Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cực kỳ lên án hành động pha trộn vỏ cà phê nhuộm pin vào hồ tiêu

H.M |

Công an tỉnh Đăk Nông vừa bắt khẩn cấp toàn bộ đường dây làm hỗn hợp hạt tiêu giả có trộn bột pin. Đại diện Hiệp hội Hồ tiêu VN cho biết sự việc này đã ảnh hưởng tới thương mại và hình ảnh của ngành Hồ tiêu Việt Nam.

Công an tỉnh Đăk Nông mới đây đã phát hiện Cơ sở thu mua Nông sản của bà N.T.T.Loan (xã Đăk Wer, huyện Đăk Rlấp, Đăk Nông) trộn pin với vỏ cà phê, sỏi đá thành hỗn hợp bán cho bà Phan Thị Dung (Công ty TNHH SX TM DV Thảo Dung, xã Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Bình Phước) để bà Dung trộn vào Hồ tiêu nhằm tăng dung trọng hạt tiêu bán ra kiếm lời. Đây là hành vi gian lận thương mại vô cùng nghiêm trọng vì nó nguy hại tới sức khoẻ người tiêu dùng.

Chiều 26.4.2018, Thượng tá Phạm Thanh Bình – Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đăk Nông cho biết: Toàn bộ số hồ tiêu trộn hỗn hợp cũng như số lượng hỗn hợp chưa pha trộn đã được cơ quan điều tra thu giữ, ngăn chặn kịp thời, các đối tượng chưa kịp bán ra thị trường làm thực phẩm ăn uống.

Đại diện Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho biết: “Thay mặt cho cộng đồng nông dân và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh Hồ tiêu Việt Nam cực kỳ lên án đối với hành động vi phạm các qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm của 2 doanh nghiệp trên.

Sự việc này ảnh hưởng tới thương mại và hình ảnh của ngành Hồ tiêu Việt Nam. Đại diện Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam cho biết: “Sự việc là nhỏ lẻ và mới xảy ra nên mức độ tác động không lớn bởi các loại hỗn hợp giả, pha trộn nguy hiểm như vậy khó có thể lọt qua được hệ thống xử lý, chế biến, xuất nhập khẩu Hồ tiêu với nhiều thiết bị hiện đại và hệ thống quản lý kiểm soát chất lượng tiên tiến của các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cùng các quy định nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm của các nước nhập khẩu”.

Là ngành hàng xuất khẩu đứng đầu thế giới về sản lượng và giá trị trong nhiều năm, xuất khẩu đi trên 100 quốc gia, ngành Hồ tiêu VN là ngành được các DN đầu tư mạnh với 20 Nhà máy xử lý chế biến Hồ tiêu sạch đạt chuẩn Quốc tế về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Với hệ thống thiết bị xử lý như vậy, những tạp chất chứa những chất như bột pin, sỏi đá sẽ nhanh chóng bị loại bỏ bằng hệ thống xử lý công nghệ hiện đại.

VPA kiến nghị các cơ quan quản lý thị trường các địa phương tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và xử lý mạnh với các cơ sở thu mua nông sản ở các địa phương, đặc biệt là các cơ sở nhỏ lẻ, các chợ truyền thống (nơi hạt tiêu có thể bán cho người tiêu dùng trong nước).

H.M
TIN LIÊN QUAN

Thực hư vụ hỗn hợp càphê pin: Pha tạp chất vào hồ tiêu để ăn gian trọng lượng

ĐÌNH VĂN |

Chiều 26.4, tỉnh Đắk Nông họp báo lần hai để thông tin kết quả điều tra vụ pha trộn hỗn hợp càphê chứa than pin tại cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi, trú tại thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông), xuất bán cho một đại lý, rồi đưa sang Bình Phước đấu trộn vào hồ tiêu.

Vụ càphê nhuộm pin: Thận trọng với thông tin “hồ tiêu pin”!

ĐÌNH VĂN - KHÁNH VŨ |

Trưởng phòng tham mưu công an Đắk Nông - thượng tá Phạm Thanh Bình - cho biết, hỗn hợp càphê chứa than pin của cơ sở bà Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi, trú thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) được xuất bán, bước đầu xác định mục đích pha trộn vào hồ tiêu.

Chủ cơ sở Càphê nhuộm pin khai bán cho doanh nghiệp ở Bình Phước để trộn vào hồ tiêu

ĐÌNH VĂN |

Công an Đắk Nông xác định hỗn hợp càphê chứa than pin được bán cho một công ty tại Bình Phước, nhằm mục đích trộn vào hồ tiêu. Công an đã thu giữ lượng hỗn này tại kho xưởng của Cty TNHH Thảo Dung (Bình Phước).

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thực hư vụ hỗn hợp càphê pin: Pha tạp chất vào hồ tiêu để ăn gian trọng lượng

ĐÌNH VĂN |

Chiều 26.4, tỉnh Đắk Nông họp báo lần hai để thông tin kết quả điều tra vụ pha trộn hỗn hợp càphê chứa than pin tại cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi, trú tại thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông), xuất bán cho một đại lý, rồi đưa sang Bình Phước đấu trộn vào hồ tiêu.

Vụ càphê nhuộm pin: Thận trọng với thông tin “hồ tiêu pin”!

ĐÌNH VĂN - KHÁNH VŨ |

Trưởng phòng tham mưu công an Đắk Nông - thượng tá Phạm Thanh Bình - cho biết, hỗn hợp càphê chứa than pin của cơ sở bà Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi, trú thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) được xuất bán, bước đầu xác định mục đích pha trộn vào hồ tiêu.

Chủ cơ sở Càphê nhuộm pin khai bán cho doanh nghiệp ở Bình Phước để trộn vào hồ tiêu

ĐÌNH VĂN |

Công an Đắk Nông xác định hỗn hợp càphê chứa than pin được bán cho một công ty tại Bình Phước, nhằm mục đích trộn vào hồ tiêu. Công an đã thu giữ lượng hỗn này tại kho xưởng của Cty TNHH Thảo Dung (Bình Phước).