Hơn 300 tỉ đồng mở rộng 2 cầu Bài Thơ trên tuyến đường bao biển Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Trước áp lực về giao thông nội đô cũng như ngay trên tuyến đường bao biển quanh TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, trước mắt, 2 cầu Bài Thơ (Bài Thơ 1 và Bài Thơ 2) trên tuyến đường này đã chính thức được mở rộng lên gấp đôi.

Tuyến đường bao biển này cũng đang được tính toán mở rộng nhằm kết nối nhanh giữa Hạ Long và TP.Cẩm Phả khi có tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả và hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục. 

Cầu Bài Thơ 1 và 2 chính thức thông xe vào năm 2012. Hai cầu đều rộng 12,5m, nhưng lòng cầu chỉ rộng hơn 7m nên ảnh hưởng nhiều tới lưu thông và chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn tới kẹt xe.

Hơn nữa, ở thời điểm thiết kế, các khu đô thị Vựng Đâng, Cao Xanh, Hà Khánh chưa phát triển và cũng chưa thêm một số khu đô thị nhỏ khác nằm trên tuyến đường bao biển xung quanh thành phố như hiện nay.

Cầu Bài Thơ 1, nhìn từ đỉnh núi Bài Thơ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu Bài Thơ 1 nhìn từ đỉnh núi Bài Thơ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Việc mở rộng các cầu Bài Thơ 1 và 2 cũng nhằm đón đầu các công trình đường hầm qua Cửa Lục và tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả.

Theo ông Vũ Đức Cường – Phó giám đốc Ban quản lý dự án công trình TP.Hạ Long, với tổng vốn đầu tư trên 300 tỉ đồng từ nguồn ngân sách, cả 2 cầu sẽ được mở rộng gấp đôi.

“Dự án vừa được khởi công xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 14 tháng, nếu không gặp phải địa chất phức tạp” – ông Cường cho biết.

Cả 2 cầu Bài Thơ đều đã quá tải, tuy nhiên việc thi công không hề đơn giản do địa chất phức tạp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cả 2 cầu Bài Thơ đều đã quá tải, tuy nhiên việc thi công không hề đơn giản do địa chất phức tạp. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo ông Nguyễn Văn Tùng – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ninh, chủ đầu tư xây dựng 2 cầu Bài Thơ trước kia, địa chất ở khu vực này khá phức tạp do có nhiều hang caster. Đặc biệt, địa chất tại vị trí cầu Bài Thơ 1 rất khó lường, trong đó riêng trụ T2 phải thi công trong 5 tháng mới xong.

Để phục vụ thi công mở rộng cầu, bến cảng - chợ cá buổi sáng của ngư dân sẽ được chuyển tạm sang một vị trí gần đó… Do phải dành một phần diện tích cho việc mở rộng cầu Bài Thơ 1, nên bến cảng - chợ cá trên dự kiến cũng sẽ được mở rộng.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Cầu Koi - điểm check-in mới giữa trung tâm Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Nằm tại khu đồi huyền bí trên núi Ba Đèo, thuộc tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Halong Complex, cầu Koi là điểm tiếp nối giữa Vườn Nhật với các điểm tham quan như Sân khấu múa rối nước Ánh Trăng, Mộc Trà Quán và nhà Bonsai. Từ cây cầu đặc biệt này, du khách thỏa sức ngắm toàn cảnh  khu đồi huyền bí và di sản vịnh Hạ Long.

Cảnh đẹp mê hồn khi siêu du thuyền quốc tế tiến vào vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Mỗi năm có khoảng 100 chuyến tàu biển quốc tế siêu sang, đem theo khoảng 150.000 – 180.000 khách từ khắp nơi trên toàn thế giới, cập vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Mùa khách tàu biển quốc tế thường bắt đầu từ tháng 9, tháng 10 năm trước và kết thúc vào tháng 4 năm sau.

Sớm cho phép phương tiện lưu thông trên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

ĐỖ PHƯƠNG |

Đi kiểm tra tiến độ và xử lý những vướng mắc thuộc Dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, ngày 22.9,  ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - yêu cầu sớm cho phép các phương tiện lưu thông trên cao tốc này, đoạn từ điểm nối với QL18 và cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cầu Koi - điểm check-in mới giữa trung tâm Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Nằm tại khu đồi huyền bí trên núi Ba Đèo, thuộc tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Halong Complex, cầu Koi là điểm tiếp nối giữa Vườn Nhật với các điểm tham quan như Sân khấu múa rối nước Ánh Trăng, Mộc Trà Quán và nhà Bonsai. Từ cây cầu đặc biệt này, du khách thỏa sức ngắm toàn cảnh  khu đồi huyền bí và di sản vịnh Hạ Long.

Cảnh đẹp mê hồn khi siêu du thuyền quốc tế tiến vào vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Mỗi năm có khoảng 100 chuyến tàu biển quốc tế siêu sang, đem theo khoảng 150.000 – 180.000 khách từ khắp nơi trên toàn thế giới, cập vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Mùa khách tàu biển quốc tế thường bắt đầu từ tháng 9, tháng 10 năm trước và kết thúc vào tháng 4 năm sau.

Sớm cho phép phương tiện lưu thông trên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

ĐỖ PHƯƠNG |

Đi kiểm tra tiến độ và xử lý những vướng mắc thuộc Dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, ngày 22.9,  ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - yêu cầu sớm cho phép các phương tiện lưu thông trên cao tốc này, đoạn từ điểm nối với QL18 và cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả.