Startup không hề là doanh nghiệp nhỏ

THUỲ TRANG |

Bà Trương Lý Hoàng Phi – Giám đốc điều hành của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp tại TPHCM đã có chia sẻ rất mới về cách nhìn của xã hội với các startup hiện nay. Theo bà Phi: “Những doanh nghiệp khởi nghiệp có thể đang làm những mô hình nhỏ nhưng giá trị họ tạo ra rất lớn và xã hội phải nhìn và công nhận điều này”.

Tại buổi đối thoại với Thủ tướng Chính phủ chiều 29.11, bà Trương Lý Hoàng Phi – Giám đốc điều hành của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp tại TPHCM đã thắn thắng trao đổi những quan điểm về cách nhìn của xã hội với các doanh nghiệp mới khởi nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp hiện nay.

Bà Phi cho biết, vấn đề đầu tiên là khi nói về vốn, mọi người nói đến nhà đầu tư thiên thần, nhà đầu tư Việt Nam hay những nhà đầu tư đã được cấp phép vào Việt Nam, nhưng một trong những điều quan trọng nhất mà khi tham khảo các mô hình khởi nghiệp trên thế giới là làm sao để sản phẩm của doanh nghiệp chạm đến được nền kinh tế?

“Và đây là lúc vai trò của các hội doanh nhân, làm sao để dẫn dắt cả thế hệ khởi nghiệp phía sau. Vậy chúng ta có nên chăng, dành những ưu tiên cho doanh nghiệp lớn để dẫn dắt nền kinh tế khởi nghiệp trong từng lĩnh vực mà họ đang theo đuổi.

Tôi đề nghị, các bộ ban ngành có thể xem xét có cơ chế ưu tiên cho những doanh nghiệp đó. Đó là điều mà tôi cho là sự đột phá trong việc tạo nên một nền khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam” – bà Phi phát biểu.

Điểm thứ 2 là, thật ra doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sẽ có những điểm rất khác so với những doanh nghiệp truyền thống trước kia. Vì vậy cần có những nguồn vốn này cần phù hợp, ở chỗ, các startup không phải lúc nào cũng thành công, luôn có những rủi ro trong việc hoàn lại vốn và chúng ta phải chấp nhận việc đó.

Ý kiến cuối cùng của bà Phi là xã hội đang nhìn những doanh nghiệp startup là những doanh nghiệp rất nhỏ.

“Họ không hề nhỏ, các startup có những mô hình kinh doanh mà bây giờ có thể họ làm nhỏ nhưng các giá trị họ tạo ra rất lớn. Đó là điều mà cả Chính phủ và các bộ ngành cần nhìn thấy rằng, chúng ta đang hỗ trợ cho một nền kinh tế tương lai, cho những doanh nghiệp lớn lên. Có như vậy, chúng ta mới giúp các startup mới có được sự hỗ trợ tốt nhất, nguồn vốn tốt nhất” – bà Phi chia sẻ.

Cùng với nhiều ý kiến của các chuyên gia khác, những phát biểu của bà Phi đã nhận được sự phản hồi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì làm ngay đề án huy động nguồn vốn khởi nghiệp bằng những nguồn vốn trong và ngoài nước cho doanh nghiệp khởi nghiệp trên tinh thần Chính phủ kiến tạo, khởi tạo. 

 
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi đối thoại.

“Tức là Chính phủ cũng phải chấp nhận, chia sẻ một phần rủi ro cùng với doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, bởi đây là một lĩnh vực đầu tư mạo hiểm và nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, cần đổi mới chính sách mạnh mẽ, tạo sân chơi cho đổi mới sáng tạo khởi nghiệp. Chính phủ, các bộ ngành có liên quan, các địa phương tạo mọi điều kiện chính sách, môi trường cho các khởi nghiệp trẻ thành công. 

Tất cả phải cụ thể, không nói chung chung nữa, định hướng rõ nét từng lĩnh vực, từ hạ tầng, khung pháp lý, đồng hành với doanh nghiệp” – Thủ tướng phát biểu.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Sẽ có chính sách riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp”

THUỲ TRANG |

Tại buổi đối thoại với hơn 250 bạn trẻ khởi nghiệp chiều 29.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định giao cho các bộ ban ngành nghiên cứu những chính sách riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp (starup), làm sao để thủ tục thật thông thoáng, nguồn vốn dồi dào và bất kì ai cũng dễ dàng tiếp cận.

Chỉ số khởi nghiệp của Việt Nam đứng thứ 6 trong số 54 nền kinh tế tham gia khảo sát

Minh Hạnh |

Chiều 13.9, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBS) 2018 đã được tổ chức. 

Cơ hội để DN khởi nghiệp tiếp cận thị trường thế giới

Đặng Tiến |

Từ này 11 đến 13.9.2018, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị WEF ASEAN 2018, với chủ đề “Phát huy tinh thần doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Sẽ có chính sách riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp”

THUỲ TRANG |

Tại buổi đối thoại với hơn 250 bạn trẻ khởi nghiệp chiều 29.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định giao cho các bộ ban ngành nghiên cứu những chính sách riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp (starup), làm sao để thủ tục thật thông thoáng, nguồn vốn dồi dào và bất kì ai cũng dễ dàng tiếp cận.

Chỉ số khởi nghiệp của Việt Nam đứng thứ 6 trong số 54 nền kinh tế tham gia khảo sát

Minh Hạnh |

Chiều 13.9, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBS) 2018 đã được tổ chức. 

Cơ hội để DN khởi nghiệp tiếp cận thị trường thế giới

Đặng Tiến |

Từ này 11 đến 13.9.2018, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị WEF ASEAN 2018, với chủ đề “Phát huy tinh thần doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.