Người dân vui mừng khi Khu Kinh tế Vũng Áng được ưu tiên phát triển

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành về phát triển Khu Kinh tế (KKT) Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 2030 với quyết tâm xây dựng nơi đây thành trung tâm kinh tế, đô thị phía nam của tỉnh. Điều này khiến người dân vùng khu kinh tế rất phấn khởi.

Vui vì có việc làm, đời sống được nâng cao

Bà Vương Thị Thuyết (52 tuổi, trú tổ dân phố Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, thuộc KKT Vũng Áng) cho hay, bà cũng như nhiều người dân địa phương ở đây rất phấn khởi khi thời gian qua, nhiều dự án công nghiệp vào đầu tư ở Vũng Áng đã giải quyết việc làm rất lớn cho con em quê hương.

Nay, tỉnh Hà Tĩnh lại quyết tâm đầu tư, phát triển nơi đây thành trung tâm kinh tế, đô thị phía nam của tỉnh nữa thì người dân càng vui hơn.

Thị xã Kỳ Anh hứa hẹn sẽ phát triển hơn khi KKT Vũng Áng thu hút nhiều dự án vào. Ảnh: TT.
Thị xã Kỳ Anh hứa hẹn sẽ phát triển hơn khi KKT Vũng Áng thu hút nhiều dự án vào. Ảnh: TT.

Bà Thuyết kể, lâu nay con rể bà làm công nhân của Công ty Formosa Hà Tĩnh lương hơn 10 triệu đồng/tháng. Con trai thứ hai của bà cũng làm ở dự án khu kinh tế Vũng Áng một thời gian, sau đó xong dự án đã theo công ty ra làm việc ở Hà Nội.

Hiện bà có một cô con gái đang học lớp 11, nếu không đi học đại học thì sẽ định hướng cho làm công nhân ở Vũng Áng cho gần nhà.

“Trước đây chúng tôi làm ruộng chỉ đủ ăn thôi. Nay các dự án vào, con cháu đi làm công nhân dù có vất vả nhưng lương ổn định, thu nhập tính ra cao hơn rất nhiều so với làm nông, nhờ đó mà đời sống cũng được nâng cao lên nhiều” - bà Thuyết chia sẻ.

Em Nguyễn Văn Quang (17 tuổi, học lớp 12, trú phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh) chia sẻ, em học trung bình khá nên tính không theo đuổi vào đại học, mà sẽ học cao đẳng nghề rồi về xin việc ở khu Kinh tế Vũng Áng cho gần nhà.

Tin tưởng sẽ phát triển sôi động

Theo Nghị quyết của Đảng bộ Hà Tĩnh, phát triển KKT Vũng Áng theo hướng đa ngành nghề, đa lĩnh vực, trở thành trung tâm kinh tế và đô thị phía Nam của tỉnh.

Cụ thể, từ 2021 đến 2025, thu hút vốn đăng ký đầu tư mới đạt từ 3,5 tỉ USD - 5,5 tỉ USD. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt từ 15% - 20%/năm. Giải quyết việc làm trên 25.000 lao động.

Giai đoạn từ 2026 đến 2030, thu hút vốn đăng ký đầu tư mới đạt từ 4 tỉ USD - 7 tỉ USD. Giải quyết việc làm trên 30.000 lao động.

Ngày 28.11, ông Phạm Trần Đệ - Phó trưởng Ban quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh cho hay, rõ ràng khi đã có Nghị quyết phát triển KKT Vũng Áng thì ở đó sẽ tạo ra được động lực và huy động được nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ hơn. Từ đó thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn.

Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Vũng Áng. Ảnh: Trần Tuấn.
Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Vũng Áng. Ảnh: Trần Tuấn.

“Với sự thu hút đầu tư khởi sắc trở lại của khu Kinh tế Vũng Áng thời gian gần đây và có thêm Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh nữa thì chắc chắn thời gian tới Vũng Áng sẽ phát triển sôi động hơn.” - ông Đệ chia sẻ.

Ông Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cũng bày tỏ vui mừng khi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh phát triển khu Kinh tế Vũng Áng thành trung tâm kinh tế, đô thị phía nam của tỉnh.

“Chúng tôi tin tưởng rằng thời gian tới khu Kinh tế Vũng Áng sẽ phát triển sôi động. Từ đó, giải quyết việc làm và đời sống người dân sẽ được nâng cao hơn nữa” - ông Sơn bày tỏ.

Khu Kinh tế Vũng Áng thành lập từ năm 2007. Hiện có 151 dự án đầu tư, gồm 94 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 59.802 tỉ đồng, 57 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 13,5 tỉ USD, giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng thu ngân sách vượt hơn 32%

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chưa hết năm 2021 nhưng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đã thu ngân sách vượt chỉ tiêu giao của năm  là hơn 32%. Đây là đơn vị đóng góp hơn 90% thu ngân sách của ngành hải quan Hà Tĩnh.

Quyết đưa Khu Kinh tế Vũng Áng thành trung tâm kinh tế, đô thị phía nam

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết về phát triển Khu Kinh tế (KKT) Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 2030 với quyết tâm xây dựng nơi đây thành trung tâm kinh tế, đô thị phía nam của tỉnh.

Khám sức khỏe cho hơn 1.100 công nhân ở Vũng Áng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 30.10, Công đoàn các khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 1.100 công nhân lao động ở Vũng Áng.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng thu ngân sách vượt hơn 32%

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chưa hết năm 2021 nhưng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đã thu ngân sách vượt chỉ tiêu giao của năm  là hơn 32%. Đây là đơn vị đóng góp hơn 90% thu ngân sách của ngành hải quan Hà Tĩnh.

Quyết đưa Khu Kinh tế Vũng Áng thành trung tâm kinh tế, đô thị phía nam

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết về phát triển Khu Kinh tế (KKT) Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 2030 với quyết tâm xây dựng nơi đây thành trung tâm kinh tế, đô thị phía nam của tỉnh.

Khám sức khỏe cho hơn 1.100 công nhân ở Vũng Áng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 30.10, Công đoàn các khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 1.100 công nhân lao động ở Vũng Áng.