Tịch thu hơn 25.000 khẩu trang chuẩn bị xuất lậu sang Trung Quốc

Vân Trường |

Cả 2 đối tượng khai nhận đã mua gom khẩu trang từ ở một số địa phương của Việt Nam sau đó chuyển lên khu vực biên giới để chuẩn bị xuất lậu sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Theo đó, vào lúc 20h, ngày 3.2, trong quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, Tổ công tác liên ngành do Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Lào Cai, chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Lào Cai, phát hiện một lô hàng nhiều thùng cát tông chứa hàng hóa nghi vấn tại khu vực ven bờ sông Nậm Thi, thuộc địa phận tổ 10, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 thùng cát tông lớn bên trong có chứa 12.250 khẩu trang y tế.

Chủ hàng là Ngô Thị Hương (sinh năm 1993, trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa đồng thời khai nhận đã gom toàn bộ số khẩu trang trên ở một số địa phương của Việt Nam sau đó chuyển lên khu vực biên giới để chuẩn bị xuất lậu sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Đến 23h cùng ngày, trong khi tuần tra chống buôn lậu, Tổ công tác Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Lào Cai, tiếp tục phát hiện Nguyễn Thị Quyên (sinh năm 1975, trú tại tổ 34, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai), đang tập kết 7 thùng các tông lớn bên trong chứa 13.850 khẩu trang.

Tại thời điểm kiểm tra, Quyên cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đội Kiểm soát Hải quan đã tạm giữ số khẩu trang trên để xử lý theo qui định.

Tại cơ quan hải quan, Nguyễn Thị Quyên khai đã mua gom số khẩu trang này ở một số địa phương trong nước sau đó tìm cách xuất lậu sang Trung Quốc để kiếm lời.

Toàn bộ số khẩu trang thu được của 2 vụ việc trên đã được Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Lào Cai và cơ quan chức năng tịch thu để xử lý theo pháp luật.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng phát 9.000 khẩu trang miễn phí cho công nhân lao động

H.V.M |

Chung tay cùng thành phố Đà Nẵng phòng chống dịch vi rút Corona, công ty Kim Sora tổ chức phát 9.000 khẩu trang cho người lao động tại khu công nghiệp Hoà Khánh.

Sẽ cung ứng đủ khẩu trang y tế, người dân không nên lo lắng

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nhiều cửa hàng chợ thuốc tây lớn nhất TPHCM (quận 10) hôm qua, 3.2, treo biển “không bán khẩu trang” hoặc “khẩu trang y tế hết hàng”. Đại diện Cục Quản lý Thị trường TPHCM nhận định, việc khan hiếm khẩu trang y tế trên địa bàn TPHCM chỉ xảy ra cục bộ ở một số cửa hàng và một số thời điểm, chứ TPHCM không thiếu.

Dân Hà Nội mùa dịch virus Corona: Khẩu trang là "vật bất ly thân"

Cường Linh |

Trong những ngày liên tục có cảnh báo nguy cơ lây lan virus Corona, người dân Hà Nội dù đi xem phim, dạo phố hay đi cà phê cũng đều đem theo khẩu trang bên mình.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng phát 9.000 khẩu trang miễn phí cho công nhân lao động

H.V.M |

Chung tay cùng thành phố Đà Nẵng phòng chống dịch vi rút Corona, công ty Kim Sora tổ chức phát 9.000 khẩu trang cho người lao động tại khu công nghiệp Hoà Khánh.

Sẽ cung ứng đủ khẩu trang y tế, người dân không nên lo lắng

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nhiều cửa hàng chợ thuốc tây lớn nhất TPHCM (quận 10) hôm qua, 3.2, treo biển “không bán khẩu trang” hoặc “khẩu trang y tế hết hàng”. Đại diện Cục Quản lý Thị trường TPHCM nhận định, việc khan hiếm khẩu trang y tế trên địa bàn TPHCM chỉ xảy ra cục bộ ở một số cửa hàng và một số thời điểm, chứ TPHCM không thiếu.

Dân Hà Nội mùa dịch virus Corona: Khẩu trang là "vật bất ly thân"

Cường Linh |

Trong những ngày liên tục có cảnh báo nguy cơ lây lan virus Corona, người dân Hà Nội dù đi xem phim, dạo phố hay đi cà phê cũng đều đem theo khẩu trang bên mình.