Bí thư Đà Nẵng yêu cầu thu hồi đất dự án treo, lấy lại bờ biển cho người dân

THUỲ TRANG |

Tại buổi làm việc sáng 10.1 với quận Ngũ Hành Sơn, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - ông Trương Quang Nghĩa yêu cầu các Sở rà soát thu hồi đất các dự án treo, đồng thời không để các dự án lấy hết đường ven biển như hiện nay.

Với chiều dài bờ biển hơn 12km, trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn hiện nay có rất nhiều các dự án các khu nghỉ dưỡng. Nếu tất cả đi vào hoạt động thì hầu hết các hộ dân thuộc diện giải toả trong khi đó, người dân gần như không hưởng lợi hoặc hưởng lợi rất ít.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn kiến nghị cần rà soát đối với các dự án không có điều kiện triển khai thì cương quyết thu hồi đất hoặc điều chỉnh quy hoạch.

Báo cáo về vấn đề này, Sở Tài nguyên Môi trường cho biết, 12km đường bờ biển của quận hiện đang có 33 dự án. Người dân không hưởng lợi được, bằng chứng là các lối đi xuống biển bị bịt kín.

Năm 2016, qua kiểm tra thì có 15 dự án đã được triển khai, các dự án còn lại đã xin gia hạn. Với tình hình trên, dự kiến cuối năm 2018, hầu hết các dự án hết thời hạn gia hạn, Sở sẽ tiến hành thu hồi theo quy định.

 
 Ông Trần Văn Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư có ý kiến về việc đất ven biển Đà Nẵng bị nhà đầu tư "đánh cắp" nhiều năm nay.

Ông Trần Văn Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư cho hay, với các dự án có chủ trương đầu tư do Sở quản lý đã được yêu cầu gia hạn. Khi hết thời hạn, Sở cũng sẽ tiến hành kiểm tra để lập kế hoạch thu hồi.

Ông Sơn có ý kiến: “Về việc quy hoạch tuyến đường ven biển, chúng ta chỉ mới mở lối rất nhỏ xuống biển giữa các dự án, đáp ứng được việc có lối đi cho dân chứ không có ý nghĩa gì.

Các lối đi cần kết nối với không gian công cộng thì mới phát triển. Vì vậy, Sở Xây dựng nên tham mưu với uỷ ban, cần kiên quyết thu hồi tại những vị trí tạo động lực, phát triển không gian công cộng ven biển.Thời gian qua, các nhà đầu tư dường như đã đánh cắp không gian công cộng của người dân mà không mất đồng thuế phí  nào”.

Cùng nhìn nhận vấn đề này, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhấn mạnh: “Những dự án chậm trễ là cơ hội để chúng ta sửa sai. Các sở nên tiếp cận việc này theo cách thức đó để điều chỉnh quy hoạch, đưa các mục đích phục vụ cộng đồng vào. Riêng các dự án xin gia hạn phải báo cáo với thường vụ, hết thời hạn thì thu hồi, không thể chờ nữa.

 
 Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo thu hồi đất chậm triển khai dự án

Giao đất đồng nghĩa với giao bờ biển này thì hỏng. Phát triển du lịch nhưng lợi ích của địa phương như thế nào, người dân được hưởng lợi ra sao phải tính toán.

Về vấn đề lối đi xuống biển, tôi đặc biệt yêu cầu uỷ ban lên đề án làm đường đi bộ ven biển và bờ biển phải là của cộng đồng, không thuộc bất kì nhà đầu tư hay resort nào hết”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng nghiêm cấm việc “tranh thủ” biếu quà lãnh đạo dịp Tết

THUỲ TRANG |

Dịp Tết Nguyên đán 2018, Đà Nẵng chỉ đạo không tổ chức đón tiếp khách tại trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền, không tổ chức đi thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức.

Đà Nẵng: 10 tỷ đồng lắp đặt hệ thống tự động quan trắc môi trường nước

An Thượng |

Sáng nay, 6.1, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT) và Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng công bố ra mắt hệ thống quan trắc tự động môi trường nước.

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu xem lại việc đã để Vũ “nhôm” mua nhiều đất công

THUỲ TRANG |

Chiều 3.1, tại cuộc gặp CLB Thái Phiên, nơi sinh hoạt của các bộ hưu trí trung, cao cấp Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhận đinh: “Thời gian đến sẽ có những câu hỏi tại sao Vũ “nhôm” lại mua được nhiều đất công như thế mà không phải là ai khác. Rõ ràng phải xem lại quy trình, công tác quản lý của chúng ta”.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Đà Nẵng nghiêm cấm việc “tranh thủ” biếu quà lãnh đạo dịp Tết

THUỲ TRANG |

Dịp Tết Nguyên đán 2018, Đà Nẵng chỉ đạo không tổ chức đón tiếp khách tại trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền, không tổ chức đi thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức.

Đà Nẵng: 10 tỷ đồng lắp đặt hệ thống tự động quan trắc môi trường nước

An Thượng |

Sáng nay, 6.1, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT) và Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng công bố ra mắt hệ thống quan trắc tự động môi trường nước.

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu xem lại việc đã để Vũ “nhôm” mua nhiều đất công

THUỲ TRANG |

Chiều 3.1, tại cuộc gặp CLB Thái Phiên, nơi sinh hoạt của các bộ hưu trí trung, cao cấp Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhận đinh: “Thời gian đến sẽ có những câu hỏi tại sao Vũ “nhôm” lại mua được nhiều đất công như thế mà không phải là ai khác. Rõ ràng phải xem lại quy trình, công tác quản lý của chúng ta”.