Khánh thành Nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 1.7, tại Hà Tĩnh khánh thành Dự án Nhà máy điện mặt trời tại xã Cẩm Hòa (Cẩm Xuyên).

Dự lễ khánh thành có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Dự án Nhà máy điện mặt trời được khởi công vào tháng 1.2019 trên diện tích 60 ha với tổng mức đầu tư 1.458 tỷ đồng, công suất 50 MWp; trạm biến áp 110KV; đường dây 110KV từ xã Cẩm Hòa đến xã Cẩm Hưng dài hơn 17 km để đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.

Sau 5 tháng thi công hoàn thành vượt tiến độ đã chính thức phát điện lên lưới điện Quốc gia vào cuối tháng 6.2019. Dự án Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa là Dự án điện mặt trời đầu tiên tại Hà Tĩnh đi vào hoạt động tính đến thời điểm này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng tham gia nghi thức cắt băng khánh thành Nhà máy điện mặt trời của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng tham gia nghi thức cắt băng khánh thành Nhà máy điện mặt trời của Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Dương Tất Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao Dự án điện mặt trời trên địa bàn Hà Tĩnh và bày tỏ tin tưởng Dự án sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, đóng góp có ý nghĩa vào nguồn điện năng của Quốc gia.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng, cháy rừng gây khó khăn cho việc cấp điện miền Bắc và Trung

THUỲ TRANG |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa thông tin, trong khi thời tiết nắng nóng kéo dái khiến phụ tải tăng cao đột biến thì sự cố cháy rừng tại Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế càng khiến việc cấp điện tại miền Bắc và Trung thêm khó khăn.

Điện mặt trời thắp sáng ngôi trường vùng sâu Đắk Nông

Bạch Mai |

Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Cty Điện lực Đắk Nông hiện đang thi công lắp đặt và trao tặng hệ thống năng lượng mặt trời áp mái cho nhiều trường học khó khăn trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên trong đó có tỉnh Đắk Nông…

Nguy cơ cháy nổ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, hiểm họa từ điều hòa

Phạm Đông |

Theo lực lượng phòng cháy chữa cháy, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhiều máy móc hoạt động hết công suất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nắng nóng, cháy rừng gây khó khăn cho việc cấp điện miền Bắc và Trung

THUỲ TRANG |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa thông tin, trong khi thời tiết nắng nóng kéo dái khiến phụ tải tăng cao đột biến thì sự cố cháy rừng tại Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế càng khiến việc cấp điện tại miền Bắc và Trung thêm khó khăn.

Điện mặt trời thắp sáng ngôi trường vùng sâu Đắk Nông

Bạch Mai |

Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Cty Điện lực Đắk Nông hiện đang thi công lắp đặt và trao tặng hệ thống năng lượng mặt trời áp mái cho nhiều trường học khó khăn trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên trong đó có tỉnh Đắk Nông…

Nguy cơ cháy nổ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, hiểm họa từ điều hòa

Phạm Đông |

Theo lực lượng phòng cháy chữa cháy, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhiều máy móc hoạt động hết công suất.