Thanh niên xăm trổ “dằn mặt” tài xế qua BOT Nam Định: Mới mãn hạn tù

Vân Trường |

Thanh niên xăm trổ “dằn mặt” tài xế qua BOT Nam Định được xác định là Hoàng Văn H (SN 1990, quê ở xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, Nam Định) từng có 2 tiền án và mới mãn hạn tù.

Ngày 23.7, nhiều diễn đàn chia sẻ một clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh một thanh niên lạ mặt, xăm trổ đầy người chửi bới, hăm dọa hành khách qua trạm BOT Mỹ Lộc (Nam Định) không trả tiền phí.

Theo đó, một nữ hành khách đi xe con qua trạm thu phí BOT Mỹ Lộc không đồng ý trả mức phí 30.000 đồng/lượt. Vị khách cho rằng mình chỉ đi phần đường không phải làm theo hình thức BOT nên không trả phí.

Lúc này, bất ngờ xuất hiện một thanh niên lạ mặt, xăm trổ, trên người đeo nhiều nhẫn và vàng, chửi bới, dọa nạt với những lời lẽ xúc phạm vị khách nữ. Thậm chí, nam thanh niên còn kéo khóa quần, trưng “của quý” khiến nhiều người hoảng hồn.

Liên quan đến sự việc này, hiện tại, Công an huyện Mỹ Lộc (Nam Định) đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Qua tìm hiểu, thanh niên xăm trổ “dằn mặt” tài xế qua BOT Nam Định được xác định là Hoàng Văn H (SN 1990, quê ở xã Nam Toàn, huyện Nam Trực,, Nam Định).

Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Công an xã Nam Toàn
cho biết, ở địa phương, H là đối tượng bất hảo, từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản.

“H mới mãn hạn tù và đang làm đòi nợ thuê trên TP Nam Định và rất ít khi trở về địa phương”, vị trưởng công an xã thông tin.

Liên quan đến sự việc H chặn xe “dằn mặt” tài xế qua BOT Mỹ Lộc, đại diện Công an xã Nam Toàn cho biết chiều 23.7, Công an huyện Mỹ Lộc đã có về làm việc với công an xã Nam Toàn để xác minh thông tin về nam thanh niên này.

Cũng theo đại diện Công an xã Nam Toàn, tại địa phương, gia đình H có hoàn cảnh khá éo le. Bố H mắc chứng bệnh tâm thần, hiện vẫn làm nghề thồ than thuê. Mẹ H làm ruộng, chăn nuôi, chạy máy xát gạo bình thường. Gia đình H có 4 anh em, trong đó H là người duy nhất chưa lập gia đình.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.