TPHCM: Xử lý dự án treo chậm, gây lãng phí đất

Bảo Chương |

Trong 5 năm gần đây, chính quyền TPHCM đã thu hồi 576 dự án chậm triển khai, gây lãng phí đất đai, với tổng diện tích khoảng 5.900ha. Tuy nhiên, có thể nói, chính quyền thành phố vẫn chưa thật sự mạnh tay với việc kiên quyết thu hồi xử lý dự án treo, đơn cử có không ít siêu dự án treo gần 25 năm chưa có lối ra, gây lãng phí lớn trong bối cảnh quỹ đất thành phố ngày càng eo hẹp.

Đơn cử như Dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa được UBND TPHCM phê duyệt từ năm 1992. Năm 2004, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn được giao làm chủ đầu tư. Đến năm 2010, chủ đầu tư chuyển đổi, một tập đoàn tư nhân được giao lập đồ án quy hoạch phân khu (1/2.000) của khu vực này.

Đến năm 2015, đồ án quy hoạch 1/2.000 của tập đoàn này được chính thức phê duyệt với quy mô dự án là 450ha, dân số 45.000 người. Tuy nhiên, sau đó đối tác nước ngoài liên doanh với tập đoàn xin rút lui, từ đó đến nay, dự án không có gì thay đổi. Do dính “treo” hơn 20 năm, khu Bình Quới - Thanh Đa được ví như một “nông thôn” thu nhỏ giữa lòng TPHCM.

Chỉ cách trung tâm quận 1 chưa đến 10km, nhưng nơi đây chẳng khác gì một vùng quê nghèo nàn, nhà cửa lụp xụp. Cách đó không xa, dự án Ga Bình Triệu tại phường Hiệp Bình Chánh đã được phê duyệt vào tháng 3.2002 với diện tích khoảng 41ha. Đến nay đã hơn 14 năm, dự án vẫn còn nằm trên giấy, khiến cuộc sống của hơn 3.000 hộ dân, hơn 15.000 nhân khẩu cũng bị treo theo dự án.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TPHCM, cho biết, mới đây, qua rà soát 1.283 dự án về tình trạng sử dụng đất, xác định 280 dự án có dấu hiệu chậm tiến độ. Trên cơ sở rà soát, Sở TN-MT và các quận - huyện sẽ tập trung phân loại, đối chiếu quy định pháp luật để xử lý các dự án chậm tiến độ.

Dự kiến, sau khi thu hồi dự án, UBND các quận - huyện sẽ niêm yết công khai thông tin dự án thu hồi hoặc dự án được gia hạn để người dân giám sát, đồng thời giải quyết quyền lợi của người dân theo quy định của pháp luật. 

UBND TPHCM cũng đã ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020, trong đó có nội dung các dự án không nằm trong quy hoạch sẽ cắt giảm. Dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện theo cam kết hoặc theo giấy phép cũng sẽ bị thu hồi.

Còn theo Luật Đất đai, nếu sau 3 năm đưa vào kế hoạch sử dụng đất mà dự án chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì phải điều chỉnh, hủy bỏ. Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cho biết, lãnh đạo TP vừa có văn bản xin ý kiến Chính phủ về vấn đề này. 

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng cho biết, để tạo quỹ đất thực hiện các dự án BT, sắp tới TPHCM sẽ thu hồi những dự án ì ạch, đem đấu giá để tạo nguồn lực phát triển.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu thu hồi đất dự án treo, lấy lại bờ biển cho người dân

THUỲ TRANG |

Tại buổi làm việc sáng 10.1 với quận Ngũ Hành Sơn, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - ông Trương Quang Nghĩa yêu cầu các Sở rà soát thu hồi đất các dự án treo, đồng thời không để các dự án lấy hết đường ven biển như hiện nay.

TPHCM: Nhiều dự án treo 20 năm "hành" dân

MINH QUÂN |

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, hiện nay nhiều dự án quy hoạch treo đến hơn chục năm, thậm chí hơn 20 năm mà người dân thường nói là “một vòng người”.

“Treo” 14 năm dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng: Dân khổ trăm bề

Thuỳ Trang |

Bất kể nắng mưa, những con đường ở khu vực Hoà Khánh Nam (quận Liên Chiểu) đều chưa bao giờ biết khô ráo bởi nước thải trực tiếp từ hàng trăm hộ dân đổ ra đường. 

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu thu hồi đất dự án treo, lấy lại bờ biển cho người dân

THUỲ TRANG |

Tại buổi làm việc sáng 10.1 với quận Ngũ Hành Sơn, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - ông Trương Quang Nghĩa yêu cầu các Sở rà soát thu hồi đất các dự án treo, đồng thời không để các dự án lấy hết đường ven biển như hiện nay.

TPHCM: Nhiều dự án treo 20 năm "hành" dân

MINH QUÂN |

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, hiện nay nhiều dự án quy hoạch treo đến hơn chục năm, thậm chí hơn 20 năm mà người dân thường nói là “một vòng người”.

“Treo” 14 năm dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng: Dân khổ trăm bề

Thuỳ Trang |

Bất kể nắng mưa, những con đường ở khu vực Hoà Khánh Nam (quận Liên Chiểu) đều chưa bao giờ biết khô ráo bởi nước thải trực tiếp từ hàng trăm hộ dân đổ ra đường.