Heo rừng Bình Phước cũng “dính” dịch tả lợn Châu Phi

ĐÔNG ANH |

Ngày 14.5, UBND thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã có báo cáo khẩn gửi UBND tỉnh, phản ánh tình hình diễn biến phức tạp về dịch tả lợn Châu Phi đã xâm nhập vào địa bàn thành phố. Trong đó, có cả trại chăn nuôi heo (lợn) rừng lai cũng bị dịch...

Cụ thể: Vào ngày 10.5, hai hộ có trại nuôi heo rừng lai cận kề nhau là hộ ông Phạm Hồng Văn và hộ ông Đoàn Ngọc Thể (thuộc khu phố Phú Mỹ, phương Tân Phú, thành phố Đồng Xoài), phát hiện có 2 con trong đàn bị bệnh chết. Số heo rừng còn lại, xuất hiện thêm một số con có dấu hiệu nhuốm bệnh bất thường...

UBND phường Tân Phú và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Đồng Xoài đã cử nhân viên xuống 2 trại heo lấy mẫu, gửi về Cục Thú ý vùng 6 (TPHCM) xét nghiệm; kết quả là mẫu dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Cán bộ thú y đang khử độc, tiêu trùng chuồng trại. Ảnh: Đ.T
Cán bộ thú y khử độc, tiêu trùng chuồng trại. Ảnh: Đ.T

Ngay lập tức, toàn bộ số heo rừng lai (50 con, trọng lượng 1.200 kg) tại 2 hộ dân trên đã được chính quyền và cơ quan chức năng mang đi tiêu huỷ theo quy định. Bên cạnh đó, diện tích 2 trại heo khoảng 2.000 m2 đã được tiêu độc, khử trùng bằng hoá chất và vôi bột để ngăn sự lây lan của dịch.

Trong khi dịch xâm nhập 2 trại nuôi heo rừng lai vừa xử lý xong, thì chiều ngày 13.5, trên địa bàn ấp 9, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú – hộ ông Trần Văn Tháp, lại xuất hiện dịch. Toàn bộ 90 con heo, với trọng lượng hơn 3.000 kg đã buộc phải mang đi tiêu huỷ trong đêm hôm qua...

Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước họp khẩn về tình hình dịch tả lợn châu Phi đang hoàng hành trên địa bàn tỉnh. Ảnh: H.T
Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước họp khẩn về tình hình dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành trên địa bàn tỉnh. Ảnh: H.T

Như vậy, tính đến rạng sáng  ngày 14.5, tỉnh Bình Phước đã ghi nhận thêm 3 ổ dịch mới bùng phát; nâng tổng số ổ dịch phát sinh trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong 7 ngày qua là 6 ổ dịch. Trong đó, huyện Đồng Phú có 4 ổ dịch và thành phố Đồng Xoài là 2 ổ dịch.

Phát biểu về sự xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi, ông Lê Trường Sơn – Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài – cho biết: “Chính quyền và các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố đang căng mình ra để chống dịch diễn biến hết sức phức tạp. Chúng tôi cắt cử cán bộ, theo dõi, giám sát từng hộ dân, trang trại nuôi heo… Khi xảy ra dịch ở điểm nào thì xuống ngay hiện trường hỗ trợ người dân tiêu huỷ heo, khử độc tiêu trùng chuồng trại, không để dịch lây lan…”.

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Dịch tả lợn Châu Phi lan thêm ở Đồng Nai

H.A.C |

Ngày 13.5, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết, xét nghiệm tả lợn Châu Phi với mẫu lợn tại một hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở ấp Bình Ý, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai có kết quả dương tính.

Bình Phước: Công bố dịch tả lợn Châu Phi

ĐÔNG ANH |

Sáng 11.5, ông Nguyễn Văn Tặng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước – đã chính thức công bố dịch tả lợn Châu Phi  trên địa bàn.

Xuất hiện thêm 2 ổ dịch tả lợn Châu Phi ở Bình Phước

ĐÔNG ANH |

Trong lúc các cơ quan chức năng đang nỗ lực dập ổ dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện đầu tiên ngày 6.5, tại nhà ông Nguyễn Đức Nhân (khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước), thì ngày 10.5, lại xuất hiện thêm 2 ổ dịch mới ở xã Tân Lập.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Dịch tả lợn Châu Phi lan thêm ở Đồng Nai

H.A.C |

Ngày 13.5, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết, xét nghiệm tả lợn Châu Phi với mẫu lợn tại một hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở ấp Bình Ý, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai có kết quả dương tính.

Bình Phước: Công bố dịch tả lợn Châu Phi

ĐÔNG ANH |

Sáng 11.5, ông Nguyễn Văn Tặng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước – đã chính thức công bố dịch tả lợn Châu Phi  trên địa bàn.

Xuất hiện thêm 2 ổ dịch tả lợn Châu Phi ở Bình Phước

ĐÔNG ANH |

Trong lúc các cơ quan chức năng đang nỗ lực dập ổ dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện đầu tiên ngày 6.5, tại nhà ông Nguyễn Đức Nhân (khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước), thì ngày 10.5, lại xuất hiện thêm 2 ổ dịch mới ở xã Tân Lập.