Mở tờ khai lúc 0h: Đề nghị Bộ Công an xác minh, điều tra vi phạm

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Liên quan vụ mở đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo lúc 0h, Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xác minh thông tin tiêu cực trong hoạt động xuất khẩu gạo.

Xác minh tính minh bạch trong việc mở tờ khai hải quan xuất khẩu gạo lúc 0h

Ngày 20.4, Bộ Tài chính có văn bản 4674 do Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ký gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin tiêu cực trong quản lý hải quan đối với xuất khẩu gạo.

Theo văn bản, hiện nay trên một số phương tiện thông tin báo chí và mạng xã hội cũng như một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo đặt nhiều câu hỏi nghi vấn về tính minh bạch trong việc mở tờ khai hải quan xuất khẩu gạo lúc 0h, có hay không sự tác động tiêu cực của công chức hải quan, cơ quan hải quan?

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẩn trương tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung thông tin báo chí, mạng xã hội và doanh nghiệp phản ánh về những nghi vấn trong việc can thiệp của công chức hải quan, cơ quan hải quan đối với việc mở tờ khai xuất khẩu gạo, xử lý nghiêm sai phạm của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính yêu cầu làm rõ tính minh bạch trong việc mở tờ khai hải quan xuất khẩu gạo lúc 0h. Ảnh Hải Nguyễn
Bộ Tài chính yêu cầu làm rõ tính minh bạch trong việc mở tờ khai hải quan xuất khẩu gạo lúc 0h. Ảnh Hải Nguyễn

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính trước ngày 30.4.

Đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra

Cùng ngày, Bộ Tài chính có văn bản 4763 gửi Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều tra, xác minh thông tin tiêu cực trong hoạt động xuất khẩu gạo.

Theo Bộ Tài chính, mới đây, Tổng cục Hải quan đã tiến hành thiết lập các chỉ tiêu thông tin trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để tự động theo dõi trừ lùi số lượng gạo xuất khẩu trong hạn ngạch được phép xuất khẩu và áp dụng từ 0h sáng 12.4.

Trong thời gian từ 0h - 6h15 sáng 12.4, đã có 38 doanh nghiệp đăng ký 519 tờ khai xuất khẩu, với số lượng gạo đã đăng ký tờ khai xuất khẩu là 399.989,43 tấn. Trong đó có 1 doanh nghiệp đã đăng ký xuất khẩu 102 tờ khai với 96.234 tấn; hạn ngạch xuất khẩu gạo chỉ còn 10,57 tấn.

Vì vậy, các doanh nghiệp tiếp tục đăng ký tờ khai xuất khẩu với số lượng lớn hơn 10,57 tấn thì không được hệ thống tiếp nhận. Sau thời điểm 6h15 sáng 12.4, đã có 2 doanh nghiệp đăng ký 2 tờ khai với số lượng ít hơn 10,57 tấn thì được hệ thống tiếp nhận.

Bộ Tài chính cho hay, trên một số phương tiện thông tin báo chí, cũng như một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo đặt nhiều nghi vấn tiêu cực trong tổ chức triển khai thực hiện hoạt động xuất khẩu gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; có hay không việc trục lợi từ chính sách quản lý hạn ngạch xuất khẩu gạo, tính minh bạch trong việc chấp hành pháp luật về hải quan của cơ quan quản lý nhà nước và của các tổ chức, cá nhân liên quan?

Để đảm bảo tính khách quan, minh bạch và tính tổng thể các vấn đề báo chí, doanh nghiệp, mạng xã hội phản ánh dấu hiệu tiêu cực trong quản lý hoạt động xuất khẩu gạo trong thời gian qua, Bộ Tài chính đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét điều tra, xác minh làm rõ các nội dung nêu trên, nhằm xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức cá nhân trong hoạt động xuất khẩu gạo cũng như xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong trường hợp đưa thông tin xuyên tạc, sai sự thật.

Cường Ngô - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Vụ mở tờ khai hải quan lúc 0h: Lập đoàn kiểm tra liên ngành

Cường Ngô |

Bộ Công Thương quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, để nắm tình hình về lượng gạo hàng hóa tại các cảng phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo.

Mở tờ khai nửa đêm và những ồn ào xung quanh việc xuất khẩu gạo trở lại

Thiên Bình - Phương Anh |

Sau khi đề xuất tạm dừng xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch COVID-19 và hạn mặn, Bộ Công Thương lại đề xuất xuất khẩu lại chỉ 1 ngày sau quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng xuất khẩu gạo theo đề xuất của bộ. Tiếp đó là những tranh cãi xung quanh việc Hải quan mở tờ khai nửa đêm khiến nhiều doanh nghiệp cho rằng “trở tay không kịp” hay nhiều doanh nghiệp “xù” hợp đồng bán gạo dự trữ quốc gia để chuyển sang xuất khẩu. Hiện tại vụ việc đang được yêu cầu làm rõ.

Kiến nghị giải tỏa, thông quan toàn bộ lượng gạo tại các cảng

Nguyễn Phấn Đấu |

Chủ trương của Chính phủ xuất khẩu trở lại 400.000 tấn gạo trong tháng 4 này được các địa phương, doanh nghiệp phấn khởi đón nhận. Tuy nhiên có một nghịch lý: Hàng chục ngàn tấn gạo đang nằm tại các cảng do lệnh tạm ngưng xuất khẩu ngày 23.3 lại không được xuất khẩu đợt này. Vì sao vậy?

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Vụ mở tờ khai hải quan lúc 0h: Lập đoàn kiểm tra liên ngành

Cường Ngô |

Bộ Công Thương quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, để nắm tình hình về lượng gạo hàng hóa tại các cảng phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo.

Mở tờ khai nửa đêm và những ồn ào xung quanh việc xuất khẩu gạo trở lại

Thiên Bình - Phương Anh |

Sau khi đề xuất tạm dừng xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch COVID-19 và hạn mặn, Bộ Công Thương lại đề xuất xuất khẩu lại chỉ 1 ngày sau quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng xuất khẩu gạo theo đề xuất của bộ. Tiếp đó là những tranh cãi xung quanh việc Hải quan mở tờ khai nửa đêm khiến nhiều doanh nghiệp cho rằng “trở tay không kịp” hay nhiều doanh nghiệp “xù” hợp đồng bán gạo dự trữ quốc gia để chuyển sang xuất khẩu. Hiện tại vụ việc đang được yêu cầu làm rõ.

Kiến nghị giải tỏa, thông quan toàn bộ lượng gạo tại các cảng

Nguyễn Phấn Đấu |

Chủ trương của Chính phủ xuất khẩu trở lại 400.000 tấn gạo trong tháng 4 này được các địa phương, doanh nghiệp phấn khởi đón nhận. Tuy nhiên có một nghịch lý: Hàng chục ngàn tấn gạo đang nằm tại các cảng do lệnh tạm ngưng xuất khẩu ngày 23.3 lại không được xuất khẩu đợt này. Vì sao vậy?