Mùng 8.3 không lo tặng quà với App Ngân hàng MB Bank

Thanh Lịch |

Sau khi triển khai thành công tính năng Lì xì trên App được đông đảo người dùng yêu thích, mới đây Ngân hàng TMCP Quân đội tiếp tục tung ra tính năng tặng quà trên App Ngân hàng MBBank vô cùng tiện lợi dành cho các công dân thế hệ 4.0. Tính năng này ra mắt nhân dịp 8.3, giúp cho cánh “mày râu” không còn cảm thấy lo lắng khi lựa chọn món quà dành cho người phụ nữ yêu thương của mình.

Với tính năng tặng quà qua App Ngân hàng MBBank, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn những tấm thiệp đáng yêu và vô cùng ý nghĩa dành tặng cho bạn bè và người thân của mình. Bên cạnh những mẫu thiệp có sẵn với nhiều chủ đề phong phú như: Tình yêu, Đám cưới, Sinh nhật, Tân gia…, bạn cũng có thể tải ảnh từ máy của mình và sáng tạo ra những tấm thiệp độc đáo của riêng mình hoàn toàn miễn phí.

 

Sau khi thao tác gửi quà thành công, hệ thống của MBBank sẽ gửi thông báo mã quà tặng tới người nhận và hướng dẫn sử dụng App để nhận quà. Nếu vì một lý do nào đó mà người nhận chưa thể nhận được quà thì có thể nhờ ngay một người khác có App MBBank nhận hộ thông qua tính năng “Nhận quà hộ người khác”. Tiện lợi hơn nữa, bạn sẽ không ngại thao tác khi phải tặng quà cho nhiều người, bởi App Ngân hàng MBBank cho phép người dùng gửi tặng quà tối đa tới 50 số điện thoại/ lần tặng quà.

Nếu bạn đang loay hoay không biết nên chọn loại hoa nào để tặng cho người phụ nữ mà mình yêu thương nhân dịp 8.3 này, hay đang muốn gửi tặng những món quà sinh nhật, đầy tháng, tân gia ... sao cho thiết thực và ý nghĩa, hãy để App Ngân hàng MBBank giúp đỡ bạn một tay nhé!

Thanh Lịch
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.