Khai thác khoáng sản chui ở Bình Phước… “trăm hoa đua nở”

HOÀNG HƯNG |

Ngày 5.8, nguồn tin từ tỉnh Bình Phước cho hay, hiện tượng khai thác khoảng sản chui đang trở thành hiện tượng phổ biến, đáng báo động trên địa bàn một số huyện ở tỉnh Bình Phước.

Đáng kể là việc khai thác đá xây dựng, vào đầu tháng 1.2019, lực lượng chức năng đã phát hiện tại khu vực thôn 6, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập một công trường khai thác đá chui rất lớn. Trên 2.000 m2 đất tầng phủ đã bị bóc dỡ để khai thác đá. Khu vực mỏ đá khai thác không phép gần 1.000 m2.

Vị trí khai thác đá sâu nhất khoảng 10 mét. Được biết, từ tháng 11.2018, các đối tượng đã hoạt động khai thác đá chui, không giấy phép. Ban đầu, chủ yếu khai thác đá chẻ và đá xây dựng, sau đó là khai thác đá cây.

Gần đây, trên địa bàn xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, theo phản ánh của ông Vương Đức Tặng – Chủ tịch UBND xã Tân Thành: “Nhu cầu xây dựng gia tăng kéo theo hiện tượng khai thác trái phép phún sỏi ở xã Tân Thành cũng gia tăng cấp kỳ. Địa bàn xã Tân Thành tới hơn 5.600 ha, lực lượng quản lý lại mỏng, nên chúng tôi cứ chặn chỗ này, thì lại phát sinh chỗ kia”.

Hiện trường khai thác đá xây dựng trái phép ở huyện Bù Gia Mập. Ảnh: V.T
Hiện trường khai thác đá xây dựng trái phép ở huyện Bù Gia Mập. Ảnh: V.T

Thật vậy, ở xã Tân Thành có hơn 10 hầm khai thác phún sỏi, với diện tích hàng chục ngàn m2. Mỗi hầm khai thác phún sỏi từ 2.500 – 10.000 m2, sâu từ 7-8m.v.v…

Trong khi đó, trên địa bàn xã Lộc Thịnh và Lộc Hưng, thuộc huyện Lộc Ninh, tình trạng người dân ồ ạt bán đất, khai thác đất để làm nguyên liệu sản xuất gạch nung cũng “trăm hoa đua nở” không kém.

Toàn tỉnh Bình Phước chỉ cấp phép cho 3 mỏ đất sét khai thác hợp pháp gồm: Công ty TNHH Hồng Minh (mỏ Tân Khai, trữ lượng 338.250 m3), Công ty CP Trung Thành (mỏ Chơn Thành, trữ lượng 2,5 triệu m3) và DN tư nhân Hải Long (mỏ Thanh Lương, gần 300.000 m3).

Tuy nhiên, chỉ tính riêng ở huyện Lộc Ninh, người ta phát hiện có tới 15 điểm múc đất làm gạch, san lấp mặt bằng… Có 15 đơn vị được cấp phép làm gạch nung, thì 14 đơn vị xây dựng lò gạch không đúng giấy phép.v.v…

Đại tá Lê Trường Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Phước - cho biết: “Năm 2018, chúng tôi xử lý 3 lò gạch liên quan đến khí thải gây ô nhiễm môi trường, đề nghị thu hồi hơn 10.000m3 đất làm gạch không có giấy tờ hợp pháp. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã lập đoàn liên ngành kiểm tra toàn diện các lò gạch trên địa bàn nên đơn vị không tổ chức kiểm tra riêng.

Phương tiện khai thác đá rất quy mô. Ảnh: T.T
Phương tiện khai thác đá rất quy mô. Ảnh: T.T

Đầu tháng 5.2019, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hồ Bảo Tuân, xã Phước Tín, thị xã Phước Long vì khai thác khoáng sản không có giấy phép khai thác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Công an tỉnh cũng ban hành quyết định xử phạt 1 doanh nghiệp tại ấp 2, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh do bà Nguyễn Thị Nhung làm chủ với số tiền 80 triệu đồng và tịch thu hơn 1.600m3 khoáng sản sét gạch ngói. Doanh nghiệp này đã vi phạm do có hành vi thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường dưới 1,1 lần đến dưới 1,5 lần và tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp”.

Song, hiện tượng khai thác khoáng sản không phép vẫn xảy ra thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ Asanzo kiện báo Tuổi Trẻ: Tòa yêu cầu ước tính mức bồi thường thiệt hại

Thế Lâm |

Ước tính mức bồi thường thiệt hại là một trong những yêu cầu được Tòa án Nhân dân Quận 11 - TPHCM đưa ra trong văn bản số 826/TB-TA ngày 5.8.2019 yêu cầu Cty Asanzo sửa đổi, bổ sung đơn kiện báo Tuổi Trẻ nộp vào ngày 25.7.2019 về việc “tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”.

Bước ngoặt của Thừa Thiên Huế bắt đầu từ đâu?

Thu Hằng |

Trong thời gian gần đây, Thừa Thiên Huế nổi lên như một địa phương có sự thay đổi mạnh mẽ về môi trường đầu tư với triết lý “chính quyền phục vụ”.

Bắt giữ 1 container phụ kiện Trung Quốc gắn mác Việt Nam

ĐL |

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực III vừa phát hiện và bắt giữ một container chứa hàng nghìn phụ kiện điện thoại di động nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng trên bao bì và hàng hóa lại thể hiện xuất xứ Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ Asanzo kiện báo Tuổi Trẻ: Tòa yêu cầu ước tính mức bồi thường thiệt hại

Thế Lâm |

Ước tính mức bồi thường thiệt hại là một trong những yêu cầu được Tòa án Nhân dân Quận 11 - TPHCM đưa ra trong văn bản số 826/TB-TA ngày 5.8.2019 yêu cầu Cty Asanzo sửa đổi, bổ sung đơn kiện báo Tuổi Trẻ nộp vào ngày 25.7.2019 về việc “tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”.

Bước ngoặt của Thừa Thiên Huế bắt đầu từ đâu?

Thu Hằng |

Trong thời gian gần đây, Thừa Thiên Huế nổi lên như một địa phương có sự thay đổi mạnh mẽ về môi trường đầu tư với triết lý “chính quyền phục vụ”.

Bắt giữ 1 container phụ kiện Trung Quốc gắn mác Việt Nam

ĐL |

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực III vừa phát hiện và bắt giữ một container chứa hàng nghìn phụ kiện điện thoại di động nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng trên bao bì và hàng hóa lại thể hiện xuất xứ Việt Nam.