Năm 2018, ngành thủy sản Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 9 tỉ USD

Kh.V |

Đó là chỉ tiêu mà ngành thủy sản (Bộ NNPTNT) đề ra và quyết tâm đạt được tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra ngày 16.1, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám.

Theo quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản Nguyễn Ngọc Oai, ngành thủy sản hoàn toàn có cơ sở để đạt được con số 9 tỉ USD xuất khẩu thủy sản trong năm 2018 dựa trên những kết quả đã đạt được trong năm 2017. Năm 2018, ngành sẽ tiếp tục phát huy lợi thế về tôm và cá tra, trong đó ưu tiên các mô hình nuôi thủy sản công nghệ cao, đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.

Theo thống kê, năm 2017 xuất khẩu thủy sản đã mang về 8,3 tỉ USD cho đất nước, tăng gần 1 tỉ USD so với năm 2016. Giá trị sản xuất và sản lượng đều tăng góp phần đưa thủy sản xếp vị trí cao nhất trong những ngành xuất khẩu của nông nghiệp trong năm qua. Mặc dù có những khó khăn đang phải tháo gỡ như chất lượng con giống, thẻ vàng IUU của EC, vùng an toàn dịch bệnh chưa được mở rộng, nuôi quảng canh trên diện tích lớn chưa phát triển… nhưng hầu hết các ý kiến đều bày tỏ quyết tâm đạt được giá trị xuất khẩu 9 tỉ USD trong năm 2018. 

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám cho rằng, nhiệm vụ năm 2018 của ngành thủy sản là rất nặng nề, để đạt mục tiêu xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đạt mục tiêu 40 tỉ USD trong năm nay, ngành thủy sản cần phấn đấu kim ngạch xuất khẩu 9 tỉ USD.

Những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai ngay là ngành cần tập trung phát triển sản xuất ngay những tháng đầu năm, cùng với đó là hướng dẫn thực thi Luật Thủy sản vừa được Quốc hội thông qua trong năm 2017; đồng thời hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục sự cố môi trường biển và hướng dẫn các địa phương khu vực Nam Trung bộ khắc phục hậu quả thiên tai do mưa, bão cuối năm ngoái và sớm ổn định sản xuất, cuộc sống.

“Tăng giá trị nhưng không tăng sản lượng, để đạt được điều này, về nuôi trồng cần phát huy các lợi thế nuôi tôm nước lợ, thâm canh công nghệ cao, khuyến khích áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới nhất, tăng sản lượng nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao và đáp ứng an toàn thực phẩm. Chú trọng khâu con giống giúp hộ nuôi tôm quảng canh, nhất là tôm sú. Đối với cá tra thì tập trung vào khâu giống và thị trường” - Thứ trưởng Vũ Văn Tám nhấn mạnh.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII: “Nóng” với chống thất thu thuế và chống khai thác thủy sản tận diệt

Nguyễn Hùng |

Sau 3 ngày làm việc, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã bế mạc chiều 13.12.2017. Phiên chất vấn tại hội trường cùng ngày, với sự tham dự của ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khoá XIV - sôi nổi với những vấn đề chống thất thu thuế, chống khai thác tận diệt và chuyển đổi nghề cho ngư dân.

Bạc Liêu: DN thủy sản cho người dân mượn kho lạnh trữ tôm thu hoạch tránh bão

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu còn hàng chục ngàn ha diện tích nuôi tôm, trong đó, có hàng chục ha đang thu hoạch. Để chia sẻ khó khăn với người dân, các doanh nghiệp (DN) cam kết không mua ép giá, cho mượn kho lưu trữ tôm.

Chế biến cá tra xuất khẩu

CÔNG VŨ |

Cùng với con tôm, cá tra là mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của nhiều địa phương vùng ĐBSCL. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII: “Nóng” với chống thất thu thuế và chống khai thác thủy sản tận diệt

Nguyễn Hùng |

Sau 3 ngày làm việc, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã bế mạc chiều 13.12.2017. Phiên chất vấn tại hội trường cùng ngày, với sự tham dự của ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khoá XIV - sôi nổi với những vấn đề chống thất thu thuế, chống khai thác tận diệt và chuyển đổi nghề cho ngư dân.

Bạc Liêu: DN thủy sản cho người dân mượn kho lạnh trữ tôm thu hoạch tránh bão

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu còn hàng chục ngàn ha diện tích nuôi tôm, trong đó, có hàng chục ha đang thu hoạch. Để chia sẻ khó khăn với người dân, các doanh nghiệp (DN) cam kết không mua ép giá, cho mượn kho lưu trữ tôm.

Chế biến cá tra xuất khẩu

CÔNG VŨ |

Cùng với con tôm, cá tra là mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của nhiều địa phương vùng ĐBSCL.