Quảng Trị đề xuất giảm đến 70% phí qua trạm BOT

HƯNG THƠ |

Ngày 6.9, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã nhận được văn bản số 2326 về việc đề xuất giá dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm BOT Quảng Trị (Km 763+800-QL1) của Sở GTVT tỉnh. 

Căn cứ vào đề xuất này, UBND tỉnh sẽ có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam để cơ quan này có cơ sở trình Bộ GTVT xem xét, giải quyết.

Cụ thể, từ cuộc họp do Sở GTVT Quảng Trị chủ trì, có sự tham gia của các ban, ngành liên quan và Cty TNHH BOT Quảng Trị, đã đi đến thống nhất căn cứ vào 4 nguyên tắc để làm cơ sở đề xuất phương án giảm giá thu phí BOT: Thứ nhất, trên nguyên tắc chung, khi sử dụng bất kỳ dịch vụ gì thì phải trả chi phí dịch vụ đó. Từ đó, xét chiều dài đường BOT sử dụng, để xác định tỉ lệ phải chi trả và ngược lại là tỉ lệ được giảm trên tổng số chiều dài tuyến đầu tư theo hình thức BOT.

Thứ hai, trên nguyên tắc đánh giá tác động của vị trí đặt trạm thu phí BOT đối với đời sống, sinh hoạt của nhân dân, đối với các hoạt động chính trị, văn hóa... trên địa bàn tỉnh, so sánh khi chưa có trạm thu phí và khi có trạm để có phương án xử lý.

Thứ ba, trên cơ sở xét hai trung tâm hành chính hai bên trạm BOT là TP. Đông Hà và huyện Triệu Phong.

Cuối cùng là trên nguyên tắc phải đảm bảo phương án cân bằng tài chính trong việc thu hồi chi phí của đơn vị đầu tư làm đường BOT.

Căn cứ 4 nguyên tắc trên, Sở GTVT Quảng Trị đề xuất giảm 70% giá dịch vụ sử dụng đường bộ hiện tại đối với tất cả các phương tiện của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú, các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn huyện Triệu Phong, TP. Đông Hà, huyện Cam Lộ, huyện Đak Rông và huyện Hướng Hóa khi qua trạm thu phí BOT Quảng Trị.

Đối với địa bàn huyện Hải Lăng và thị xã Quảng Trị đề xuất giảm 60% giá vé. Riêng các phương tiện có chủ sở hữu ở huyện Vĩnh Linh và Gio Linh được đề xuất giảm 20% giá vé BOT khi qua trạm.

Trước đó, từ phản ứng của người dân khi trạm thu phí BOT Quảng Trị tăng giá vé, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam về đề xuất việc miễn, giảm giá vé qua trạm BOT. Sau đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị rà soát, xác nhận, lập danh sách các phương tiện thuộc diện đề nghị miễn, giảm mức thu phí BOT để có cơ sở báo cáo Bộ GTVT.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.