Hậu Giang: Mía rớt giá, nông dân lao đao

H.T |

Những ngày qua, nông dân huyện Phụng Hiệp bước vào thu hoạch mía niên vụ 2017 - 2018. Tuy nhiên, ngay từ đầu vụ, người trồng mía đã… lao đao vì giá mía xuống thấp.

Năng suất giảm so năm trước trong khi giá nhân công thu hoạch mía cao, lại bị triều cường đe dọa liên tục...

Thời điểm này niên vụ mía 2016 - 2017, dọc theo tuyến sông Lái Hiếu từ TX.Ngã Bảy về hướng xã Hòa An (huyện Phụng Hiệp), không khí thu hoạch mía rất nhộn nhịp vì mía trúng mùa, được giá. Dưới sông dập dìu ghe thương lái thu mua mía. Nhưng năm nay, chỉ có vài chiếc ghe đậu chờ cân mía...

Đang xem thương lái cân mía, ông Trần Văn Năm - ngụ ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp - (trồng 4 công mía giống ROC 16) cho biết: “Năm ngoái, tôi bán được giá 1.100 đồng/kg, nhưng năm nay giảm còn 950 - 1.000 đồng/kg, có nơi chỉ bán được 850 đồng/kg. Năng suất mía năm nay cũng giảm. Năm rồi, mía của tôi đạt khoảng 17 tấn/công,  năm nay chỉ đạt 15 tấn/công”.

Ông Huỳnh Thanh Tâm thuê 4 công đất ở xã Hiệp Hưng  để trồng mía cũng đang cân mía cho thương lái. Ông Tâm buồn rầu nói: “Năm nay năng suất mía giảm do thời tiết không thuận lợi, chi phí sản xuất tăng. Tính ra giá thành không dưới 750 đồng/kg, chưa kể tiền thuê đất, bán giá 850 đồng/kg mía không có lời...”.

Theo nhiều người trồng mía, năng suất giảm do thời tiết năm nay không thuận lợi, sâu bệnh xuất hiện tương đối nhiều nên chi phí phân, thuốc cao hơn năm rồi. Mới đầu vụ, nhưng giá thuê nhân công đốn mía tăng lên từng ngày; hiện từ 160.000 – 170.000 đồng/tấn mía cây (tùy đường vận chuyển mía ra ghe xa hay gần), tăng 20.000 – 30.000  đồng/tấn so cùng kỳ. Khả năng còn tiếp tục tăng vì lao động tại chỗ không đủ đáp ứng khi thu hoạch rộ và áp lực "chạy lũ".

Ông Trần Văn Tuấn - Trưởng phòng NNPTNT huyện Phụng Hiệp - cho biết, niên vụ mía 2017 – 2018 toàn tỉnh xuống giống 10.700ha; riêng huyện Phụng Hiệp xuống giống 7.400ha (chủ yếu giống mía chín sớm ROC 16). Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch gần 1.200ha mía, chủ yếu ở vùng nguyên liệu mía huyện Phụng Hiệp và TX.Ngã Bảy.

Hiện do ảnh hưởng triều cường dâng cao, một số nông dân trồng mía vùng ngoài bờ bao ngăn lũ đã bị ảnh hưởng. Ngành NNPTNT huyện đang phối hợp cùng các nhà máy đường tập trung thu hoạch mía nằm ngoài vùng đê bao trước; trong đó ưu tiên giống mía ROC 16. Ngành NNPTNT huyện cũng trao đổi với các nhà máy đường xem xét nâng giá mía thêm vài đồng/kg để nông dân có lời...". 

H.T
TIN LIÊN QUAN

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.