Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Sẽ có chính sách riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp”

THUỲ TRANG |

Tại buổi đối thoại với hơn 250 bạn trẻ khởi nghiệp chiều 29.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định giao cho các bộ ban ngành nghiên cứu những chính sách riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp (starup), làm sao để thủ tục thật thông thoáng, nguồn vốn dồi dào và bất kì ai cũng dễ dàng tiếp cận.

Gặp gỡ với người đứng đầu Chính phủ, nhiều bạn trẻ đã có góp ý thằng thắng về vấn đề thủ tục hành chính, tiếp cận nguồn vốn đang bị ách tắt. 

Đại diện công ty vexere.com – một trong những starup nổi bật của Việt Nam cho biết, quá trình tiếp cận nguồn vốn của họ rất khó khăn, khi tiếp xúc với nhà đầu tư, từ khi họ đồng ý đến việc ký vào hợp đồng quá lâu, thường kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm trong khi vòng đời của doanh nghiệp chỉ tính bằng tháng.

“Chúng tôi phải vay mượn những nơi khác để chờ đợi được khoản đầu tư đó bởi quy trình thủ tục quá lâu” – đại diện này cho hay.

Cùng chung ý kiến này, ông Nguyễn Mạnh Dũng - Trưởng đại diện - Giám đốc Quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) tại Việt Nam và Thái Lan cho biết, việc tiếp cận vốn với các doanh nghiệp khởi nghiệp rất quan trọng và công đoạn này cần được thực hiện nhanh, càng sớm. 

“Nhiều starup đang mất đi cơ hội tiếp cận nhanh nguồn vốn để đưa sản phẩm ra thị trường. Đó là nút thắt cổ chai của cả nhà đầu tư và nhà khởi nghiệp” – ông Hùng chia sẻ.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận đây là những ý kiến rất xác đáng mà Chính phủ và các bộ ngành sẽ phải xem xét. 

“Chính phủ sẽ giao các bộ ban ngành nghiên cứu khung pháp lý để có giải pháp thiết thực hơn cho khởi nghiệp sáng tạo, đây là điều kiện cơ bản.

Cụ thể là những việc như, cần có cơ chế tài chính, vốn cho khởi nghiệp; Thủ tục hành chính phải nhanh chóng, thuận lợi cho các starup; Có sàn chứng khoán để các khởi nghiệp tham gia; Cần có sự tư vấn cố vấn của nhiều bên; Chính sách bảo hiểm,… Chính phủ, các bộ ngành có liên quan, các địa phương phải tạo mọi điều kiện chính sách, môi trường cho các khởi nghiệp trẻ thành công. Tất cả phải cụ thể, định hướng rõ nét từng lĩnh vực, từ hạ tầng, khung pháp lý, đồng hành với doanh nghiệp” – Thủ tướng phát biểu.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu QH đề xuất hỗ trợ vốn cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp nông nghiệp

Nguyên - Hùng - Trung |

Muốn thúc đẩy khởi nghiệp nông nghiệp phải dựa vào ba trụ cột và đề xuất hỗ trợ vốn cho thanh niên nông thôn và người muốn khởi nghiệp nông nghiệp.

Cơ hội được đầu tư hàng tỉ đồng cho các ý tưởng khởi nghiệp

Bích Hà |

Thanh niên, sinh viên có dự án, kế hoạch ý tưởng khởi nghiệp hay, có tính khả thi sẽ có cơ hội nhận được sự tư vấn, cũng như quỹ đầu tư lên đến hàng tỉ đồng để ý tưởng đi vào thực tế.

Chỉ số khởi nghiệp của Việt Nam đứng thứ 6 trong số 54 nền kinh tế tham gia khảo sát

Minh Hạnh |

Chiều 13.9, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBS) 2018 đã được tổ chức. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đại biểu QH đề xuất hỗ trợ vốn cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp nông nghiệp

Nguyên - Hùng - Trung |

Muốn thúc đẩy khởi nghiệp nông nghiệp phải dựa vào ba trụ cột và đề xuất hỗ trợ vốn cho thanh niên nông thôn và người muốn khởi nghiệp nông nghiệp.

Cơ hội được đầu tư hàng tỉ đồng cho các ý tưởng khởi nghiệp

Bích Hà |

Thanh niên, sinh viên có dự án, kế hoạch ý tưởng khởi nghiệp hay, có tính khả thi sẽ có cơ hội nhận được sự tư vấn, cũng như quỹ đầu tư lên đến hàng tỉ đồng để ý tưởng đi vào thực tế.

Chỉ số khởi nghiệp của Việt Nam đứng thứ 6 trong số 54 nền kinh tế tham gia khảo sát

Minh Hạnh |

Chiều 13.9, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBS) 2018 đã được tổ chức.