Dân Hà Nội mùa dịch virus Corona: Khẩu trang là "vật bất ly thân"

Cường Linh |

Trong những ngày liên tục có cảnh báo nguy cơ lây lan virus Corona, người dân Hà Nội dù đi xem phim, dạo phố hay đi cà phê cũng đều đem theo khẩu trang bên mình.

 
Trước diễn biến phức tạp của virus Corona, người dân Hà Nội đã đổ xô đi mua khẩu trang. Bởi vậy, không mấy kì lạ khi ra ngoài đường sẽ bắt gặp ảnh ai ai cũng đeo khẩu trang, từ đi ngoài đường, đi dạo phố hay kể cả đang ngồi trong quán cà phê.
Trước diễn biến phức tạp của virus Corona, người dân Hà Nội đã đổ xô đi mua khẩu trang. Bởi vậy, không mấy kì lạ khi ra ngoài đường bắt gặp cảnh ai ai cũng đeo khẩu trang, từ đi ngoài đường, đi dạo phố hay kể cả đang ngồi trong quán cà phê.
 
Khi liên tục được phổ biến thông tin, người dân hiểu được sự nghiêm trọng của virus Corona cũng như sự cần thiết của việc đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi.
 
Từ người trẻ đến người già đều coi khẩu trang là vật bất ly thân. Bạn Minh Đức (26 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Trước đây mình cũng đã có thói quen đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, bây giờ thì lại càng ý thức hơn nữa. Việc đeo khẩu trang không chỉ hạn chế lây lan virus cho mình và cũng là cách để bảo vệ những người xung quanh nữa".
 
Đặc biệt là những người làm nghề xe ôm, taxi hay bảo vệ - những nghề thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người thì càng không thể thiếu khẩu trang.
Đặc biệt là những người làm nghề xe ôm, taxi hay bảo vệ - những nghề thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người thì càng không thể thiếu khẩu trang.
Nhiều du khách nước ngoài tới Việt Nam cũng đeo khẩu trang khi đi dạo phố hoặc khi đến tham quan những địa điểm du lịch.
Nhiều du khách nước ngoài tới Việt Nam cũng đeo khẩu trang khi đi dạo phố hoặc khi đến tham quan những địa điểm du lịch.
Nhiều du khách nước ngoài tới Việt Nam cũng đeo khẩu trang khi đi dạo phố hoặc khi đến tham quan những địa điểm du lịch.
Nhiều người trẻ không tháo khẩu trang khi vào quán cà phê đông đúc.
Nhiều người trẻ không tháo khẩu trang khi vào quán cà phê đông đúc.
Nhiều người trẻ không tháo khẩu trang khi vào quán cà phê đông đúc.
Một số lựa chọn cách kéo khẩu trang xuống để uống trà đá.
Một số lựa chọn cách kéo khẩu trang xuống để uống nước. Mặc dù vướng víu nhưng đeo khẩu trang là cách ngăn ngừa sự lây lan của virus Corona một cách hiệu quả.
Ở các rạp chiếu phim, nhiều người trẻ cũng lựa chọn cách đeo khẩu trang để hạn chế nhất nguy cơ lây lan virus Corona.
Ở các rạp chiếu phim, nhiều người trẻ cũng lựa chọn cách đeo khẩu trang để hạn chế nhất nguy cơ lây lan virus Corona.
Tính đến thời điểm hiện tại, số người nhiễm virus Corona trên toàn Thế giới đã lên tớ 17.390 người. Trong đó, tại Việt Nam có 8 trường hợp. Rất nhiều tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh, sinh viên nghỉ học. Các lệ hội đầu xuân lớn trên khắp cả nước đều phải dừng tổ chức do hạn chế lây lan virus Corona nơi đông người.
Tính đến thời điểm hiện tại, số người nhiễm virus Corona trên toàn Thế giới đã lên tới 17.390 người. Trong đó, tại Việt Nam có 8 trường hợp. Rất nhiều tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh, sinh viên nghỉ học. Các lễ hội đầu xuân lớn trên khắp cả nước đều phải dừng tổ chức do hạn chế lây lan virus Corona nơi đông người.


Cường Linh
TIN LIÊN QUAN

Dịch Virus Corona đến 19h ngày 3.2: Đã có 304 người Việt nghi nhiễm virus

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 19h, ngày 3.2, trên thế giới đã có 17.486 trường hợp mắc virus Corona (nCoV) và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 362.

Bộ Y tế bác bỏ tin đồn hàng chục người chết vì virus Corona

Thùy Linh |

Tối 3.2, Bộ Y tế lên tiếng về hàng loạt những tin đồn về những ca tử vong do chủng mới của virus Corona (nCoV) tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tin Hà Nội 24h: Dịch virus Corona, người dân "thờ ơ" với ngày vía thần Tài

T.H |

Ngày vía Thần Tài 2020: Tiệm vàng Hà Nội lác đác khách xếp hàng; Dịch virus Corona: Hà Nội khuyến cáo người dân không nên ăn thịt chó, mèo... là tin nóng 24h qua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Dịch Virus Corona đến 19h ngày 3.2: Đã có 304 người Việt nghi nhiễm virus

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 19h, ngày 3.2, trên thế giới đã có 17.486 trường hợp mắc virus Corona (nCoV) và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 362.

Bộ Y tế bác bỏ tin đồn hàng chục người chết vì virus Corona

Thùy Linh |

Tối 3.2, Bộ Y tế lên tiếng về hàng loạt những tin đồn về những ca tử vong do chủng mới của virus Corona (nCoV) tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tin Hà Nội 24h: Dịch virus Corona, người dân "thờ ơ" với ngày vía thần Tài

T.H |

Ngày vía Thần Tài 2020: Tiệm vàng Hà Nội lác đác khách xếp hàng; Dịch virus Corona: Hà Nội khuyến cáo người dân không nên ăn thịt chó, mèo... là tin nóng 24h qua.