Lãi suất cho vay tiêu dùng cao: Có phạm luật?

P.V |

“Nhiều cá nhân, gia đình “ngã ngửa” khi nhìn vào số tiền lãi họ phải trả hoặc “trả mãi mà vẫn còn rất nhiều tiền gốc” là những thắc mắc thường gặp. Tuy nhiên, bản chất của sự việc xuất phát từ việc thiếu kiến thức của người dân khi vay vốn từ các công ty tài chính.” LS Lê Văn Hồi, Công ty Luật My Way cho hay.

Hiện tại, mặt bằng lãi suất cho vay tiêu dùng dao động từ 20-30%, tùy thuộc vào lịch sử tín dụng và khả năng thanh toán của người vay. Điều này có nghĩa là nếu khách hàng có khả năng trả nợ càng cao thì lãi suất vay tiêu dùng càng thấp.

Cá biệt, một số trường hợp khách hàng phải vay tiêu dùng với lãi suất lên tới 40-50% do hồ sơ vay quá yếu, lịch sử tín dụng thiếu minh bạch. Điều đáng nói là, khi không còn đủ khả năng thanh khoản, một số khách hàng “tố” CTTCvi phạm quy định về lãi suất trần đồng thời cho rằng, đây là hành động “chặt chém” người dân khi đưa ra mức lãi suất cao.

Lãi suất cho vay tiêu dùng cao: Có phạm luật?

Phân tích vấn đề này, luật sư Lê Văn Hồi, Giám đốc điều hành Công ty Luật My Way nhận định: “Nếu so sánh với mức lãi suất cho vay thương mại từ các ngân hàng, lãi suất cho vay tiêu dùng sẽ được cho là cao. Tuy nhiên, cần hiểu rằng, việc lãi suất cho vay tiêu dùng cao hơn nhiều so với cho vay thương mại truyền thống là hiển nhiên bởi xuất phát từ sự khác biệt rõ ràng trong mô hình quản lý, đối tượng cho vay và rủi ro của 2 bên.”.

Thứ nhất: Các CTTCkhông được phép huy động tiền gửi từ cá nhân mà thường phải bỏ vốn tự có, vốn đi vay từ các tổ chức nên phí sử dụng vốn của các CTTCcao hơn nhiều so với các tổ chức tín dụng, từ đó dẫn đến lãi suất cho vay của họ buộc phảicao hơn.

Thứ hai: Đối với các gói vay thương mại thông thường, khách hàng phải có tài sản đảm bảo hoặc chứng minh thu nhập. Trong khi đó, các món vay của các CTTCcũng như đối tượng khách hàng của các công ty này thường không có tài sản đảm bảo, chỉ số xếp hạng tín dụng lại thấp dẫn đến rủi ro cho các CTTC lớn hơn nhiều. Rõ ràng, khi rủi ro lớn thì CTTC phải đặt lãi suất cao để bù đắp cho những rủi ro họ có thể gánh chịu.

Thứ ba: Các CTTCphải xây dựng hệ thống mạng lưới, điểm phục vụ rộng lớn để đáp ứng nhu cầu vay vốn nhỏ lẻ của khách hàng dẫn tới tăng chi phí đầu vào,khiến lãi suất cho vay  cao.”

“Từ những lý do nêu trên, có thể thấy lãi suất cho vay tiêu dùng “dĩ nhiên” phải cao hơn so với mức lãi suất thương mại thông thường” - Luật sư Hồi nhấn mạnh.

Còn nói về tính pháp lý của các CTTC nói chung và mức lãi suất cho vay tiêu dùng từ các công ty này, luật sư Hồi cho biết“Các CTTCđược thành lập theo quy định của nhà nước và chịu sự quản lý của hệ thống pháp lý chặt chẽ nên đây là kênh cung cấp vốn an toàn và hợp pháp, người dân hoàn toàn có thể tin tưởng và yên tâm khi vay vốn”.

Tăng tín nhiệm của người dân với dịch vụ cho vay tiêu dùng

Mặc dù hoạt động hoàn toàn hợp pháp trong khuôn khổ pháp luật, khi giao dịch với khách hàng cũng có hợp đồng rõ ràng nhưng các CTTC lại hay bị khiếu nại, thậm chí kiện ra tòa mà lý do chủ yếu là lãi suất cao.

“Tình trạng này diễn ra chủ yếu dokhách hàngchưanhận thức được rõ ràng, đầy đủ về gói vay, đặc biệt là số tiền lãi phải trả hoặc họ không đọc kỹ các điều khoản hợp đồng trước khi ký”, LS Hồi nhận định. Nói thêm về căn cứ pháp lý khi các công ty áp mức lãi suất ở mức khá cao, luật sư Hồi cho biết, “theo quy định của Luật các Tổ chức Tín dụng 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì lãi suất các gói cho vay tiêu dùng được điều chỉnh theo cơ chế thị trường, tức là không bị áp trần lãi suất”.

“Chỉ các khoản vay thương mại mới bị áp dụng mức lãi suất tối đa là 20%/năm theo quy định của Bộ Luật Dân Sự 2015 chứ không phải vay tiêu dùng cũng bị “áp” mức trần này như một số người nhầm tưởng.”

Mặc dù vẫn xảy ra một số vụ tranh chấp khiếu kiện, song theo TS Nguyễn Minh Phong, không thể phủ nhận được lợi ích mà các CTTC đem lại cho người dân như tiếp cận được nguồn vốn nhanh, hợp pháp và đặc biệt góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường tín dụng, đẩy lùi tín dụng đen.

TS Nguyễn Minh Phong cũng cho rằng, để khai thác tốt thị trường cho vay tiêu dùng, tăng sự tín nhiệm của người dân thì sự minh bạch chính là biện pháp tốt nhất.

“Phía người dân khi muốn vay vốn cần phải xác định mình có khả năng chi trả hay không, đặc biệt, cần phải hiểu rõ hợp đồng cho vay tiêu dùng, nếu không biết nên yêu cầu nhân viên tư vấn rõ ràng, tuyệt đối không được ký hợp đồng khi chưa hiểu. Còn về phía các CTTC cần phải xây dựng được nguồn quỹ lớn, tư vấn rõ ràng cho người dân tránh những thông tin chưa rõ dẫn đến xảy ra khiếu kiện” – TS Nguyễn Minh Phong chia sẻ.

P.V
TIN LIÊN QUAN

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Móc túi người về hưu: Từ gửi tiền nhờ giữ hộ đến bỗng dưng... trúng thưởng

Bảo Hân |

Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều đối tượng, hình thức lừa đảo nhắm tới những người đã về hưu – những người có khoản tiền dành dụm và thường không rành về công nghệ.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.