Nữ đại gia lập ma trận cổ phiếu, lừa 1.500 nhà đầu tư

Mai Hường |

Do 56 triệu cổ phiếu phát hành thêm của công ty KSA có tính thanh khoản thấp, bà Hinh chỉ đạo cấp dưới, câu kết với "chuyên gia" chứng khoán lừa đảo nhà đầu tư bỏ tiền mua.

Ngày 12.9, VKSND Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bà Phạm Thị Hinh (46 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty KSA và Công ty CP chứng khoán VSM), Trần Hồng Ngọc (38 tuổi, nhân viên KSA), Nguyễn Anh Tuấn (38 tuổi, cựu trưởng phòng môi giới công ty chứng khoán MSI), và Nguyễn Trọng Hùng (40 tuổi, môi giới chứng khoán) cùng về tội Thao túng thị trường chứng khoán (Điều 211, BLHS 2015) có khung phạt từ 2 - 7 năm.

Theo cáo buộc, tháng 9.2015, Công ty CP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận - KSA phát hành thêm hơn 67 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ gần 374 tỷ đồng lên hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 7.9.2015, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK NN) cấp giấy chứng nhận cho Công ty KSA chào bán cổ phiếu ra công chúng song không có người mua.

Để được UBCK NN công nhận kết quả chào bán thành công và chấp thuận lưu ký hơn 56 triệu cổ phần, Hinh lập danh sách phân phối cổ phiếu phát hành cho 11 cá nhân, công ty đều là người quen, thân. Đối với 11 triệu cổ phiếu còn lại, HĐQT công ty KSA đã thống nhất hủy bỏ.

Do sở hữu số cổ phiếu lớn, tính thanh khoản thấp nhưng cần tiền đầu tư cho công ty, tháng 10.2005, Hinh nhờ Tuấn đứng ra thực hiện giao dịch chéo giữa các tài khoản để tăng giá, thanh khoản và giữ thị trường cho mã cổ phiếu này.

Cuối tháng 11, đầu tháng 12.2015, Hinh nhờ nhân viên công ty VSM và các cá nhân đứng tên mở tài khoản giao dịch chứng khoán để bắt đầu thao túng. Từ tháng 12.2015 đến tháng 7.2016, có 69 tài khoản giao dịch chứng khoán được mở ở nhiều công ty chứng khoán khác nhau.

Tuấn và Hùng được giao 34 tài khoản chứng khoán (gần 24 triệu cổ phiếu KSA) để tự thực hiện việc giao dịch mua bán. Hinh và Ngọc quản lý số tài khoản còn lại.

Sau khi nhận được các tài khoản từ Hinh, nhóm này thực hiện chéo các giao dịch bằng tài khoản tự mở và tự nâng giá lên khoảng 60.000 đồng/cổ phiếu. Điều này khiến các nhà đầu tư tin cổ phiếu KSA tính thanh khoản cao nên bỏ tiền mua - bán.

Thu hút được nhà đầu tư, hàng ngày, Ngọc rút tiền phát sinh từ các giao dịch bán cổ phiếu KSA, rồi nộp lại các tài khoản chứng khoán để "quay vòng" mua cổ phiếu.

Theo cáo buộc, từ tháng 12.2015 - 7.2016, có gần 1.500 nhà đầu tư ở 54 tỉnh thành trong cả nước tham gia mua bán cổ phiếu, với tổng số mua gần 30 triệu cổ phiếu KSA (hơn 180 tỷ đồng), song bán ra được hơn 172 tỷ đồng.

Cuối tháng 6.2016 - 7.2016, cổ phiếu KSA đồng loạt giảm sàn do các công ty chứng khoán bán giải chấp để thu hồi nợ, nên việc giao dịch chéo giữa các tài khoản bị dừng.

Việc sử dụng 69 tài khoản giao dịch chứng khoán nhằm tạo ra cung cầu giả tạo trên thị trường của Hinh và các bị can, gây thiệt hại cho nhà đầu tư số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Hiện có 124 nhà đầu tư và 3 công ty chứng khoán đề nghị các bị can bồi thường số tiền gần 4 tỷ đồng.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Bắt 16kg hàng nghi là ma tuý gói trong bó chiếu rách tại cửa khẩu

Mi Vân |

Ngày 12.9, Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước phát hiện một vụ vận chuyển trái phép hàng hoá nghi là ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam.

Những sai phạm của Phó Chủ tịch TP.Phan Thiết trước khi bị bắt

HÀ ANH CHIẾN |

Theo thanh tra tỉnh Bình Thuận, những sai phạm tại UBND TP.Phan Thiết đã tạo điều kiện cho một số cá nhân phân lô bán nền thu lợi bất chính số tiền lớn, gây thất thoát ngân sách Nhà nước, phá vỡ quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

Cô giáo tiểu học lừa xin việc, chiếm đoạt 150 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Ngày 12.9, tin từ Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) – cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1978, trú tại TDP Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bắt 16kg hàng nghi là ma tuý gói trong bó chiếu rách tại cửa khẩu

Mi Vân |

Ngày 12.9, Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước phát hiện một vụ vận chuyển trái phép hàng hoá nghi là ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam.

Những sai phạm của Phó Chủ tịch TP.Phan Thiết trước khi bị bắt

HÀ ANH CHIẾN |

Theo thanh tra tỉnh Bình Thuận, những sai phạm tại UBND TP.Phan Thiết đã tạo điều kiện cho một số cá nhân phân lô bán nền thu lợi bất chính số tiền lớn, gây thất thoát ngân sách Nhà nước, phá vỡ quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

Cô giáo tiểu học lừa xin việc, chiếm đoạt 150 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Ngày 12.9, tin từ Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) – cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1978, trú tại TDP Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.