“Hứng” hơn 86 triệu email đe dọa, doanh nghiệp Việt “mong manh” trước tin tặc

LA |

Nghiên cứu mới đây cho thấy Việt Nam đang là quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về tấn công mạng, với hơn 86 triệu email đe dọa được phát hiện trong nửa đầu năm 2018. Từ thực tế này, các chuyên gia lên tiếng cảnh báo doanh nghiệp Việt có nguy cơ cao về an ninh mạng.

Theo đánh giá của Trend Micro, công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực bảo mật và đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, những cuộc tấn công mạng giờ đây đã trở thành mối đe dọa lớn đối với mọi công ty trên toàn thế giới, trong đó có cả Việt Nam khi gây tổn thất về mặt tài chính, làm gián đoạn các hoạt động kinh doanh, phát triển, mở rộng mạng lưới, cũng như hạ thấp độ tin cậy của công ty, dịch vụ đối với khách hàng.

Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều cuộc tấn công có chủ đích, đã và đang phát triển về số lượng, tốc độ và đa chủng loại. Chúng bắt đầu bằng những thứ có vẻ vô hại như một email đơn giản, nhưng thực chất đó là một hình thức lừa đảo để lấy các thông tin cá nhân của người dùng, hay còn có tên gọi thuật ngữ là Business Email Compromise (BEC).

Kiểu tấn công lừa đảo này được thiết kế để cung cấp cho kẻ chủ mưu một đường đi nội bộ gần như vĩnh viễn để đánh cắp và làm mất hết cơ sở dữ liệu thông tin của nạn nhân.

Nghiên cứu mới đây của Trend Micro cho thấy Việt Nam đang dẫn đầu Đông Nam Á về tấn công mạng, với hơn 86 triệu email đe dọa được phát hiện trong nửa đầu năm 2018, theo sau là Singapore với hơn 27 triệu email đe dọa được phát hiện.

Thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp Việt phải có một cách tiếp cận chủ động hơn trong việc đối phó với các mối đe dọa đó thông qua việc xây dựng chiến lược an ninh mạng phù hợp dựa trên phân tích nguy cơ và thực tế phức tạp của môi trường mạng hiện nay.

LA
TIN LIÊN QUAN

500 nghìn thiết bị định tuyến, lưu trữ “xịn” nằm trong tay tin tặc

Hải Đăng |

Hơn 500.000 thiết bị định tuyến (router) và thiết bị lưu trữ (storage) ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, bị lây nhiễm bởi loại mã độc mới có tên là VPNFilter.

Việt Nam đang là 1 trong 10 nước bị tin tặc “nhòm ngó”

Kh.V |

Hàng loạt vụ tấn công mạng vào Bangladesh, Philippines, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam… đã cho thấy, mối lo ngại thực sự về tình trạng mất an toàn thông tin, an ninh mạng đang tập trung tại Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Thượng tướng Tô Lâm: Nhiều hệ thống thông tin trở thành mục tiêu tấn công của tin tặc

Hải Thành |

Chiều 14.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự án Luật An ninh mạng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

500 nghìn thiết bị định tuyến, lưu trữ “xịn” nằm trong tay tin tặc

Hải Đăng |

Hơn 500.000 thiết bị định tuyến (router) và thiết bị lưu trữ (storage) ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, bị lây nhiễm bởi loại mã độc mới có tên là VPNFilter.

Việt Nam đang là 1 trong 10 nước bị tin tặc “nhòm ngó”

Kh.V |

Hàng loạt vụ tấn công mạng vào Bangladesh, Philippines, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam… đã cho thấy, mối lo ngại thực sự về tình trạng mất an toàn thông tin, an ninh mạng đang tập trung tại Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Thượng tướng Tô Lâm: Nhiều hệ thống thông tin trở thành mục tiêu tấn công của tin tặc

Hải Thành |

Chiều 14.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự án Luật An ninh mạng.