Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022: Ngân hàng bao giờ mở cửa giao dịch trở lại?

Trà My |

"Lịch nghỉ Tết ngân hàng năm 2022 kéo dài mấy ngày? Bao giờ ngân hàng mở cửa trở lại sau Tết Nguyên Đán?" là câu hỏi nhiều người quan tâm.

Các ngân hàng đồng loạt công bố lịch nghỉ Tết 2022 kéo dài 9 ngày. Ngân hàng sẽ mở cửa trở lại vào ngày mùng 7 Tết Nhâm Dần 2022.

Lịch nghỉ Tết các ngân hàng như Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, Techcombank, LienVietPostBank, HDBank, Sacombank, SCB, ABBANK ... bắt đầu từ ngày 29.1.2022 – 6.2.2022 Dương lịch (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng Âm lịch).

Lịch nghỉ Tết các ngân hàng 2022 kéo dài 9 ngày. Ảnh BID
Lịch nghỉ Tết các ngân hàng 2022 kéo dài 9 ngày. Ảnh BID

Lịch làm việc trở lại sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là thứ Hai ngày 7.2.2022 (tức mùng 7 tháng Giêng).

Trong thời gian nghỉ Tết, hoạt động của dịch vụ Internet Banking, ngân hàng số, LiveBank và hệ thống ATM vẫn sẽ diễn ra bình thường.

Lịch nghỉ giao dịch chứng khoán nói trên cũng là lịch nghỉ Tết chung của người lao động cả nước. Theo phương án đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 31.1.2022 đến hết ngày 4.2.2022.

Như vậy, do 2 ngày nghỉ trước tết (29 và 30.1.2022) và 2 ngày nghỉ sau Tết (5 - 6.2.2022) là thứ Bảy, Chủ nhật nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ 9 ngày liên tục trong dịp Tết Âm lịch 2022.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022: Thị trường chứng khoán nghỉ mấy ngày?

Trà My |

"Thị trường chứng khoán nghỉ Tết Nguyên đán 2022 mấy ngày?" là câu hỏi mà rất nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Lịch nghỉ Tết Nhâm Dần chính thức của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2022 của học sinh do Báo Lao Động cập nhật, tính đến ngày 29.1.

Lịch nghỉ tết Nguyên đán các ngân hàng năm 2022

Hương Nguyễn |

Để chủ động các phương án tài chính, khách hàng có nhu cầu giao dịch cần nắm rõ lịch nghỉ Tết ngân hàng để có phương án chủ động, tránh những rủi ro không đáng có.

Hơn 1.000 công nhân hối hả thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau ngày cận Tết

TẠ QUANG |

Chỉ còn khoảng 20 nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, thế nhưng trên công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau nhiều kỹ sư, công nhân cùng thiết bị máy móc thi công cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022: Thị trường chứng khoán nghỉ mấy ngày?

Trà My |

"Thị trường chứng khoán nghỉ Tết Nguyên đán 2022 mấy ngày?" là câu hỏi mà rất nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Lịch nghỉ Tết Nhâm Dần chính thức của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2022 của học sinh do Báo Lao Động cập nhật, tính đến ngày 29.1.

Lịch nghỉ tết Nguyên đán các ngân hàng năm 2022

Hương Nguyễn |

Để chủ động các phương án tài chính, khách hàng có nhu cầu giao dịch cần nắm rõ lịch nghỉ Tết ngân hàng để có phương án chủ động, tránh những rủi ro không đáng có.