Nguy cơ cháy nổ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, hiểm họa từ điều hòa

Phạm Đông |

Theo lực lượng phòng cháy chữa cháy, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhiều máy móc hoạt động hết công suất.

Mới đây, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 280 vụ cháy, làm 14 người chết, 21 người bị thương.

Đáng chú ý, về nguyên nhân chính vẫn là do chập điện với 202 vụ, sơ suất khi sử dụng lửa 26 vụ, hàn cắt 5 vụ, đốt 4 vụ, sơ xuất khi sử dụng nguồn nhiệt 4 vụ, rò rỉ khí gas 2 vụ, sự cố kỹ thuật 7 vụ, tự thiêu 1 vụ và chưa rõ nguyên nhân 29 vụ.

Mới đây nhất, khoảng 1h ngày 19.6, tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy ngôi nhà 2 tầng tại số 84, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, trong nhà có 6 người mắc kẹt.

Ngay sau đó, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã thông báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an các quận Ba Đình, Đống Đa nhanh chóng điều động 4 xe chuyên dụng cùng CBCS đến hiện trường kịp thời tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến 1h30, lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn cho cả 6 người trong ngôi nhà.

Lực lượng chức năng kịp thời cứu thoát 6 người tại đám cháy trong đêm. Ảnh: Ánh Nguyệt.
Lực lượng chức năng kịp thời cứu thoát 6 người tại đám cháy trong đêm. Ảnh: Ánh Nguyệt.

Trước đó, khoảng 4h ngày 17.6 tại khách sạn số 61 Lương Ngọc Quyến, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy khiến nhiều người hoảng loạn. Thời điểm xảy ra cháy có nhiều người mắc kẹt, lực lượng PCCC và CNCH đã nhanh chóng có mặt, dập tắt hoàn toàn đám cháy, cứu thoát 42 người bị mắc kẹt trong khách sạn, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Theo lực lượng Cảnh sát PCCC, vào mùa hè nắng nóng, số vụ chập cháy nhiều hơn các mùa khác và nguyên nhân chủ yếu do chập cháy từ điện.

Nói về vấn đề phòng chống cháy nổ, Thượng tá Nguyễn Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Đông Anh phụ trách công tác PCCC cho biết, việc kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy chữa cháy đợt trên địa bàn là rất cần thiết.

Đặc biệt là vào mùa hè thời tiết liên tục có những đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ nhiều ngày lên đến trên 40 độ C, độ ẩm không khí ở mức thấp. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy và dẫn đến cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Về nguy cơ xảy ra cháy tại các kho, xưởng, Thượng tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH – Công an TP Hà Nội cho biết: “Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công tác PCCC của các doanh nghiệp thường gặp là cách bố trí, sắp xếp tài sản, vật liệu trong nhà kho, nhà xưởng không bảo đảm an toàn.

Nhiều nơi còn để hàng hóa gần nơi có nguồn nhiệt, sắp xếp không gọn gàng cản trở lối thoát nạn và phương tiện chữa cháy. Hệ thống điện đấu mắc, sử dụng mất an toàn, dễ gây sự cố chập, cháy nhất là những công trình xây dựng lâu năm".

Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho rằng, máy điều hòa khi tắt bằng điều khiển vẫn có nguy cơ chập cháy cao. Để an toàn khi tắt máy phải tắt automat. Thời gian qua, nhiều vụ cháy cục nóng điều hòa xảy ra, nguyên nhân do hoạt động quá công suất, dòng điện không ổn định và do lỗi lắp đặt thiết bị.

Chính vì vậy, tuyệt đối không để bất cứ vật dễ cháy như chăn màn, vải vóc, vỏ hộp giấy… gần khu vực cục nóng điều hòa, tránh cháy lan, cháy lớn.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Cháy lớn nhà xưởng nghìn mét vuông tại KCN Sóng Thần 2

ĐÌNH TRỌNG |

Một vụ hoả hoạn lớn đã xảy ra tại công ty nằm trong khu công nghiệp Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Cột khói cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, ở xa vẫn nhìn thấy.

Tàu cá của ngư dân bốc cháy trong đêm

LÊ PHI LONG |

Ngày 21.6 UBND phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cho biết, tàu cá của một ngư dân địa phương vừa bị bốc cháy khi đang neo đậu tại cảng Gianh gây thiệt hại nặng nề.

Nghệ An: Núi Quyết cháy dữ dội trong đêm

BÍCH DŨNG - HÙNG TRẦN |

Khoảng 20h30 ngày 17.6, một đám cháy bùng phát từ khu vực phía Tây thuộc chân núi Dũng Quyết, TP. Vinh (Nghệ An).

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bình Dương: Cháy lớn nhà xưởng nghìn mét vuông tại KCN Sóng Thần 2

ĐÌNH TRỌNG |

Một vụ hoả hoạn lớn đã xảy ra tại công ty nằm trong khu công nghiệp Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Cột khói cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, ở xa vẫn nhìn thấy.

Tàu cá của ngư dân bốc cháy trong đêm

LÊ PHI LONG |

Ngày 21.6 UBND phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cho biết, tàu cá của một ngư dân địa phương vừa bị bốc cháy khi đang neo đậu tại cảng Gianh gây thiệt hại nặng nề.

Nghệ An: Núi Quyết cháy dữ dội trong đêm

BÍCH DŨNG - HÙNG TRẦN |

Khoảng 20h30 ngày 17.6, một đám cháy bùng phát từ khu vực phía Tây thuộc chân núi Dũng Quyết, TP. Vinh (Nghệ An).