Nữ 9x bất chấp ngăn cản, đến Shark Tank gọi thành công 5 tỉ đồng

Đ.P |

Trong tập 6 chương trình Shark Tank tối 8.8, startup Đỗ Thị Mỹ Diệu đại diện cho công ty trang phục bảo hộ lao động CDTS đến kêu gọi đầu tư 5 tỉ đồng cho 20% cổ phần công ty.

Trong cuộc gọi vốn, startup Mỹ Diệu giới thiệu CDTS là một thương hiệu có sản phẩm về đồng phục, bảo hộ lao động và các thiết bị bảo hộ lao động cho các dự án lớn. Thị trường CDTS muốn nhắm đến các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam.

Cô giải thích, theo thống kê của Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Korcham), hiện nay có 2.081 công ty Hàn Quốc đang có vốn và hoạt động tại Việt Nam.

CDTS đánh giá đây là thị trường nghìn tỉ vì trung bình một năm, mỗi công ty Hàn Quốc thường sử dụng khoảng 500 triệu cho đồng phục bảo hộ lao động. Vì lý do đó, startup Mỹ Diệu mong muốn, đến năm 2025 đưa công ty thành một công ty tỉ đô.

Khi được Shark Phú hỏi tình hình kinh doanh cụ thể của công ty, cô trình bày: "Em bắt đầu làm việc trong ngành bảo vệ lao động năm 2010 nhưng đến năm 2012 mở công ty riêng. Trong 5 năm hoạt động, công ty có được 50 tỉ doanh thu cho tất cả các sản phẩm về bảo hộ".

 
 Cô có phần gọi vốn khá thuyết phục.

Startup Diệu hài hước: "Em đi thi Shark Tank, chồng không đồng ý vì cho rằng mỗi tháng lãi 50 triệu đồng là đủ sống. Tại sao phải tham dự cuộc thi? Chồng em sợ em làm việc nhiều hơn, sẽ không chịu được áp lực công việc".

Shark Hưng tiếp tục hỏi cô về lộ trình 7 năm tới làm như nào để hướng tới công ty tỉ đô. Cô trả lời, xưởng sản xuất mới chỉ 20 công nhân nhưng đã có nhiều đơn hàng xuất khẩu mà đối tác tìm đến.

Trong tập 6, startup Mỹ Diệu đưa ra kế hoạch dùng tiền kêu gọi rõ ràng, thể hiện bài toán kinh doanh tương đối tốt.

Cụ thể, một đơn hàng xuất khẩu gia công khoảng 12 tỉ đồng, vải may sản phẩm bên đối tác sẽ chịu cho công ty. 12 tỉ đồng đó tương đương 10.000 sản phẩm.

Năm 2018, CDTS có 3 hợp đồng như vậy nhưng công ty hiện chưa có đủ năng lực sản xuất.

 
Cuộc gọi vốn thành công với 36% cổ phần cho cả 2 Shark Việt và Shark Linh. Ảnh chụp từ màn hình.

Shark Việt nói yêu cầu của Mỹ Diệu khá cao, ông đề nghị 5 tỉ đồng cho 5 năm với 51% cổ phần. Startup khó quyết định, vì tối đa chỉ có thể đồng ý 30% cổ phần với 5 tỉ đồng.

Shark Linh ngỏ ý với Shark Việt để cùng nhau hợp tác thương vụ này. Shark Linh và Shark Việt đề nghị đầu tư 5 tỉ đồng cho 51% cổ phần và sẽ thưởng lại cổ phần nếu đạt KPI. Sau cùng, 2 bên đồng ý 36% với 5 tỉ đồng cho cả 2 Shark Việt và Shark Linh.

Đ.P
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.