Thiên Ngọc Minh Uy giải quyết khiếu nại từ người tham gia bán hàng đa cấp

P.D |

Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đã có báo cáo về tình hình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh lý hợp đồng với người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty.

Theo báo cáo của Công ty, từ khi Công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, tình hình tiếp nhận, giải quyết đơn thư của người tham gia tại Công ty như sau:

Thứ nhất, số lượng người tham gia tính đến thời điểm Công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp (26.4.2017) là 26.700 người.

Tính đến 26.4.2017, toàn bộ Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp mà Công ty đã ký với người tham gia bán hàng đa cấp đã chấm dứt hiệu lực (theo quy định tại Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp ký với người tham gia, hợp đồng chấm dứt khi Công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp).

Thứ hai, trong số 26.700 người tham gia nói trên có 17.138 người Công ty chưa nhận được đơn đề nghị thanh lý hợp đồng của người tham gia. Công ty cam kết sẽ tiếp nhận và tiến hành thanh lý hợp đồng đúng quy định hiện hành khi nhận được đơn đề nghị của người tham gia.

Thứ ba, từ ngày 26.4.2017 đến 30.6.2018 Công ty đã tiếp nhận 9.562 người yêu cầu thanh lý và mua lại hàng hoá, trong đó Công ty đã thanh lý hợp đồng với 8.723 người, còn lại 839 người Công ty đã có giấy hẹn người tham gia đến Công ty ký thanh lý hợp đồng theo quy định.

Trường hợp còn tranh chấp liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp với Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty có thể liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy hoặc Chi nhánh gần nhất của Công ty để yêu cầu giải quyết theo quy trình của Công ty và theo quy định pháp luật.

Trước đó, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã có yêu cầu Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy báo cáo về tình hình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh lý hợp đồng với người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty.
P.D
TIN LIÊN QUAN

Người bán hàng đa cấp có quyền trả lại hàng hóa trong thời hạn 30 ngày

Xuân Hải |

Định giá tài sản trong tố tụng hình sự phải căn cứ vào giá thị trường của tài sản; Người bán hàng đa cấp có quyền trả lại hàng hóa trong thời hạn 30 ngày, là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 5.2018.

Bẫy đa cấp giữa lòng thủ đô

Hữu Long |

Các vụ bê bối liên quan đến người dân sử dụng sản phẩm giả, lừa đảo khách hàng… của Cty Vinaca có trụ sở ở Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân (TP.Hà Nội) nổi lên khiến dư luận bức xúc. Trong khi Giám đốc công ty - ông Nguyễn Xuân Thu lặn mất tăm, thì ở dưới, các đại lý chân rết lại hỗn loạn với cảnh kẻ khóc, người cười và không ít người còn hy vọng làm giàu một cách mù quáng.

Sập bẫy đầu tư tiền ảo đa cấp mất hơn 15.000 tỉ đồng: Không có cách kiếm tiền nào là dễ dàng

B.Chương |

Vừa qua, tại TPHCM nhiều người tố cáo công ty Modern Tech dụ dỗ họ đầu tư vào tiền ảo iFan với lời hứa trả lãi suất cao, tuy nhiên tất cả chỉ là lời hứa ảo. Đây có thể nói là một bài học về lòng tham nhanh chóng muốn làm giàu một cách đơn giản.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Người bán hàng đa cấp có quyền trả lại hàng hóa trong thời hạn 30 ngày

Xuân Hải |

Định giá tài sản trong tố tụng hình sự phải căn cứ vào giá thị trường của tài sản; Người bán hàng đa cấp có quyền trả lại hàng hóa trong thời hạn 30 ngày, là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 5.2018.

Bẫy đa cấp giữa lòng thủ đô

Hữu Long |

Các vụ bê bối liên quan đến người dân sử dụng sản phẩm giả, lừa đảo khách hàng… của Cty Vinaca có trụ sở ở Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân (TP.Hà Nội) nổi lên khiến dư luận bức xúc. Trong khi Giám đốc công ty - ông Nguyễn Xuân Thu lặn mất tăm, thì ở dưới, các đại lý chân rết lại hỗn loạn với cảnh kẻ khóc, người cười và không ít người còn hy vọng làm giàu một cách mù quáng.

Sập bẫy đầu tư tiền ảo đa cấp mất hơn 15.000 tỉ đồng: Không có cách kiếm tiền nào là dễ dàng

B.Chương |

Vừa qua, tại TPHCM nhiều người tố cáo công ty Modern Tech dụ dỗ họ đầu tư vào tiền ảo iFan với lời hứa trả lãi suất cao, tuy nhiên tất cả chỉ là lời hứa ảo. Đây có thể nói là một bài học về lòng tham nhanh chóng muốn làm giàu một cách đơn giản.