Vay tiêu dùng - mảnh đất “màu mỡ” của ngân hàng

P.V |

Tài chính tiêu dùng hiện được coi là “con gà đẻ trứng vàng” đối với nhiều ngân hàng, đóng góp cả nghìn tỷ đồng lợi nhuận như VPBank, HDBank…, một số “ông lớn” bắt đầu sốt ruột nhảy vào lĩnh vực này như MB, SHB, SeABank...

Theo các chuyên gia, tài chính tiêu dùng là phương thức tốt để người dân tiếp cận nguồn vốn một cách chính thống thay vì vay nặng lãi. 

Trao đổi với PV báo Lao Động, bà Nguyễn Thùy Dương - Phó Tổng Giám đốc dịch vụ tài chính ngân hàng Ernst & Young (EY) Việt Nam - cho biết: Với thị trường trên 90 triệu dân Việt Nam, mọi người đang nói về tài chính toàn diện. Tài chính tiêu dùng là phương thức tốt để người dân tiếp cận nguồn vốn một cách chính thống thay vì vay nặng lãi. Tuy nhiên, đây là mảng rủi ro nên lãi suất khách hàng phải trả cao hơn, nhưng rủi ro nhiều thì lợi nhuận mang lại lớn.

Hiện nay, các ngân hàng có xu hướng thích cho vay các khách hàng “cổ trắng” có bảng lương… Đối với những khách hàng không có thu nhập ổn định nhưng muốn mua xe máy, di động thì thủ tục của các công ty tài chính tiêu dùng đơn giản hơn và đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người dân.

Điều quan trọng nhất đối với khoản đầu tư là “return on investment” (tỷ lệ lợi nhuận thu được so với chi phí đầu tư). Vì vậy, tuỳ vào khẩu vị rủi ro mà từng ngân hàng quyết định có theo mảng này hay không. Tuy nhiên, đây là mảnh đất mầu mỡ cho nhiều người chơi, ai có kinh nghiệm, từng trải qua “đau thương” và sẵn sàng đầu tư vào công nghệ thì người đó có thể thu lãi lớn.

Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, tín dụng tiêu dùng tiếp tục đà tăng trưởng cao. Theo đó, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng của Việt Nam năm 2017 ước tăng khoảng 59% so với cuối năm 2016. 

Ông Nguyễn Đức Vinh – TGĐ của VPBank - cho biết: “Tôi đánh giá Việt Nam là thị trường mới nổi, tỉ trọng người dân tham gia tài chính tiêu dùng chưa nhiều, cơ hội vẫn còn. Kinh tế vĩ mô của Việt Nam nói chung sẽ còn tích cực trong 3- 5 năm tới”.

Tổng số cho vay FE Credit (Công ty cho vay tiêu dùng của VPBank) hiện nay là 45 nghìn tỉ trên tổng số dư nợ cho vay khoảng gần 160 nghìn tỉ đồng. Như vậy, tỉ trọng cho vay của FE Credit trên tổng dư nợ cho vay cả ngân hàng chiếm không lớn (khoảng 20%) nhưng lại tạo ra doanh thu gần 50% cho ngân hàng mẹ.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ, Chủ tịch HĐQT của NHTMCP Quân đội (MB), ông Lê Hữu Đức kỳ vọng MCredit sẽ là "startup" trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng có tốc độ tăng trưởng cao nhất thị trường. Nhà băng này đặt mục tiêu cho MCredit trong năm 2018 đạt 300 tỷ đồng lợi nhuận. 

P.V
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất cho vay tiêu dùng cao: Có phạm luật?

P.V |

“Nhiều cá nhân, gia đình “ngã ngửa” khi nhìn vào số tiền lãi họ phải trả hoặc “trả mãi mà vẫn còn rất nhiều tiền gốc” là những thắc mắc thường gặp. Tuy nhiên, bản chất của sự việc xuất phát từ việc thiếu kiến thức của người dân khi vay vốn từ các công ty tài chính.” LS Lê Văn Hồi, Công ty Luật My Way cho hay.

Kiểm soát cho vay tiêu dùng: Sự thận trọng không thừa

V.An - G.Miêu |

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã có Công văn số 563 yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạn chế mức độ tập trung tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, xây dựng, đồng thời cũng đưa ra yêu cầu kiểm soát tốt chất lượng tín dụng tiêu dùng. Theo đánh giá của các chuyên gia có vẻ như nhà điều hành đang bắt đầu lo ngại về chất lượng tín dụng tiêu dùng của các ngân hàng.

Ngân hàng nào đang “rộng cửa” cho vay tiêu dùng?

H.M |

Thị trường tín dụng tiêu dùng dần “nóng” lên khi các ngân hàng mạnh tay cho vay với lãi suất ưu đãi để phục vụ cho những mục tiêu lớn như mua nhà đất, mua nhà dự án hay mua ôtô... Tuy nhiên, để tìm được địa chỉ vay phù hợp với nhu cầu không phải vấn đề đơn giản.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lãi suất cho vay tiêu dùng cao: Có phạm luật?

P.V |

“Nhiều cá nhân, gia đình “ngã ngửa” khi nhìn vào số tiền lãi họ phải trả hoặc “trả mãi mà vẫn còn rất nhiều tiền gốc” là những thắc mắc thường gặp. Tuy nhiên, bản chất của sự việc xuất phát từ việc thiếu kiến thức của người dân khi vay vốn từ các công ty tài chính.” LS Lê Văn Hồi, Công ty Luật My Way cho hay.

Kiểm soát cho vay tiêu dùng: Sự thận trọng không thừa

V.An - G.Miêu |

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã có Công văn số 563 yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạn chế mức độ tập trung tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, xây dựng, đồng thời cũng đưa ra yêu cầu kiểm soát tốt chất lượng tín dụng tiêu dùng. Theo đánh giá của các chuyên gia có vẻ như nhà điều hành đang bắt đầu lo ngại về chất lượng tín dụng tiêu dùng của các ngân hàng.

Ngân hàng nào đang “rộng cửa” cho vay tiêu dùng?

H.M |

Thị trường tín dụng tiêu dùng dần “nóng” lên khi các ngân hàng mạnh tay cho vay với lãi suất ưu đãi để phục vụ cho những mục tiêu lớn như mua nhà đất, mua nhà dự án hay mua ôtô... Tuy nhiên, để tìm được địa chỉ vay phù hợp với nhu cầu không phải vấn đề đơn giản.