Năm 2019, 50% xã cán đích xây dựng nông thôn mới trước thời hạn 1 năm

L.V |

Ngày 6.12, chủ trì Hội nghị toàn quốc xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với phát triển du lịch nông thôn cùng với lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, 50 địa phương, các chuyên gia kinh tế, du lịch và doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chỉ đạo tháo gỡ nhiều vấn đề để phát triển du lịch nông thôn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Du lịch nông thôn là một xu hướng mới tại Việt Nam và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững.

Bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu nêu ý kiến: Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM là hướng đi đúng đắn, mở ra triển vọng cho các tỉnh, thành phố, trong đó có Lai Châu đối với phát triển kinh tế - xã hội. Người dân ở nông thôn thực sự phát huy được tính chủ động, sáng tạo của mình, vừa sản xuất nông nghiệp, vừa cung ứng dịch vụ để tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

Chính vì vậy, hiện nay, Bộ NNPTNT đang đề xuất tập trung xây dựng mô hình du lịch Làng văn hoá du lịch ở các địa phương Hà Giang (Thung lũng dược liệu xanh), Lai Châu (tập trung khai thác văn hoá người H’Mông trên dãy Hoàng Liên Sơn), Thanh Hoá (Công viên văn hoá tre, luồng), Bến Tre (văn hoá cây cảnh, vườn). Một số địa phương như Lào Cai, Bắc Kạn, Ba Vì (Hà Nội) cũng đăng ký triển khai các mô hình du lịch nông thôn theo đặc trưng của mình.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh hội thảo có ý nghĩa kết nối các giá trị của Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 26 của Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông thôn, nông dân với giải pháp then chốt là xây dựng NTM.

Hiện nay, Chương trình xây dựng NTM có bước tiến rất quan trọng khi cả nước có 59 huyện của 29 tỉnh, thành phố đạt chuẩn NTM. Sang năm 2019, cả nước sẽ có 50% số xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM thay vì tới năm 2020 như yêu cầu của Nghị quyết Quốc hội. Nhiều vùng quê, khu dân cư trở thành kiểu mẫu của đời sống nông thôn, thành nơi đáng sống.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần gắn kết xây dựng NTM và phát triển du lịch nông thôn bằng khung khổ chính sách cụ thể, góp phần vào việc xây dựng thành công Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021- 2030, hướng tới mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Phó Thủ tướng nhận thấy khi du lịch, dịch vụ nông thôn phát triển (đóng góp tới 40% trong tổng thu nhập của cư dân nông thôn) thì sản xuất nông nghiệp co hẹp lại và đi vào chiều sâu.

Hiện nay kinh tế nông nghiệp ta chủ yếu phát triển theo chiều rộng, trong đó, du lịch nông thôn chỉ được coi là công cụ chống đói nghèo và đa dạng thu nhập cho nông dân. Với nguồn lực 38% lao động ở nông nghiệp và hơn 60% cư dân nông thôn, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nhận thức du lịch nông thôn phải xuất phát từ nguồn lực tự nhiên, con người, văn hoá,... để tạo ra các sản phẩm du lịch hiệu quả, thu hút du khách, góp phần xây dựng NTM bền vững cả về kinh tế, văn hoá và môi trường.

 
L.V
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng "tươi da thắm thịt" nhờ kết quả xây dựng nông thôn mới

Tùng Lâm |

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện TP.Hải Phòng có 73/138 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM); trong đó, 70 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Hải Phòng đang thay da đổi thịt nhờ phong trào xây dựng NTM đang nhân rộng.

Đồng Nai dồn sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Ngọc Linh |

Không chỉ là địa phương đi đầu trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Đồng Nai còn là tỉnh tiên phong xây dựng NTM kiểu mẫu. Không chỉ chính quyền địa phương quan tâm, dồn hết tâm lực cho phong trào này, mà người dân nơi đây đều ý thức: Xây dựng NTM, người được thụ hưởng thành quả chính là bản thân người dân sinh sống nơi đây. 

Nông thôn mới: Thu nhập bình quân nông dân Hà Nội đạt mức 46 triệu đồng/năm

Kh.V |

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Hà Nội, dự kiến hết năm 2018, thành phố Hà Nội có 8 huyện và 324 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tăng 30 xã so với năm 2017, tăng 26 xã so với kế hoạch đề ra.

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Hải Phòng "tươi da thắm thịt" nhờ kết quả xây dựng nông thôn mới

Tùng Lâm |

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện TP.Hải Phòng có 73/138 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM); trong đó, 70 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Hải Phòng đang thay da đổi thịt nhờ phong trào xây dựng NTM đang nhân rộng.

Đồng Nai dồn sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Ngọc Linh |

Không chỉ là địa phương đi đầu trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Đồng Nai còn là tỉnh tiên phong xây dựng NTM kiểu mẫu. Không chỉ chính quyền địa phương quan tâm, dồn hết tâm lực cho phong trào này, mà người dân nơi đây đều ý thức: Xây dựng NTM, người được thụ hưởng thành quả chính là bản thân người dân sinh sống nơi đây. 

Nông thôn mới: Thu nhập bình quân nông dân Hà Nội đạt mức 46 triệu đồng/năm

Kh.V |

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Hà Nội, dự kiến hết năm 2018, thành phố Hà Nội có 8 huyện và 324 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tăng 30 xã so với năm 2017, tăng 26 xã so với kế hoạch đề ra.