Thủ tướng Chính phủ: Người dân phải "kẹp phong bì" cho cán bộ là có

Phạm Dung |

Trong năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính phải có giải pháp xử lý dứt điểm những điểm nghẽn của thủ tục hành chính.

GDP đạt kỷ lục có công của Bộ Tài Chính

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2019 vào chiều nay (9.1), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu mà Bộ Tài chính đạt được trong năm qua.

Không chỉ đạt GDP 7,08% mà quy mô nền kinh tế đạt 5,5 triệu tỉ đồng, cao nhất trong vòng trên thập niên qua. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2.600USD. Không chỉ số lượng mà chất lượng tăng trưởng cũng được nâng lên.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, quốc phòng, an ninh, đối ngoại cũng được các cấp, các ngành quan tâm, tạo nhiều kết quả.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, có được kết quả trên là nhờ vào sự phấn đấu của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, các bộ ngành địa phương, trong đó có sự đóng góp trực tiếp, quan trọng của Bộ Tài chính và ngành Tài chính. 

Chặt đứt lợi ích nhóm 

Bên cạnh những thành tích đạt được, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng thẳng thắn phê bình những tồn tại, yếu kém cần khắc phục của ngành Tài chính trong thời gian tới, trong đó, lưu ý 4 điểm sau:

Một là, công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của một số ngành còn chậm, thiếu đồng bộ. Các chính sách không ổn định, hay sửa đổi gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Việc đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh còn chậm, mới đạt được 30%. Việc giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp có lúc, có nơi chưa đi vào thực tế và chưa kịp thời.

Từ thực tế này, Thủ tướng đề nghị, Bộ Tài chính cần nhất quán quan điểm chính sách tài chính, phải hướng tới sự phát triển và làm giàu cho nông dân, nông nghiệp và nông thôn. Làm được điều này, nền kinh tế mới thực sự phát triển giàu mạnh.

Hai là, Bộ Tài chính cần tạo điều kiện cho sự phát triển của doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính phải cụ thể hóa luật hỗ trợ DN vừa và nhỏ để khuyến khích thúc đẩy DN vừa và nhỏ phát triển ngay trong năm 2019, không thể để một lực lượng DN tiềm năng không muốn lớn như thời gian vừa qua.

Ba là, chính sách còn nhiều sơ hở, bất cập dẫn đến phát sinh lợi ích nhóm, DN sân sau, từ đất đai dẫn đến tiêu cực tham nhũng, nhà nước mất nhiều cán bộ.

Thủ tướng đề nghị, Bộ Tài Chính cần có chính sách tài chính liên quan đến luật đất đai trình bộ Chính trị, trình Quốc hội sắp tới cần xem xét toàn diện, đảm bảo chặt đứt lợi ích nhóm, bảo vệ cán bộ, mang lại niềm tin cho nhân dân.

Bốn là, Chính phủ phát động để phát triển kinh tế số. Bài toán đặt ra là cơ chế tài chính cho phát triển kinh tế số là gì, chính sách tài chính cần hấp dẫn để khuyến khích các DN khởi nghiệp, đầu tư cho phát triển mạng 5G, tạo ra bước nhảy vọt cho nông nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam là câu hỏi đặt ra cho Bộ Tài Chính.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, việc vi phạm chế độ, thu chi ngân sách nhà nước vẫn còn diễn ra, giải ngân vốn đầu tư ngân sách xây dựng cơ bản vẫn chậm so với yêu cầu.

Đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, tinh thần phục vụ của cán bộ còn hạn chế, còn tình trạng nhũng nhiễu, gây bức xúc cho người dân. Tình trạng kẹp phong bì để giải quyết vấn đề này vẫn còn tồn tại, còn tình trạng trên nóng dưới lạnh, tham nhũng vặt. Tỉ lệ chi phí bôi trơn dù có giảm nhưng đây vẫn ở mức cao. Chính những chi phí này sẽ giết doanh nghiệp, khiến cho kinh tế của Việt Nam không lớn nổi.

Thủ tướng đề nghị Bộ Tài Chính phải có giải pháp xử lý dứt điểm những điểm nghẽn của thủ tục hành chính để tránh những phiền phức, nhũng nhiễu đối với người dân.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm báo Quân đội nhân dân

B.T.S |

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2018), ngày 21.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, nói chuyện và động viên lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, các sĩ quan, chiến sĩ và người lao động Báo Quân đội nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư An Giang

Lục Tùng - Bảo Trung |

Sáng 15.12, tại TP Long Xuyên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư An Giang năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt kỳ vọng vào thế hệ sinh viên Việt Nam

Thảo Anh - TAN |

Sáng 10.12, tại Hà Nội, Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X diễn ra khai mạc phiên trọng thể với sự tham gia của 693 đại biểu đại diện cho tổ chức Hội Sinh viên trong và ngoài nước.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm báo Quân đội nhân dân

B.T.S |

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2018), ngày 21.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, nói chuyện và động viên lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, các sĩ quan, chiến sĩ và người lao động Báo Quân đội nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư An Giang

Lục Tùng - Bảo Trung |

Sáng 15.12, tại TP Long Xuyên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư An Giang năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt kỳ vọng vào thế hệ sinh viên Việt Nam

Thảo Anh - TAN |

Sáng 10.12, tại Hà Nội, Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X diễn ra khai mạc phiên trọng thể với sự tham gia của 693 đại biểu đại diện cho tổ chức Hội Sinh viên trong và ngoài nước.