Kinh tế hồi phục và tăng trưởng mạnh

Đặng Tiến |

Theo Trung tâm Thông tin và Dự báo KTXH quốc gia (Bộ KHĐT), tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang được phục hồi tích cực do nhiều yếu tố thuận lợi cho tăng trưởng như tiếp tục thực hiện cải cách thể chế và cải thiện môi trường đầu tư.

Trong tháng 1.2018, Chính phủ ban hành những chính sách định hướng về những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 nói chung và lĩnh vực đầu tư nói riêng; đồng thời tăng cường triển khai, giám sát các biện pháp đẩy  nhanh tốc độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư, giám sát chặt chẽ đầu tư công, kiên quyết phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí. Chấn chỉnh những bất cập trong các dự án đối tác công tư, nhất là các dự án BOT, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động đầu tư công.

Năm 2017, nguồn vốn FDI giải ngân cùng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng kỷ lục đã kéo theo nhu cầu sử dụng lao động lớn với việc làm và đời sống cho người lao động ổn định. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức ảnh hưởng tới tăng trưởng, hoạt động thương mại và đầu tư.

Ngay từ đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng cao, dự báo CPI năm 2018 sẽ cao hơn năm 2017 có thể tác động đến tâm lý tiêu dùng, làm giảm tiêu dùng tư nhân, củng cố xu hướng tiết kiệm của hộ gia đình. Cùng đó, linh kiện ô tô nhập khẩu sẽ được áp dụng thuế suất ưu đãi 0% từ năm 2018. Đây vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Nhiều rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chưa được gỡ bỏ.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Tăng trưởng nhanh nhưng chưa chắc

ĐẶNG TIẾN |

Tính đến 31.12.2017, trên phạm vi cả nước có 561.064 doanh nghiệp (tăng 11,1% so với năm 2016). Trong đó, riêng năm 2017 số DN được thành lập mới đạt mức kỷ lục từ trước đến nay là 126.859 DN (tăng 15,2%), đặc biệt là các DN khối bán buôn, bán lẻ.

Giải pháp nào nâng cao năng suất lao động cho doanh nghiệp Việt

Duy Thiên |

Năng suất lao động (NSLĐ) của Việt Nam đang thấp hơn rất nhiều lần so với các quốc gia trong khu vực. Thậm chí, so nước bạn Lào, chúng ta cũng chỉ đạt trên 80% so với năng suất của họ. Vì thế, để tăng trưởng kinh tế bền vững, mục tiêu lớn nhất với các doanh nghiệp Việt Nam lúc này là phải làm thế nào để nâng cao NSLĐ. PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Năng suất Việt Nam - về vấn đề này. Ông Tuấn cho biết:

Người Việt ngày càng uống nhiều bia: Doanh nghiệp càng mừng, ngành y tế càng lo

Duy Thiên |

Đúng như dự đoán hồi quý I năm 2017 của các chuyên gia ngành bia – rượu - NGK, thị trường bia Việt Nam không những cán mà còn vượt mốc tiêu thụ 4 tỉ lít bia. Khả năng phá vỡ quy hoạch tiêu thụ bia vào năm 2025 đạt 4,6 tỉ lít hoàn toàn có thể xảy ra khi 3 năm liên tiếp, tăng trưởng tiêu thụ bia tại Việt Nam luôn ở mức cao.

Cổng chào năm mới ở TP Nha Trang bất ngờ gãy, sập xuống đường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cổng chào mừng năm mới 2023 ở TP Nha Trang bỗng dưng gãy sập làm đôi. Địa phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Tăng trưởng nhanh nhưng chưa chắc

ĐẶNG TIẾN |

Tính đến 31.12.2017, trên phạm vi cả nước có 561.064 doanh nghiệp (tăng 11,1% so với năm 2016). Trong đó, riêng năm 2017 số DN được thành lập mới đạt mức kỷ lục từ trước đến nay là 126.859 DN (tăng 15,2%), đặc biệt là các DN khối bán buôn, bán lẻ.

Giải pháp nào nâng cao năng suất lao động cho doanh nghiệp Việt

Duy Thiên |

Năng suất lao động (NSLĐ) của Việt Nam đang thấp hơn rất nhiều lần so với các quốc gia trong khu vực. Thậm chí, so nước bạn Lào, chúng ta cũng chỉ đạt trên 80% so với năng suất của họ. Vì thế, để tăng trưởng kinh tế bền vững, mục tiêu lớn nhất với các doanh nghiệp Việt Nam lúc này là phải làm thế nào để nâng cao NSLĐ. PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Năng suất Việt Nam - về vấn đề này. Ông Tuấn cho biết:

Người Việt ngày càng uống nhiều bia: Doanh nghiệp càng mừng, ngành y tế càng lo

Duy Thiên |

Đúng như dự đoán hồi quý I năm 2017 của các chuyên gia ngành bia – rượu - NGK, thị trường bia Việt Nam không những cán mà còn vượt mốc tiêu thụ 4 tỉ lít bia. Khả năng phá vỡ quy hoạch tiêu thụ bia vào năm 2025 đạt 4,6 tỉ lít hoàn toàn có thể xảy ra khi 3 năm liên tiếp, tăng trưởng tiêu thụ bia tại Việt Nam luôn ở mức cao.