Thực hư vụ hỗn hợp càphê pin: Pha tạp chất vào hồ tiêu để ăn gian trọng lượng

ĐÌNH VĂN |

Chiều 26.4, tỉnh Đắk Nông họp báo lần hai để thông tin kết quả điều tra vụ pha trộn hỗn hợp càphê chứa than pin tại cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi, trú tại thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông), xuất bán cho một đại lý, rồi đưa sang Bình Phước đấu trộn vào hồ tiêu.

Phó Giám đốc CA tỉnh Đắk Nông - đại tá Lê Vinh Quy - cho biết: Kết quả điều tra xác định bà Loan làm ra hỗn hợp vỏ càphê, càphê loại thải, đá ỏi và than pin để bán cho Lê Thị Hồng Thơ (39 tuổi) và Trần Văn Tuấn (42 tuổi, cùng trú huyện Đắk Song, Đắk Nông) với giá 9.000 đồng/kg.

Thơ và Tuấn mang bán lại cho Cty Thảo Dung (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), do bà Phạm Thị Dung làm giám đốc, với giá 12.000 đồng/kg. Bà Dung cho sử dụng một phần trộn lẫn vào hồ tiêu hạt khô (với tỷ lệ 18%) đóng vào 300 bao (khoảng 9 tấn) cất vào kho.

Đồng thời, khai nhận dùng hỗn hợp này trộn vào để làm tăng khối lượng hồ tiêu. Khi nghe thông tin hành vi pha trộn hỗn hợp của vợ chồng Loan bị phát hiện, Dung đưa sản phẩm trên trộn vào phân lân và phân heo để tẩu tán tang vật, tiêu hủy chứng cứ.

"Cơ quan Cảnh sát điều tra CA Đắk Nông đã thu giữ 9 tấn hồ tiêu tại Cty bà Dung. Hiện sản phẩm hồ tiêu này chưa được đưa ra ngoài thị trường sử dụng”, Trưởng phòng Tham mưu Công an Đắk Nông - thượng tá Phạm Thanh Bình khẳng định.

Trong khi đó, Phó Giám đốc CA Đắk Nông - đại tá Lê Vinh Quy cho biết: "Đơn vị đang trưng cầu giám định để xác định độc tố, mức nguy hại khi sản phẩm hồ tiêu đưa ra thị trường".

Phóng viên các báo đặt câu hỏi: "Liệu đây có phải là một vụ án nhằm mục đích phá hoại kinh tế? Đại tá Quy phát biểu: "Đến nay có thể khẳng định, các đối tượng sản xuất ra hỗn hợp này để đấu trộn vào hồ tiêu nhằm mục đích kiếm lời, chưa có căn cứ xác định của việc phá hoại kinh tế".

Về đường đi của hỗn hợp càphê chứa than pin, Trưởng phòng Tham mưu Công an Đắk Nông - thượng tá Phạm Thanh Bình nói: Bà Nguyễn Thị Thanh Loan đăng ký kinh doanh thu mua nông sản, mở xưởng tại thôn 13, xã Đắk Wer (huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông), chính thức hoạt động từ năm 2016. Bà Loan đã thu mua, thuê nhân công đấu trộn vỏ cà phê, càphê loại thải, đá sỏi và than lõi pin với nhau để chế ra hỗn hợp "càphê pin".

Bà Loan thừa nhận hỗn hợp làm ra bán cho Lê Thị Hồng Thơ và thuê Trần Văn Tuấn, và bà cũng nắm rõ việc hai cá nhân Thơ và Tuấn bán lại hỗn hợp trên cho Phạm Thị Dung - GĐ Cty Thảo Dung (trú thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) để trộn hồ tiêu ăn gian trọng lượng.

Công an Đắk Nông đã khởi tố vụ án "Vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự 2017; đồng thời bắt khẩn cấp 5 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thanh Loan (chủ cơ sở), Nguyễn Xuân Bảo (33 tuổi, chồng bà Loan), Phan Thị Dung (SN 1962, GĐ Cty Thảo Dung - huyện Lộc Ninh, Bình Phước), Lê Thị Hồng Thơ (SN 1979, trú huyện Đắk Song, Đắk Nông) và Trần Văn Tuấn (SN 1976, huyện Đắk Song, Đắk Nông).

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Trộn phế phẩm cà phê nhuộm pin vào tiêu: Vô đạo đức!

Thanh Hải |

Vụ việc cơ sở sản xuất cà phê của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (xã Đắk Wer, Đắk R’lấp, Đắk Nông) sử dụng hàng chục tấn cà phê "bẩn" trộn lẫn với đất, bột đá, pin đã được công an khởi tố vụ án hình sự. Công an cũng tiếp tục điều tra việc tư thương sử dụng các hợp chất bẩn, độc hại trộn vào tiêu để tăng trọng lượng. Như vậy, chất độc trộn lẫn trong nông sản bẩn có thể đã phát tán đi nhiều hướng, nguy cơ gây hại cho người tiêu dùng.

Từ vụ “cà phê pin” và “tiêu pin”: Tỉnh Bình Phước tăng cường kiểm tra, giám sát

CAO HÙNG |

Ngày 26.4, Chi cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Phước đã ban hành văn bản số 145/BC-QLTT, do Chi cục trưởng Phạm Thị Ngọc ký, theo đó sẽ tập trung cao điểm để tăng cường kiểm tra, giám sát và sẽ xử lý nghiêm các hành vi gian dối trong vụ “cà phê pin” và “tiêu pin” đang diễn ra...

Vụ càphê nhuộm pin: Thận trọng với thông tin “hồ tiêu pin”!

ĐÌNH VĂN - KHÁNH VŨ |

Trưởng phòng tham mưu công an Đắk Nông - thượng tá Phạm Thanh Bình - cho biết, hỗn hợp càphê chứa than pin của cơ sở bà Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi, trú thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) được xuất bán, bước đầu xác định mục đích pha trộn vào hồ tiêu.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Trộn phế phẩm cà phê nhuộm pin vào tiêu: Vô đạo đức!

Thanh Hải |

Vụ việc cơ sở sản xuất cà phê của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (xã Đắk Wer, Đắk R’lấp, Đắk Nông) sử dụng hàng chục tấn cà phê "bẩn" trộn lẫn với đất, bột đá, pin đã được công an khởi tố vụ án hình sự. Công an cũng tiếp tục điều tra việc tư thương sử dụng các hợp chất bẩn, độc hại trộn vào tiêu để tăng trọng lượng. Như vậy, chất độc trộn lẫn trong nông sản bẩn có thể đã phát tán đi nhiều hướng, nguy cơ gây hại cho người tiêu dùng.

Từ vụ “cà phê pin” và “tiêu pin”: Tỉnh Bình Phước tăng cường kiểm tra, giám sát

CAO HÙNG |

Ngày 26.4, Chi cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Phước đã ban hành văn bản số 145/BC-QLTT, do Chi cục trưởng Phạm Thị Ngọc ký, theo đó sẽ tập trung cao điểm để tăng cường kiểm tra, giám sát và sẽ xử lý nghiêm các hành vi gian dối trong vụ “cà phê pin” và “tiêu pin” đang diễn ra...

Vụ càphê nhuộm pin: Thận trọng với thông tin “hồ tiêu pin”!

ĐÌNH VĂN - KHÁNH VŨ |

Trưởng phòng tham mưu công an Đắk Nông - thượng tá Phạm Thanh Bình - cho biết, hỗn hợp càphê chứa than pin của cơ sở bà Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi, trú thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) được xuất bán, bước đầu xác định mục đích pha trộn vào hồ tiêu.