Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng 5.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác Trung ương thị sát dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang.

Ông Trần Văn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến hiện đạt tiến độ khá tốt, đạt trên 98%, còn 120 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Trong đó, đoạn Cần Thơ – Hậu Giang đạt 99%, hiện còn khoảng hai hộ chưa bàn giao mặt bằng.
Ông Trần Văn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến hiện đạt tiến độ khá tốt, đạt trên 98%, còn 120 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Trong đó, đoạn Cần Thơ – Hậu Giang đạt khoảng 99%.
Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, những hộ chưa bàn giao mặt bằng rơi vào vị trí các nút giao, dọc kênh rạch, các khu vực tập trung đông dân cư đang chờ được bố trí tái định cư. Trong đó, Cần Thơ có thuận lợi vì đã có những khu tái định cư có sẵn, các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang gặp khó hơn vì phải chờ xây dựng những khu tái định cư.
Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, những hộ chưa bàn giao mặt bằng rơi vào vị trí các nút giao, dọc kênh rạch, các khu vực tập trung đông dân cư đang chờ được bố trí tái định cư. Trong đó, Cần Thơ có thuận lợi vì đã có những khu tái định cư có sẵn, các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang gặp khó hơn vì phải chờ xây dựng những khu tái định cư.
Về tiến độ thi công, ông Thi cho biết toàn tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau dài 110km, các tuyến nối khoảng 25km, tiến độ thi công hiện đạt khoảng 9%.
Về tiến độ thi công, ông Thi cho biết toàn tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau dài 110km, các tuyến nối khoảng 25km, tiến độ thi công hiện đạt khoảng 9%.
Ông Trần Văn Thi cho biết thêm, khó khăn lớn nhất là giải quyết thông thoáng nguồn vật liệu, hiện chỉ chờ nguồn vật liệu để đắp, tiến độ dự án đang chậm khoảng ba tháng.
Ông Trần Văn Thi cho biết thêm, khó khăn lớn nhất là giải quyết thông thoáng nguồn vật liệu, hiện chỉ chờ nguồn vật liệu để đắp, tiến độ dự án đang chậm khoảng 3 tháng.
Tại đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định, vật liệu đang là vấn đề khó. Chúng ta đang khai thác nhiều hơn 50%, sau một thời gian nữa 50% này sẽ bắt đầu  sụt lún, bắt buộc chúng ta phải dừng khai thác, sẽ có những rủi ro nhưng chúng ta phải tiên liệu được.
Tại đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định, vật liệu đang là vấn đề khó nên cần có sự tiên liệu.
“Chúng ta không hút mãi cát dưới sông được, hút dưới sông bao nhiêu thì đất liền sẽ sụt xuống bấy nhiêu, đó là quy luật cân bằng. Chúng ta nâng công suất nhưng phải lấy vấn đề môi trường và giám sát vấn đề sạt lở là ưu tiên đầu tiên chứ không phải khai thác. Các địa phương, nhà thầu khai thác cũng phải lấy vấn đề môi trường, sạt lở làm ưu tiên”, Phó Thủ tướng cho hay.
“Chúng ta không hút mãi cát dưới sông được, hút dưới sông bao nhiêu thì đất liền sẽ sụt xuống bấy nhiêu, đó là quy luật cân bằng. Chúng ta nâng công suất nhưng phải lấy vấn đề môi trường và giám sát vấn đề sạt lở là ưu tiên đầu tiên chứ không phải khai thác. Các địa phương, nhà thầu khai thác cũng phải lấy vấn đề môi trường, sạt lở làm ưu tiên”, Phó Thủ tướng cho hay.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng yêu cầu, các đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu, sớm đưa cát biển vào sử dụng trong những dự án tương tự. Theo Phó thủ tướng, giải pháp cát biển tập trung vào ba tiêu chí, cơ lý, môi trường và kinh tế. Nếu trọn vẹn được thì dùng phương án này thay cho các mỏ cát ở trên sông.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng yêu cầu, các đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu, sớm đưa cát biển vào sử dụng trong những dự án tương tự. Theo Phó thủ tướng, giải pháp cát biển tập trung vào ba tiêu chí, cơ lý, môi trường và kinh tế. Nếu trọn vẹn được thì dùng phương án này thay cho các mỏ cát ở trên sông.

Sau chuyến kiểm tra cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, đoạn nút giao IC2 tại phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, đoàn công tác của Phó Thủ tướng tiếp tục có chuyến kiểm tra tuyến cao tốc này tại nút giao IC4, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Sau chuyến kiểm tra cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, đoạn nút giao IC2 tại phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, đoàn công tác của Phó Thủ tướng tiếp tục có chuyến kiểm tra tuyến cao tốc này tại nút giao IC4, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Công trường cao tốc Bắc – Nam hối hả về đích chào mừng Quốc khánh 2.9

Xuyên Đông |

Hiện nay, nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam đang hối hả về đích chào mừng ngày Quốc khánh 2.9. Bên cạnh đó, các đơn vị nỗ lực thi công nhiều dự án giao thông trọng điểm.

Cận cảnh bãi rác “khổng lồ” chắn ngang cao tốc Cần Thơ – Cà Mau

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Mặc dù đã được chuyển đi, nhưng đến nay bãi rác Đông Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ vẫn còn rất nhiều rác bên dưới, ước tính khoảng 30.000 tấn (chủ yếu là rác sinh hoạt và đất mùn).

Bãi rác đóng cửa hơn 20 năm lại gây khó cho cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Tạ Quang |

Cần Thơ - Diện tích bãi rác rộng khoảng 5ha, sâu 7m từng là nơi chứa rác cho cả TP Cần Thơ trong quá khứ vẫn còn nằm trong dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Phát hiện voi hoang dã trên đồi ngô ở Sơn La

Minh Thành |

Sáng 6.9, tại xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, người dân địa phương đã phát hiện một con voi hoang dã trưởng thành.

Bảo hiểm thất nghiệp ''cứu cánh'' giúp người lao động vượt qua khó khăn

MINH HÀ - LƯƠNG HẠNH |

Trong bối cảnh nhiều người lao động mất việc hoặc nghỉ việc với những lý do khác nhau, bảo hiểm thất nghiệp đã thực sự trở thành "phao cứu sinh", giúp họ và gia đình trang trải cuộc sống trong thời điểm khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thanh Hà |

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ hoan nghênh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 20 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Đầu tư hơn nữa về nguồn lực, kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 6.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV.

Khánh thành điểm trường nơi biên giới, trao học bổng đến học sinh vùng cao

An Trịnh |

Cao Bằng - Sáng 6.9, Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng - Báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức làm lễ khánh thành, bàn giao công trình tại điểm trường Bản Khoòng (huyện Hạ Lang).

Công trường cao tốc Bắc – Nam hối hả về đích chào mừng Quốc khánh 2.9

Xuyên Đông |

Hiện nay, nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam đang hối hả về đích chào mừng ngày Quốc khánh 2.9. Bên cạnh đó, các đơn vị nỗ lực thi công nhiều dự án giao thông trọng điểm.

Cận cảnh bãi rác “khổng lồ” chắn ngang cao tốc Cần Thơ – Cà Mau

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Mặc dù đã được chuyển đi, nhưng đến nay bãi rác Đông Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ vẫn còn rất nhiều rác bên dưới, ước tính khoảng 30.000 tấn (chủ yếu là rác sinh hoạt và đất mùn).

Bãi rác đóng cửa hơn 20 năm lại gây khó cho cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Tạ Quang |

Cần Thơ - Diện tích bãi rác rộng khoảng 5ha, sâu 7m từng là nơi chứa rác cho cả TP Cần Thơ trong quá khứ vẫn còn nằm trong dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.