Bắt 16kg hàng nghi là ma tuý gói trong bó chiếu rách tại cửa khẩu

Mi Vân |

Ngày 12.9, Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước phát hiện một vụ vận chuyển trái phép hàng hoá nghi là ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam.

Chiều 11.9.2019, Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Chi cục Hải quan cửa khẩu phối hợp với Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư – Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư thực hiện nhiệm vụ kiểm tra phương tiện nhập cảnh vào Việt Nam.

Khi lực lượng Hải quan và Biên phòng cùng phối hợp kiểm tra hành lý bằng chó nghiệp vụ, máy soi... trên phương tiện mang biển kiểm soát 51B-282.62 do tài xế Cao Phước Minh (sinh năm 1979 tại Vĩnh Long) điều khiển đã phát hiện có 2 bó chiếu nhựa có dấu hiệu nghi vấn.

15 gói tinh thể rắn màu trắng nghi là ma tuý bị lực lượng hải quan phát hiện và bắt giữ tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư chiều 12.9. Ảnh Hải quan Online
15 gói tinh thể rắn màu trắng nghi là ma tuý bị lực lượng hải quan phát hiện và bắt giữ tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư chiều 12.9. Ảnh Hải quan Online

Lực lượng chức năng phát hiện mỗi bó có 5 chiếc chiếu được gói trong bọc nilon riêng biệt. Lực lượng chức năng phát hiện có tổng cộng 15 túi nilon nhỏ có chứa các tinh thể rắn trong suốt nghi là ma tuý và 1 gói màu xanh (chưa xác định được bên trong chứa gì).

Một chiếc chiếu có chứa ma tuý bên trong. Ảnh Hải quan Online
Một chiếc chiếu có chứa ma tuý bên trong. Ảnh Hải quan Online

Ước tính tổng cộng trọng lượng 16 túi trên khoảng 16 kg.Tài xế và phụ xe cho biết, số hàng trên được thuê vận chuyển về Việt Nam, không rõ tên và địa chỉ người nhận.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư đã lập biên bản chứng nhận sự việc. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho các lực lượng chức năng của tỉnh Bình Phước để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Mi Vân
TIN LIÊN QUAN

Năm 2019, triệt phá nhiều đường dây ma tuý xuyên quốc gia đặc biệt lớn

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều đối tượng người nước ngoài thành lập doanh nghiệp để để tạo vỏ bọc ngụy trang vận chuyển ma túy với khối lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam và đi nước thứ ba.

Triệt phá đường dây ma tuý cực lớn từ Campuchia về TP. Hồ Chí Minh

Trí Minh |

Công an TP. Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia với tang vật cực lớn. Các đối tượng này đã móc nối với một số người Campuchia để mua ma túy rồi tuồn về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Sau Kon Tum, Bình Định phát hiện nhà kho chế ma tuý của các đối tượng người Trung Quốc

N.T |

Sau Kon Tum, tại Bình Định Công an đã phát hiện 286 thùng phuy; trên 300 bao bột và nhiều dụng cụ khác để tinh chế ra ma túy.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Năm 2019, triệt phá nhiều đường dây ma tuý xuyên quốc gia đặc biệt lớn

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều đối tượng người nước ngoài thành lập doanh nghiệp để để tạo vỏ bọc ngụy trang vận chuyển ma túy với khối lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam và đi nước thứ ba.

Triệt phá đường dây ma tuý cực lớn từ Campuchia về TP. Hồ Chí Minh

Trí Minh |

Công an TP. Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia với tang vật cực lớn. Các đối tượng này đã móc nối với một số người Campuchia để mua ma túy rồi tuồn về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Sau Kon Tum, Bình Định phát hiện nhà kho chế ma tuý của các đối tượng người Trung Quốc

N.T |

Sau Kon Tum, tại Bình Định Công an đã phát hiện 286 thùng phuy; trên 300 bao bột và nhiều dụng cụ khác để tinh chế ra ma túy.