HẢI PHÒNG:

Triển khai dự án trên giấy chứng nhận đầu tư hết hiệu lực?

HOÀNG HOAN |

Thời gian gần đây, người dân ở xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng đã nhiều ngày phải lập chốt chặn đoàn xe của Cty CP Cơ khí và xây dựng Thuận Thiên vì gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Điều đáng nói là giấy chứng nhận đầu tư của DN này đã hết hạn nhiều năm, nhưng DN vẫn được cơ quan chức năng tạo điều kiện để triển khai dự án?

Giao đất trên giấy chứng nhận đầu tư hết hạn

Tháng 1.2012, Cty CP Cơ khí và Xây dựng Thuận Thiên (Cty Thuận Thiên) - trụ sở tại xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng - được UBND TP.Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện Dự án khai thác đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch Tuynel tại núi Niêm Nội, xã Kỳ Sơn. Theo giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ thực hiện dự án 14 tháng, kể từ khi DN được cấp giấy phép khoáng sản. Tháng 3.2012, Hải Phòng cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Cty Thuận Thiên. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, ông Đỗ Văn Khoa - PCT UBND xã Kỳ Sơn - cho biết: Hạng mục chính của dự án là nhà máy gạch vẫn chưa được DN xây dựng. Đất dự kiến xây nhà máy cũng chưa được GPMB.

Một lãnh đạo Sở KHĐT Hải Phòng cho biết: Theo quy định, Dự án bị chậm tiến độ, chủ đầu tư phải báo cáo các cơ quan chức năng để xin gia hạn hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Trong trường hợp thực hiện không đúng quy định, dự án sẽ bị xem xét để thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.

Ông Bùi Văn Vi - Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên - cho biết, UBND huyện không nhận được bất cứ báo cáo nào của DN về việc xin gia hạn hay điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho DN theo quy định của pháp luật.

Mặc dù chậm và không thực hiện dự án theo giấy chứng nhận đầu tư tới gần 3 năm, nhưng tháng 4.2017, ông Phạm Quốc Ka - GĐ Sở TNMT Hải Phòng - cùng các ngành chức năng vẫn tổ chức bàn giao mốc giới ngoài thực địa cho Cty Thuận Thiên hơn 16,8ha tại núi Niêm Nội để DN này khai thác đất sét làm gạch, trong khi nhà máy sản xuất gạch vẫn chưa được xây dựng!

Theo một cán bộ Sở KHĐT, thời điểm năm 2012, khi DN được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép khai thác tài nguyên khoáng sản là đất sét vào mục đích làm gạch. Lúc đó Chính phủ vẫn chưa có quyết định 1469/QĐ-TTg ngày 22.8.2014 của TTCP, trong đó quy định: Các dự án phát triển sản xuất gạch đất sét nung phải nằm trong quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu. Các tỉnh, TP có lộ trình đến năm 2018 phải chấm dứt hoạt động các lò gạch sử dụng công nghệ lạc hậu, sử dụng nguyên liêu hóa thạch. Ở đây DN đã không thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, mà vẫn sử dụng giấy chứng nhận đầu tư cũ, để đến năm 2017, vẫn được Sở TNMT bàn giao đất ngoài thực địa cho dự án chậm tiến độ gần 4 năm.

Vi phạm Luật Khoáng sản

Theo lãnh đạo huyện Thủy Nguyên, tháng 4.2017, Cty Thuận Thiên được nhận bàn giao hơn 16,8ha núi Niêm Nội. DN này đã tổ chức khai thác núi trong khi vẫn chưa có nhà máy gạch nào được xây dựng. Để hợp lý hành vi khai thác trái phép tài nguyên đem bán, DN này có văn bản đề nghị UBND TP.Hải Phòng cho phép DN được đào đất sét dưới danh nghĩa “xây dựng cơ bản mỏ”. Tuy nhiên, khi chưa được TP.Hải Phòng đồng ý, DN đã tự ý tổ chức khai thác đất.

Được biết, từ tháng 11-12.2017, Cty Thuận Thiên liên tục sử dụng máy xúc, ôtô tải hạng nặng tổ chức khai thác đất sét tại núi Niêm Nội đưa ra ngoài. Mặc dù nhiều lần yêu cầu DN dừng hoạt động tổ chức khai thác, nhưng DN vẫn không chấp hành. Vụ việc chỉ được dừng lại khi người dân xã Niêm Nội tổ chức “phong tỏa hiện trường” - cơ quan báo chí vào cuộc, phản ánh vụ việc.

HOÀNG HOAN
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Vương Trần |

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV đã phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Rơi máy bay khiến Bộ trưởng, Thứ trưởng Nội vụ Ukraina thiệt mạng

Song Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng và Thứ trưởng Nội vụ Ukraina, trong vụ rơi máy bay gần Kiev.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.