỹ hay không?", ông Ngô Chung Khanh - Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho rằng, Việt Nam có thể có một FTA nếu Mỹ không rút ra khỏi TPP.

Đại diện Bọ Công Thương nói về khả năng Việt Nam có thể đàm phán ký kết một hiệp định thương mại tự do với Mỹ. Ảnh: MOIT
Đại diện Bọ Công Thương nói về khả năng Việt Nam có thể đàm phán ký kết một hiệp định FTA với Mỹ. Ảnh: MOIT

Trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 khiến cầu tiêu dùng giảm mạnh, xuất khẩu nhiều sản phẩm của Việt Nam sang thị trường này đều giảm, ông Khanh vẫn nhìn nhận thấy cơ hội.

"CPTPP mở ra cơ hội rất lớn cho xuất khẩu Việt Nam, nhưng hiện chỉ mới có 40 tỉnh, thành có hàng xuất khẩu sang thị trường các nước tham gia CPTPP, cơ hội có mà tại sao chúng ta không tận dụng nó? Đó là điều đáng tiếc.

Ngoài tìm hiểu về các hiệp định, doanh nghiệp xuất khẩu cần trở thành "chuyên gia FTA" để tận dụng cơ hội từ các thị trường mà FTA đem lại", ông Khanh khuyến nghị.

Đánh giá về triển vọng hàng dệt may, da giày, túi xách tại Mỹ trong bối cảnh dịch, ông Bùi Huy Sơn, Tham tán công sứ thương vụ Việt Nam tại Mỹ cho hay, đây là ngành đang chịu thiệt hại nặng khi kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh.

Nguyên nhân không chỉ do các nước thực hiện lệnh giãn cách, mà khả năng chi tiêu cũng bị thu hẹp, mặc dù Chính phủ đã có những hỗ trợ cho người dân nên cầu thị trường và xu hướng tiêu dùng thay đổi.

Do đó, ông Sơn cho rằng, trong lúc chờ kinh tế phục hồi, doanh nghiệp cần điều chỉnh năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu mới của thị trường như tăng kênh mua hàng trực tuyến, thiết kế hàng, bao bì đóng gói thế nào cho phù hợp với giao hàng trực tuyến, tham gia kênh phân phối trực tuyến hiệu quả hơn.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Thực thi EVFTA: Xuất khẩu tôm sang EU đạt mức tăng trưởng cao nhất

Vũ Long |

Xuất khẩu tôm sang EU trong tháng 8.2020 đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ đầu năm tới nay nhờ tác động tích cực của EVFTA.

EVFTA được phê chuẩn: Sự đánh giá tích cực của EU với Việt Nam

Thanh Hà |

Số phiếu thuận cao khi Nghị viện Châu Âu đã phê chuẩn hai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) cho thấy sự đánh giá tích cực của Liên minh Châu Âu đối với Việt Nam.

EU ghi nhận tín hiệu tích cực từ Việt Nam để phê chuẩn EVFTA và IPA

Ngọc Vân |

Việt Nam cần tận dụng mọi cơ hội có thể để gửi cho EU những thông điệp tích cực, tạo thuận lợi cho việc phê chuẩn EVFTA và IPA.

EVFTA, IPA: Cơ hội, thách thức cho các doanh nghiệp Việt

Đặng Tiến |

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam, EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU) và IPA (Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh Châu Âu) với những tiêu chuẩn cao nhất sẽ là động lực rất quan trọng thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam phát triển vì đã đáp ứng yêu cầu tự do cao nhất và công bằng nhất.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thực thi EVFTA: Xuất khẩu tôm sang EU đạt mức tăng trưởng cao nhất

Vũ Long |

Xuất khẩu tôm sang EU trong tháng 8.2020 đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ đầu năm tới nay nhờ tác động tích cực của EVFTA.

EVFTA được phê chuẩn: Sự đánh giá tích cực của EU với Việt Nam

Thanh Hà |

Số phiếu thuận cao khi Nghị viện Châu Âu đã phê chuẩn hai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) cho thấy sự đánh giá tích cực của Liên minh Châu Âu đối với Việt Nam.

EU ghi nhận tín hiệu tích cực từ Việt Nam để phê chuẩn EVFTA và IPA

Ngọc Vân |

Việt Nam cần tận dụng mọi cơ hội có thể để gửi cho EU những thông điệp tích cực, tạo thuận lợi cho việc phê chuẩn EVFTA và IPA.

EVFTA, IPA: Cơ hội, thách thức cho các doanh nghiệp Việt

Đặng Tiến |

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam, EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU) và IPA (Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh Châu Âu) với những tiêu chuẩn cao nhất sẽ là động lực rất quan trọng thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam phát triển vì đã đáp ứng yêu cầu tự do cao nhất và công bằng nhất.